Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể không dự thượng đỉnh NATO

Thương Nguyệt 04/05/2025 - 07:17

Hội nghị thượng đỉnh NATO có thể vắng mặt Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu các quốc gia thành viên liên minh này không cam kết tăng chi tiêu cho lĩnh vực quốc phòng.

Ngày 3-5, RT cho biết, Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Matthew Whitaker đã nhiều lần yêu cầu các quốc gia châu Âu thuộc liên minh quân sự này nâng ngân sách quốc phòng lên 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tăng mạnh so với mục tiêu 2% trước đó.

Ông Matthew Whitaker được cho là đã cảnh báo, Tổng thống Donald Trump có thể từ chối tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO, dự kiến diễn ra cuối tháng 6-2025 nếu các quốc gia thành viên NATO không tăng chi tiêu cho lĩnh vực quốc phòng lên mức mới.

ttmy.jpg
Tổng thống Donald Trump có thể không dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Hà Lan. Ảnh: Tân Hoa xã

Tờ Der Spiegel lưu ý, trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hồi tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã thông báo ý định của Washington về việc các đồng minh châu Âu cần chịu trách nhiệm chính đối với hệ thống phòng thủ tại châu lục này, đồng thời, thúc giục người đồng cấp “thực hiện tăng chi tiêu quốc phòng”. Những thông tin này đã được Lầu Năm Góc xác nhận trong một thông báo vào ngày 26-4.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng tuyên bố, giai đoạn Mỹ với tư cách là quốc gia duy nhất bảo đảm an ninh cho châu Âu đã qua. Do đó, đã đến lúc châu lục này cần phải hành động và tài trợ cho quân đội của mình.

Cũng liên quan vấn đề trên, Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố sẽ không loại trừ khả năng rút một phần hoặc toàn bộ 84.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại châu Âu. Ông chủ Nhà Trắng lập luận, Mỹ phải trả chi phí cho an ninh của châu lục này trong khi không được hoàn trả tương xứng.

Tính đến năm 2024, 23/32 quốc gia thành viên NATO đã đáp ứng tiêu chuẩn chi 2% GDP cho quốc phòng theo mục tiêu đề ra từ năm 2014. Đến nay, vẫn không có bất kỳ quốc gia nào đạt mục tiêu 5% theo yêu cầu của Mỹ.

Hiện tại, chi tiêu quốc phòng của Mỹ, quốc gia đóng góp nhiều nhất cho NATO, chiếm khoảng 3,5% GDP. Trong khi đó, Ba Lan là quốc gia chi tiêu mạnh tay nhất cho lĩnh vực này, với tổng mức chi chiếm 4% GDP.

Theo Báo cáo thường niên năm 2024 của NATO, các quốc gia châu Âu thành viên và Canada đã đầu tư 486 tỷ USD cho quốc phòng cùng năm, tương đương mức tăng 19,4%.

(Theo RT, Anadolu)