Cử tri Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ nhất trí với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ngày 22-4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 8) tiếp xúc cử tri các huyện: Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ.

Tham gia Đoàn có đại biểu Khuất Việt Dũng - Trung tướng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đại biểu Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính đặt tại huyện Thạch Thất, đồng thời kết nối trực tuyến tới các điểm cầu tại huyện: Quốc Oai, Chương Mỹ và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thất.

Đại biểu Khuất Việt Dũng - Trung tướng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam thông báo đến cử tri nội dung, dự kiến chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.
Đại biểu Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền về kiến nghị của cử tri phản ánh tại cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.
Tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự đồng tình, nhất trí, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đối với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương theo hướng hai cấp; kiến nghị nhiều nội dung cụ thể liên quan đến công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, an sinh xã hội, cải cách hành chính.
Cử tri Nguyễn Trần Vượng (xã Phùng Xá) kiến nghị giải pháp cụ thể để giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân khi sáp nhập xã, bỏ cấp huyện, bảo đảm thông suốt, không bị ngắt quãng; đề nghị đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm hành chính phù hợp, đáp ứng khối lượng công việc gia tăng sau sáp nhập để giải quyết công việc hành chính, bảo đảm giải quyết khối lượng công việc của các xã sau sáp nhập; sớm triển khai chương trình cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương "Bình dân học vụ số".
Cử tri Đinh Văn Tĩnh (xã Tiến Xuân) kiến nghị Dự án SUDICO Tiến Xuân được quy hoạch đã 17 năm, nhưng chưa triển khai khiến các thôn trong vùng quy hoạch bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây bức xúc cho người dân. Cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm xử lý dứt điểm; đồng thời xem xét cấp đổi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng cho người dân trong khu vực. Đối với Dự án hồ Cố Đụng, sau khi đưa vào sử dụng, hồ gây ngập thêm gần 19.000m² đất nông nghiệp chưa được đền bù. Ngoài ra, 4 hộ dân trong vùng xả lũ đã kê khai kiểm đếm nhưng cũng chưa nhận được hỗ trợ, cử tri tiếp tục đề nghị giải quyết kịp thời.
Cử tri đề nghị xử lý dứt điểm tranh chấp tại khu du lịch Suối Ngọc - Vua Bà để địa phương có điều kiện phục hồi và phát triển du lịch.
Cử tri Đặng Thị Dàng (xã Đồng Trúc) nêu: Việc sát nhập cấp xã sẽ chấm dứt hoạt động của người không chuyên trách cấp xã, tuy nhiên, các đối tượng này không thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ theo các nghị định: 178/NĐ-CP và 67/NĐ-CP, cử tri đề nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ phù hợp. Tình trạng ngập úng tại km16+500 đường gom Đại lộ Thăng Long đã kéo dài nhiều năm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải sớm xử lý dứt điểm tình trạng này.
Cử tri Nguyễn Văn Cường (xã Thạch Hòa) kiến nghị: Xã Thạch Hòa đang triển khai 3 dự án trọng điểm với tổng diện tích thu hồi là hơn 1.500ha, trong đó có Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội, cao tốc Đại lộ Thăng Long - đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình, mặc dù đạt khoảng 90% tiến độ giải phóng mặt bằng, nhưng vẫn tồn tại, quá trình quy hoạch kéo dài hơn 20 năm khiến người dân thiệt thòi về kinh tế và đời sống; đơn giá bồi thường thấp, thiếu đồng bộ giữa các giai đoạn; chậm cấp đất tái định cư, dịch vụ, hỗ trợ thuê nhà cho các hộ dân đã bàn giao đất; các khu tái định cư thường được xây dựng sau giải phóng mặt bằng, thiếu hạ tầng đồng bộ, ảnh hưởng đời sống người dân.
Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ, thành phố bố trí nguồn vốn kịp thời để đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án, hạn chế quy hoạch treo; phê duyệt và xây dựng sớm các khu tái định cư trước khi thu hồi đất; giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến quyền lợi người dân, bảo đảm công bằng, minh bạch; có cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền lợi của người dân không thấp hơn so với trước khi áp dụng Luật Đất đai 2024.

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đại biểu Quốc hội Khuất Việt Dũng tiếp thu toàn bộ ý kiến cử tri nêu; đồng thời khẳng định ý kiến của cử tri sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổng hợp đầy đủ, gửi đến Quốc hội, cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất.