TP Hồ Chí Minh

Đông đảo du khách tham quan Dinh Thống Nhất những ngày tháng 4 lịch sử

Hà Phạm 20/04/2025 - 06:11

Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Dinh Thống Nhất - Di tích quốc gia đặc biệt trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

W_dinh5.jpg
Các đoàn học sinh các trường học khắp nơi tổ chức tham quan Dinh Thống Nhất như một buổi học lịch sử đặc biệt. Ảnh: M.Tuấn

Tọa lạc ngay quận 1 - Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, Dinh Thống Nhất, hay còn gọi là Dinh Độc Lập - Di tích quốc gia đặc biệt - biểu tượng của chiến thắng và hòa bình, nơi ghi dấu những khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử đất nước, không chỉ là công trình kiến trúc độc đáo, mà còn là chứng nhân lịch sử hào hùng của dân tộc.

Những ngày này, số lượng khách tham quan Dinh Thống Nhất tăng đột biến. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt người dân và du khách đến đây để tham quan và ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc ta.

"Tôi lên kế hoạch đi Dinh Thống Nhất để chụp ảnh áo dài trước dịp lễ 30-4 cùng nhóm bạn từ mấy tháng trước. Đúng là không khí tháng 4 lịch sử hào hùng của cả dân tộc khi người dân và du khách đến Dinh Thống Nhất rất đông. Dù trời nắng nóng nhưng mọi người đều xếp hàng ngay ngắn để được vào”, bà Lưu Liên Anh (ngụ thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương) vui vẻ chia sẻ.

Ghi nhận tại Dinh Thống Nhất, du khách vào tham quan đều được nghe thuyết minh về những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, chiêm ngưỡng các hiện vật, phòng làm việc, phòng họp…

Đặc biệt, trong dịp đại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, Dinh Thống Nhất tổ chức nhiều hoạt động chuyên đề trưng bày “Từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập” và chương trình khám phá di sản; triển lãm ảnh tư liệu quý, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, học sinh, sinh viên và du khách quốc tế.

Không chỉ là điểm tham quan, Dinh Thống Nhất còn là nơi nhắc nhớ thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị của hòa bình, độc lập và khát vọng thống nhất non sông. Những bước chân tấp nập đổ về nơi đây trong tháng 4 là minh chứng sống động cho niềm tự hào và lòng tri ân sâu sắc của nhân dân đối với quá khứ hào hùng của dân tộc.

Giám đốc Hội trường Thống Nhất Bùi Hữu Toàn cho biết, thời gian tới, đơn vị có kế hoạch ứng dụng công nghệ trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị Dinh Độc Lập; số hóa không gian trưng bày và hiện vật; ứng dụng công nghệ trong trưng bày và diễn giải thông tin nhằm mang đến cho công chúng những câu chuyện lịch sử và không gian trải nghiệm mới mẻ, đưa Dinh Thống Nhất đến gần hơn với giới trẻ.

Những năm qua, Dinh Thống Nhất luôn là điểm đến hàng đầu của du khách khi tới thành phố Hồ Chí Minh, trong đó, năm 2024, đón gần 1,5 triệu lượt du khách tới tham quan.

Dinh Thống Nhất mở bán vé từ 8h sáng đến 15h30 hằng ngày, giờ tham quan 8h-16h30.

Dưới đây là một số hình ảnh du khách khắp nơi tham quan Dinh Thống Nhất trong những ngày tháng 4 lịch sử:

W_dinh4.jpg
Các học sinh tham quan trưng bày chiếc xe tăng 390 huyền thoại đã lao thẳng vào cổng chính Dinh Độc Lập, khép lại trang sử chiến tranh, mở ra kỷ nguyên hòa bình, thống nhất đất nước. Ảnh: M.Tuấn
W_dinh3.jpg
Các cựu chiến binh trên khắp cả nước xúc động thăm lại Dinh Thống Nhất, nơi ghi dấu chiến thắng lịch sử trong hành trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: M.Tuấn
W_dinh8.jpg
Chiếc trực thăng UH1 do hãng Bell (Mỹ) chế tạo, trang bị cho Mỹ năm 1959 và sử dụng tại chiến tranh Việt Nam năm 1962, được đặt trên sân thượng. Ảnh: M.Tuấn
W_dinh6.jpg
Dinh Thống Nhất đang là một trong những địa chỉ "đỏ" mà mỗi người dân Việt Nam đều muốn đến tham quan những ngày này. Ảnh: T.Chung
W_dinh14.jpg
Các cựu chiến binh chăm chú lắng nghe giới thiệu về các hiện vật. Ảnh: M.Tuấn
W_dinh12.jpg
Các em học sinh hào hứng khi check-in tại Dinh Thống Nhất. Ảnh: M.Tuấn

Dinh Độc Lập nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1. Khởi công xây dựng vào năm 1962, khánh thành năm 1966, Dinh Độc Lập được làm theo bản thiết kế của ông Ngô Viết Thụ, kiến trúc sư tốt nghiệp tại Pháp.

Dinh Độc Lập tọa lạc trên diện tích 4.500m2, gồm 3 tầng chính, 2 gác lửng, một sân thượng, một tầng nền và tầng hầm. Diện tích sử dụng là 20.000m2 với hơn 100 phòng, mỗi phòng có cách trang trí khác nhau tùy theo mục đích sử dụng nhưng vẫn phù hợp với tổng thể kiến trúc của toàn dinh thự.