Tổng thư ký Liên hợp quốc lên án các cuộc không kích của Israel vào Syria
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án các cuộc không kích liên tiếp của Israel vào Syria cũng như tình trạng bạo lực giáo phái ngày càng gia tăng xung quanh Damascus và Suwayda.

Động thái này được đưa ra sau khi hơn 100 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ ở Syria tuần vừa qua. Bạo lực xảy ra ở hai vùng ngoại ô có đông người Druze là Jaramana và Ashrafiyat Sahnaya, cũng như ở thành trì Suwayda của người Druze.
Người phát ngôn của Liên hợp quốc Stephane Dujarric ngày 2-5 cho biết, ông Guterres đã theo dõi các báo cáo về tình trạng bạo lực ở vùng ngoại ô Damascus và miền Nam Syria, trong đó ghi nhận về thương vong của dân thường và vụ ám sát các nhân vật chính quyền địa phương…
Tổng thư ký Liên hợp quốc lên án “mọi hành vi bạo lực chống lại dân thường” và các hành động “có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giáo phái”. Israel đã tiến hành một loạt cuộc không kích vào các mục tiêu ở Syria. Sáng sớm 2-5, lực lượng Israel đã ném bom một khu vực gần Dinh Tổng thống ở Damascus. Cùng ngày, Tel Aviv nhắm vào vùng nông thôn Damascus, Hama và Daraa, khiến một dân thường thiệt mạng, bốn người bị thương, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA cho biết.
Israel tuyên bố các cuộc không kích nhằm vào "một địa điểm quân sự, pháo phòng không và cơ sở hạ tầng tên lửa đất đối không".
Động thái này diễn ra sau lời cảnh báo của Tel Aviv vào đầu tuần này rằng sẽ tấn công các địa điểm do chính phủ mới của Syria kiểm soát nếu các cuộc đụng độ giáo phái liên quan đến cộng đồng thiểu số Druze không dừng lại.
Ông Guterres lên án hành động vi phạm chủ quyền Syria của Israel và cho biết điều "cần thiết" là các cuộc tấn công phải dừng lại, đồng thời kêu gọi tất cả các bên "chấm dứt mọi hành động thù địch, kiềm chế tối đa và tránh leo thang thêm nữa".
Theo người đứng đầu Liên hợp quốc, chính quyền lâm thời Syria dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ahmad Al-Sharaa phải "minh bạch và công khai" điều tra mọi hành vi vi phạm hòa bình nhằm duy trì cam kết "đối thoại và hợp tác trong khuôn khổ đoàn kết dân tộc". Ngày 2-5, các chuyên gia do Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc bổ nhiệm vào Ủy ban điều tra về Syria đã mô tả sự gia tăng bạo lực giáo phái là "vô cùng đáng lo ngại".
"Sự lan truyền của kích động phân biệt đối xử và ngôn từ thù địch, bao gồm cả thông qua phương tiện truyền thông xã hội, đang thúc đẩy bạo lực và có nguy cơ đe dọa sự gắn kết xã hội vốn mong manh của Syria", Ủy ban cho biết thêm: Chính phủ lâm thời chịu trách nhiệm đảm bảo bảo vệ tất cả thường dân trong các khu vực do mình kiểm soát. Việc miễn trừ đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng trong quá khứ đã tạo động lực cho cuộc xung đột ở Syria không được phép tiếp diễn.
Ủy ban cũng đề cập đến rủi ro do các cuộc không kích của Israel gây ra và việc Tel Aviv tiếp tục mở rộng sự kiểm soát ở Cao nguyên Golan; đồng thời nhận định những nỗ lực của Israel nhằm "chia rẽ nhiều cộng đồng người Syria có nguy cơ làm Syria mất ổn định hơn nữa".
Tương tự, ngày 3-5, nhà lãnh đạo Druze người Lebanon Walid Jumblatt đã phản ứng trước các cuộc không kích và can thiệp của Israel vào Syria trong một tuyên bố bằng văn bản rằng, các cuộc tấn công liên tiếp của Israel vào Syria không giúp ích gì cho giải pháp chính trị mà nước này đang cố gắng đạt được với Tổng thống Ahmed al-Shara. Ông Jumblatt lên án những cuộc tấn công đang vi phạm chủ quyền của nhà nước Syria.
Theo Arabnews, AA