Kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản dự Diễn đàn hợp tác Việt Nam - Nhật Bản

Theo TTXVN 28/04/2025 - 18:12

Trong chương trình Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru thăm chính thức Việt Nam, chiều 28-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ishiba Shigeru cùng dự Diễn đàn hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong các ngành công nghiệp chiến lược, công nghệ cao, chuyển đổi xanh và bán dẫn.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Dương Giang (TTXVN)

Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ hai nước; đặc biệt có hơn 300 đại biểu đại diện các doanh nghiệp, trường đại học Việt Nam - Nhật Bản.

Trong chiến lược phát triển đất nước, Việt Nam xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là động lực tăng trưởng chủ đạo, là điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững.

Việt Nam đang tích cực triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, dữ liệu lớn, năng lượng sạch, công nghệ xanh, hạ tầng số…, với mục tiêu đến năm 2030 đưa kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP và lọt nhóm 40 quốc gia dẫn đầu về đổi mới sáng tạo toàn cầu. Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Trong khi đó, Nhật Bản luôn là đối tác đặc biệt, chiến lược và tin cậy của Việt Nam. Với tổng vốn FDI hơn 78 tỷ USD và duy trì vị thế là nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam. Nhật Bản đã và đang góp phần quan trọng trong hiện đại hóa hạ tầng, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực sản xuất của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực chế biến, chế tạo và công nghệ cao.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Dương Giang (TTXVN)

Tại Diễn đàn, đại diện doanh nghiệp hai nước như: Tập đoàn Tokuyama, Tập đoàn Tromso, Tập đoàn Panasonic, Tập đoàn NIPRO của Nhật Bản và Tập đoàn FPT, Tập đoàn T&T Group, Tập đoàn Công nghệ CMC của Việt Nam đã thảo luận và chia sẻ định hướng, cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực mang tính chiến lược; giới thiệu các sáng kiến, mô hình hợp tác tiêu biểu; đặc biệt, các tổ chức, doanh nghiệp hai bên ký kết các thỏa thuận hợp tác, hướng tới hình thành hệ sinh thái hợp tác đổi mới sáng tạo và công nghiệp công nghệ cao giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Dương Giang (TTXVN)

Chia sẻ về nhu cầu nhân lực của Nhật Bản và Việt Nam, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT cho biết, FPT mong muốn các hợp tác sẽ mở rộng ở cấp liên Chính phủ 2 nước. FPT đã ký kết hợp tác với các đơn vị hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ và nhân lực như Tập đoàn Restar, Tập đoàn NISSO, Công ty MRIV. Theo đó, phía Nhật Bản hỗ trợ phát triển nhân lực ngành Bán dẫn cho Việt Nam, trong khi Việt Nam cung cấp nhân lực ngành Vận tải cho Nhật Bản.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group khẳng định, T&T sẽ tiếp tục tiên phong, cùng các đối tác Nhật Bản biến những định hướng, chính sách của hai Chính phủ thành những dự án cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực; mong muốn Chính phủ hai nước tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để khu vực tư nhân tham gia sâu rộng vào tiến trình chuyển dịch năng lượng xanh.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru cho biết, vào những năm 1990, ngành sản xuất của Nhật Bản đã mở rộng sang Việt Nam và đóng vai trò đầu tàu trong tăng trưởng kinh tế của đất nước; khẳng định, với thị trường 100 triệu dân và nguồn nhân lực dồi dào, xuất sắc, Việt Nam thực sự là một điểm đến đầu tư đầy hứa hẹn.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Dương Giang (TTXVN)

Chia sẻ cảm nhận sâu sắc sự hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp Việt Nam tại Khu công nghiệp Thăng Long khi đến thăm, Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế thế giới ngày càng bất ổn, việc Nhật Bản và Việt Nam - những quốc gia có chuỗi cung ứng liên kết chặt chẽ - hợp tác để nâng cao trình độ công nghiệp là một cơ hội lớn.

Nhật Bản cam kết thúc đẩy hỗ trợ để Việt Nam nâng cao khả năng chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài, thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa khu vực công và tư nhân, bao gồm đào tạo nguồn nhân lực và giảm phát thải khí thải carbon; phù hợp với phương hướng “Kỷ nguyên mới” mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề ra.

Thủ tướng Nhật Bản Ishiba hoan nghênh việc Việt Nam tập trung vào các ngành công nghiệp giá trị gia tăng cao nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi đôi với cải cách hành chính; cho biết, trong hội đàm giữa ông và Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nhật Bản - Việt Nam.

Theo đó, Nhật Bản chuẩn bị mở chương trình đào tạo kỹ sư công nghệ chip bán dẫn tại Đại học Việt - Nhật; tiếp nhận khoảng 250 nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ trong lĩnh vực bán dẫn, tương ứng với một nửa mục tiêu chiến lược quốc gia của Việt Nam, đồng thời tăng cường trao đổi nhân lực thế hệ mới trong các lĩnh vực khoa học công nghệ tiên tiến.

Nhật Bản sẽ hỗ trợ xây dựng nhà máy sản xuất silicon đa tinh thể, cũng như thúc đẩy quá trình phi carbon hóa tại các khu công nghiệp ở Việt Nam; đang hợp tác với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) để kết nối các startup với các doanh nghiệp hàng đầu của hai nước và đã đạt được những kết quả ban đầu.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru với lãnh đạo các doanh nghiệp tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Dương Giang (TTXVN)

Theo Thủ tướng Nhật Bản, trong lĩnh vực hợp tác giảm thiểu carbon và năng lượng giữa Nhật Bản và Việt Nam, nhiều dự án đang được triển khai như điện gió ngoài khơi, phát triển mạng lưới truyền tải điện và sinh khối… Nhật Bản mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa khu vực công và tư, cùng nhau xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn nữa, đem lại lợi ích cho cả hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, "Diễn đàn hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong các ngành công nghiệp chiến lược, công nghệ cao, chuyển đổi xanh và bán dẫn” là minh chứng sinh động cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản - mối quan hệ được vun đắp suốt hơn 50 năm và đang bước vào giai đoạn phát triển mới với niềm tin chiến lược, tầm nhìn dài hạn, nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn và động lực mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có về địa chính trị, thương mại, biến đổi khí hậu, đứt gãy chuỗi cung ứng, chuyển dịch sản xuất toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam và Nhật Bản càng cần phát huy vai trò tiên phong trong hợp tác về công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ngành công nghiệp bán dẫn.

Điểm lại quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, nhất là sau gần 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, với niềm tin mới, tầm nhìn mới và động lực mới, cũng như chiến lược phát triển của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam xác định con người là trung tâm, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực, hợp tác quốc tế là đột phá. Việt Nam phát triển đất nước dựa trên 3 trụ cột: nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện “bộ tứ chiến lược” gồm: đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đơn vị hành chính địa phương; phát triển khu vực kinh tế tư nhân; hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Trên nền tảng đó, Việt Nam cam kết phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh - hướng tới nền kinh tế xanh, bao trùm và bền vững. Việt Nam cũng đang tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều nhóm giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với tinh thần “3 thông” là “thể chế thông thoáng; hạ tầng thông suốt; quản trị thông minh”.

Thủ tướng cũng cho biết, Việt Nam cam kết “3 đảm bảo, 3 đề cao và 3 cùng” gồm: Bảo đảm khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là hợp phần quan trọng của kinh tế Việt Nam; bảo đảm các quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư; bảo đảm ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội; thể chế, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư. Đề cao thời gian; đề cao trí tuệ, đề cao sự quyết đoán kịp thời, đúng lúc, không để mất cơ hội và không để mất thời gian. Cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với Nhà nước và người dân; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển nhanh và bền vững; cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển; cùng chung niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào.

Thủ tướng đề nghị Chính phủ Nhật Bản tiếp tục đồng hành và tăng cường hỗ trợ Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác phát triển (ODA), nhất là trong các lĩnh vực then chốt như công nghiệp chiến lược, công nghệ cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

tt-5.jpg
tt-2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru chứng kiến trao thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Dương Giang (TTXVN)

Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển giao công nghệ, tài chính xanh, đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm tài chính quốc tế, chuyển đổi xanh. Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) để phát huy vai trò hạt nhân của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực chiến lược nêu trên, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục tin tưởng, gắn bó, hợp tác chặt chẽ, mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đóng góp thiết thực hơn nữa cho sự phát triển thịnh vượng của hai quốc gia; góp phần mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân; quan tâm, thúc đẩy triển khai nhanh các dự án hợp tác trọng điểm, đặc biệt trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng chiến lược, công nghiệp chủ chốt, công nghệ cao; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu và thực chất hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao của các nhà Lãnh đạo hai nước, với sự đồng hành của các doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế với tinh thần “chân thành, tình cảm, tin cậy, cùng có lợi”, hai bên sẽ cùng nhau hiện thực hóa những định hướng chiến lược về phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi xanh và bán dẫn, mở ra một chương mới phát triển rực rỡ bao trùm, toàn diện trong hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, đóng góp vào phát triển nhanh và bền vững của mọi người, mọi doanh nghiệp và thúc đẩy quan hệ hợp tác của hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần phát triển khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.