Tây Hồ: Lan tỏa tinh thần học tập suốt đời
Ngày 22-4, UBND quận Tây Hồ tổ chức “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2025”.
Sự kiện thu hút gần 1.000 người là giáo viên, học sinh, các bậc phụ huynh và cựu chiến binh trên địa bàn quận tham gia.

Với chủ đề “Văn hóa đọc - Kết nối cộng đồng”, “Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, “Đọc sách - làm giàu tri thức, nuôi dưỡng khát vọng, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo”, Ngày Sách và Văn hóa đọc quận Tây Hồ năm nay không chỉ là hoạt động thường niên hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam (21-4), mà còn là sự kiện đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Sự hiện diện của những nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh góp phần làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, những tấm gương ham học, đọc sách đã có tác dụng lan tỏa tinh thần học tập suốt đời và “truyền lửa” cho các thế hệ học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương nhấn mạnh, thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc, UBND quận Tây Hồ mong muốn mỗi học sinh, mỗi người dân thêm trân trọng tri thức, nuôi dưỡng đam mê đọc sách, ham học hỏi để có kiến thức phát triển bản thân và góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra buổi tọa đàm giao lưu với các nhân chứng lịch sử qua chủ đề “Trang sách người lính”. Đông đảo các học sinh, phụ huynh và các đại biểu đã có dịp giao lưu với Đại tá, nhà văn Nguyễn Khắc Nguyệt, người lái chiếc xe tăng số 380 lao thẳng vào cổng Dinh Độc lập trưa 30-4-1975; Đại tá, nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa quân sự Nguyễn Huy Toàn. Các nhân chứng lịch sử đã chia sẻ những ký ức hào hùng về những cung đường ngập tràn bom đạn.
Với phương châm “Tủ sách trên vai, người lính vượt chông gai bảo vệ Tổ quốc”, những người lính quả cảm năm xưa đã mang theo sách như mang theo nguồn sống, tri thức và niềm tin vào chiến trường đầy mưa bom, bão đạn. Dù ở bất cứ đâu, các anh cũng dựng nên những tủ sách nhỏ để đọc, để học, để làm giàu tâm hồn như một “liều thuốc” tinh thần quý giá. Từ đó tiếp thêm ý chí và nuôi dưỡng khát vọng chiến thắng, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.


Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi theo chủ đề “Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” với gần 70 tác phẩm dự thi đến từ 20 trường học; Cuộc thi làm video clip “Tủ sách của em”; Chương trình “Rung chuông vàng” bằng tiếng Anh với sự đồng hành của Trung tâm Atlantic Five-Star English.
Ngoài ra còn có sự kiện quyên góp sách gây quỹ phát triển văn hóa đọc tại các vùng khó khăn với tổng số 3.440 cuốn sách được quyên tặng.