Thế giới

Ukraine tuyên bố sẵn sàng đàm phán nhưng không chấp nhận đầu hàng

Theo Báo Tin tức và Dân tộc 24/04/2025 - 07:19

Phó Thủ tướng Ukraine, bà Yuliia Svyrydenko, ngày 23-4 khẳng định, Kiev sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán, song kiên quyết không đầu hàng trước bất kỳ sức ép nào.

Theo trang The Guardian (Anh), tuyên bố này được đưa ra sau khi truyền thông rầm rộ đưa tin về đề xuất từ phía Mỹ liên quan đến một thỏa thuận hòa bình, trong đó Ukraine có thể phải từ bỏ gần như toàn bộ các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát.

“Sẽ không có thỏa thuận nào trao cho Nga nền tảng vững chắc hơn mà họ cần để củng cố vị thế, để rồi từ đó quay lại với một cuộc chiến khốc liệt hơn”, bà Svyrydenko viết trên xã hội X.

Theo bà, điều kiện tiên quyết cho bất kỳ tiến trình hòa bình nào là một lệnh ngừng bắn toàn diện, bao gồm trên bộ, trên không và trên biển. Nếu phía Nga chỉ dừng lại ở một lệnh ngừng bắn hạn chế, Ukraine cũng sẽ có phản ứng tương xứng.

Cùng ngày, tờ Newsweek dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông sẵn sàng xem xét một lệnh ngừng bắn ngay lập tức với Nga, ít nhất là tại các khu vực dân sự, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán nếu không có đột phá.

“Ukraine nhấn mạnh yêu cầu ngừng bắn toàn diện, ngay lập tức và vô điều kiện”, ông viết trên X: “Đây là đề xuất Mỹ đưa ra từ ngày 11-3, hoàn toàn hợp lý và khả thi, chỉ cần Nga đồng ý và chấm dứt các cuộc tấn công”.

Ông Zelensky khẳng định, Ukraine không loại trừ bất kỳ con đường nào có thể dẫn đến hòa bình thực sự, dù là thông qua đàm phán hay lệnh ngừng bắn từng phần.

Về phần mình, Nga đã tuyên bố nước này sẵn sàng thảo luận về lệnh ngừng bắn với Ukraine, nhưng cho rằng lệnh cấm đàm phán trực tiếp với Moskva của Kiev đang cản trở các cuộc đối thoại trực tiếp.

Tờ Newsweek cho rằng, cả Nga và Ukraine đều đang thể hiện thiện chí tham gia vào một tiến trình hòa bình. Tuy nhiên, để đạt được một giải pháp lâu dài, hai bên sẽ cần vượt qua những nhượng bộ khó khăn, đặc biệt là về vấn đề lãnh thổ.

Trong khi đó, Mỹ với vai trò trung gian, vẫn là một nhân tố then chốt trong tiến trình này. Và việc giữ Washington ở lại bàn đàm phán sẽ giúp Ukraine và cả Nga duy trì sự hậu thuẫn quốc tế.

Ngày 23-4, các quan chức từ Ukraine, châu Âu và Mỹ đã nhóm họp tại London để bàn về hướng đi tiếp theo. Cũng trong dịp này, ông Zelensky nhắc lại lệnh ngừng bắn Phục sinh kéo dài 30 giờ vừa qua của Tổng thống Nga Vladimir Putin là dấu hiệu cho thấy hòa bình nằm trong tay Moskva.

Cùng thời điểm, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận. Ông cho biết, Washington đã đưa ra một đề xuất rõ ràng cho cả hai phía. Nếu không có sự đồng thuận sớm, Mỹ có thể sẽ rút khỏi tiến trình này.

“Chúng tôi đã rất nỗ lực để hiểu quan điểm của cả Ukraine và Nga và tôi tin rằng đây là một đề xuất công bằng. Tôi cảm thấy lạc quan - đã đến lúc tiến thêm một bước, nếu không phải là bước cuối cùng, thì cũng là một bước rất gần đến mục tiêu cuối cùng: Chấm dứt đổ máu, giữ nguyên hiện trạng lãnh thổ và tiến tới một giải pháp ngoại giao lâu dài”, ông chia sẻ trong chuyến công du Ấn Độ.

Trong khi đó, các quan chức Nga luôn khẳng định, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng cần giải quyết tận gốc nguyên nhân xung đột. Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, lệnh ngừng bắn chỉ khả thi nếu phương Tây ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine.