Nhật Bản điều chỉnh đánh giá tương lai nền kinh tế do lo ngại thuế quan của Mỹ
Ngày 18-4, Chính phủ Nhật Bản đã điều chỉnh quan điểm tổng thể về nền kinh tế đất nước, do lo ngại thuế quan cao hơn của Mỹ làm lu mờ triển vọng tăng trưởng.

Về tổng thể, báo cáo kinh tế thường kỳ tháng 4-2025 của Văn phòng Nội các Nhật Bản bày tỏ lo ngại về biến động tiềm tàng trong chi tiêu tiêu dùng, với nguy cơ suy giảm mạnh có thể xảy ra trong bối cảnh giá cả tăng mạnh. Nếu kịch bản này xảy ra, sẽ trở thành gánh nặng lớn lên nền kinh tế Đất nước Mặt trời mọc.
Mặc dù duy trì đánh giá rằng nền kinh tế Nhật Bản vẫn "phục hồi với tốc độ vừa phải", nhưng báo cáo của Văn phòng Nội các Nhật Bản nêu rõ "sự không chắc chắn phát sinh từ các chính sách thương mại của Mỹ và một số yếu tố khác".
Đối với triển vọng kinh tế, Văn phòng Nội các Nhật Bản thừa nhận những tác động từ giá cả tăng đối với tiêu dùng tư nhân, kết hợp với tâm lý tiêu dùng dao động, tạo ra rủi ro suy thoái đối với nền kinh tế Nhật Bản. Tuy nhiên, cơ quan này cam kết sẽ thực hiện các bước để thúc đẩy tăng trưởng tiền lương.
Theo báo cáo, các công ty tư nhân đã tăng lương cho nhân viên với tốc độ nhanh hơn đáng kể so với trước đây, nhưng thu nhập khả dụng của người dân Nhật Bản lại tăng trưởng rất ít do lạm phát dai dẳng. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cùng ngày cho biết, lạm phát lõi hiện đã vượt mục tiêu 2% của BoJ trong suốt 3 năm liên tiếp.
Cũng theo báo cáo, dù tiêu dùng chiếm hơn một nửa tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản, các hộ gia đình nước này tiếp tục thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh giá thực phẩm tăng mạnh. Trong tháng 3-2025, giá gạo tại Nhật Bản đã tăng 92,1% so với một năm trước đó, là mức tăng nhanh nhất kể từ khi dữ liệu này được ghi nhận vào năm 1971.
Đáng chú ý, báo cáo mới cũng hạ cấp đánh giá trạng thái hoạt động của các doanh nghiệp - lần đầu tiên kể từ tháng 3-2022, từ mức "cải thiện" xuống mức "gần như đi ngang", thể hiện sự lo ngại của Chính phủ Nhật Bản về những tác động bất lợi có thể xảy ra với các doanh nghiệp nước nhà, liên quan tới thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Lo ngại chủ yếu đến từ quan điểm rằng, các khoản thuế của Mỹ sẽ bóp nghẹt thương mại toàn cầu, kéo nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Nhật Bản đi xuống.
Thực tế, phái đoàn đàm phán của Nhật Bản ngày 18-4 đã rời Mỹ mà chưa có thoả thuận cụ thể nào. Nhật Bản hiện phải đối mặt với mức thuế 27,5 % nhằm vào ô tô. Diễn biến này đã giáng một đòn mạnh vào ngành công nghiệp quan trọng chiếm gần 30% tổng giá trị xuất khẩu của quốc gia này sang Mỹ trong năm 2024.
Tuy nhiên, Mỹ chưa cho thấy dấu hiệu sẽ sớm nới lỏng lập trường vì hoạt động nhập khẩu ô tô là nguyên nhân chính dẫn đến thâm hụt thương mại kéo dài hàng thập kỷ với Nhật Bản.
Mỹ cũng trở thành quốc gia nhập khẩu nông sản lớn nhất của Nhật Bản vào năm 2024, nhưng chính sách thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump gây lo ngại sẽ đảo ngược xu hướng này.
(theo Kyodo, Mainichi)