Quận Hoàn Kiếm tri ân 150 cựu chiến binh tiêu biểu
Ngày 22-4, UBND quận Hoàn Kiếm gặp mặt, tri ân các cựu chiến binh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Tham dự buổi gặp mặt có 150 cựu chiến binh, cựu Công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong quận Hoàn Kiếm tiêu biểu.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng bộ và chính quyền quận Hoàn Kiếm, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định bày tỏ trân trọng, lòng biết ơn và sự cảm phục sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các cựu chiến binh, cựu Công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong quận trong cả thời chiến và thời bình.
“Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống anh hùng cách mạng, thực hiện tốt hơn nữa chính sách đối với người có công, đồng thời, tăng cường các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, các gia đình thương binh, liệt sĩ”, Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định bày tỏ.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã xem bộ phim tư liệu lịch sử về cuộc tổng tiến công giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, cùng ôn lại những ký ức hào hùng của lịch sử nước nhà.
Đại diện các nhân chứng lịch sử, những người đã trực tiếp tham gia các cuộc chiến đấu làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, Thiếu tướng Nguyễn Nhật Kỷ, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, nguyên Chính trị viên Đại đội Bộ binh 2, Tiểu đoàn 7, Lữ đoàn 52, Quân khu 5 trong Chiến dịch mùa Xuân năm 1975 đã hồi tưởng lại những ký ức hào hùng khi ông cùng đồng đội nổ súng tấn công, cùng ngày với trận then chốt mở màn ở Buôn Ma Thuột trong chiến dịch Tây Nguyên tháng 3-1975. Sau một ngày chiến đấu, Lữ đoàn 52 cùng Sư đoàn 2 và các lực lượng của địa phương đã làm chủ hai chi khu quận lỵ, tạo điều kiện cho nhân dân các xã nổi dậy, giành chính quyền giải phóng toàn huyện, gây áp lực chuẩn bị tấn công thị xã Tam Kỳ.

“Khi quân ta đánh chia cắt chiến dịch, cô lập địch ở Xuân Lộc với Biên Hòa và Bà Rịa, địch thất thủ sau 12 ngày đêm (từ 9-4 đến 20-4-1975). Đây cũng là trận đánh quyết liệt nhất trong 5 cánh quân, khi đánh chiếm các khu vực phòng thủ vòng ngoài của địch, nhằm tạo thế cho chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn - Gia Định. Mở thông “cánh cửa thép” Xuân Lộc, Lữ đoàn 52 chúng tôi trong đội hình Quân Đoàn 4, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, tiến công quyết liệt theo hướng quốc lộ 1, phá vỡ các khu vực phòng thủ của địch ở Trảng Bom, Hố Nai và thị xã Biên Hòa và tiến vào nội đô Sài Gòn chiều 30-4-1975", Thiếu tướng Nguyễn Nhật Kỷ chia sẻ.