Ngoại trưởng Mỹ: Tiếp tục trừng phạt Nga có nguy cơ kéo dài xung đột
Mỹ không áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Nga vì tin rằng động thái này sẽ gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán và kéo dài tình trạng thù địch, theo Ngoại trưởng Marco Rubio.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đưa ra bình luận kể trên hôm 27-4 (giờ địa phương), khi đặt câu hỏi về tính hữu ích của việc áp đặt các hạn chế mới nhằm vào Nga. Ông cho rằng, xung đột tại Ukraine có thể kéo dài thêm 2 năm nếu các hạn chế mới được thực hiện. Đây là điều mà Mỹ không muốn xảy ra.
Tuyên bố Mỹ là quốc gia duy nhất có thể tiến hành đàm phán với cả Nga và Ukraine, ông Marco Rubio cũng khẳng định, chỉ Tổng thống Donald Trump mới có khả năng đưa Mátxcơva và Kiev vào bàn đàm phán.

Đối với Nhà Trắng, tuần này được đánh giá là khoảng thời gian rất quan trọng cho các cuộc đàm phán, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc có tiếp tục những nỗ lực đàm phán hay không. Washington không muốn bỏ cuộc nhưng rõ ràng cũng “không muốn dành thời gian cho những việc không đến đích”.
Ngoại trưởng Mỹ đưa ra những bình luận không lâu sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ áp dụng các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga. Ông chủ Nhà Trắng cáo buộc Mátxcơva kéo dài tình trạng thù địch và “phóng tên lửa” vào Ukraine “mà không có lý do” trong vài ngày qua.
Trong động thái phản bác, Nga khẳng định chỉ nhắm mục tiêu vào những cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Mátxcơva cũng từng nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc tấn công bừa bãi các khu vực dân sự.
Nga cũng tái khẳng định sẵn sàng thảo luận với Ukraine mà không cần điều kiện tiên quyết. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã xác nhận, Tổng thống Putin từng nêu vấn đề này tại cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 25-4.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết, Nga vẫn chưa nhận được đề nghị gỡ bỏ trừng phạt từ Mỹ dù quốc gia này rõ ràng quan tâm đến hợp tác kinh doanh với Nga.
“Quyết định tùy thuộc vào họ”, ông Sergey Lavrov tuyên bố.
Theo nhà ngoại giao kỳ cựu, Nga chưa bao giờ từ chối các đề xuất kinh doanh “miễn là chúng dựa trên bình đẳng và dẫn đến sự cân bằng về lợi ích”. Ông cũng xác nhận, Nga vẫn duy trì liên lạc với Mỹ về vấn đề Ukraine và hoan nghênh nỗ lực trung gian của Tổng thống Donald Trump.
Ngoại trưởng Sergey Lavrov còn nhận định, có một số dấu hiệu cho thấy các bên đang đi đúng hướng, nhưng nhấn mạnh, Nga yêu cầu bảo đảm lệnh ngừng bắn sẽ không tạo cơ hội để Ukraine tăng cường quân đội và việc cung cấp vũ khí cho quốc gia Đông Âu này cũng phải chấm dứt.
(Theo RT, TASS)