“Gặp gỡ mùa xuân”: Nơi giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản
Ngày 18-4, Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội (thuộc Bảo tàng Hà Nội) tổ chức chương trình “Gặp gỡ mùa xuân”, mang đến không gian trải nghiệm đặc sắc cho công chúng với các hoạt động giao lưu cùng các nghệ nhân Việt Nam – Nhật Bản.
.jpg)
Phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện, Giám đốc Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội Nguyễn Thị Ngọc Hòa cho biết, hiện nay quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển rất tốt đẹp. Giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ với nhiều hoạt động hợp tác, ngoại giao giữa các tổ chức và nhân dân hai nước. Việt Nam và Nhật Bản có nhiều nét tương đồng về văn hóa truyền thống như: Nghệ thuật ẩm thực trà, viết thư pháp, nghề thủ công truyền thống...
Để hiểu thêm về những nét tương đồng và khác biệt đó, đồng thời lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống giữa hai quốc gia Việt Nam – Nhật Bản, Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội phối hợp với bà Otake Miki – Chủ nhiệm Hội Sara no Kai, Câu lạc bộ “Ngôi trường cuộc sống – Sắc màu tự nhiên”, Câu lạc bộ Trà đạo Ryoan trường phái Omotesenke và một số đơn vị tổ chức workshop “Gặp gỡ mùa xuân”.
.jpg)
Sự kiện mang đến không gian trải nghiệm đặc sắc, nơi công chúng có cơ hội khám phá và giao lưu với các nghệ nhân Việt Nam - Nhật Bản. Qua hoạt động này, Trung tâm mong muốn khuyến khích các nhóm cộng đồng sáng tạo tham gia phát huy giá trị văn hoá truyền thống, hình thành các sản phẩm văn hoá sáng tạo, nâng cao đời sống văn hoá – tinh thần, góp phần tái thiết đô thị, quảng bá hình ảnh Hà Nội đến với bạn bè quốc tế.
Ban tổ chức cho biết, chương trình “Gặp gỡ mùa xuân” có các hoạt động: Xem trình diễn và tham gia trải nghiệm viết thư pháp Việt Nam - Nhật Bản; thực hành gấp giấy Origami - một nét nghệ thuật truyền thống độc đáo của Nhật Bản dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ gấp giấy Nguyễn Nam Sơn; thưởng thức trà đạo truyền thống Nhật Bản với sự hướng dẫn của nghệ nhân Vũ Thị Huyền Trang - Phó Chủ nhiệm CLB Trà đạo Ryoan trường phái Omotesenke; khám phá, tìm hiểu về làng nghề làm giấy dó Yên Thái…
Chương trình không chỉ là không gian trải nghiệm nghệ thuật sáng tạo mà còn là cầu nối tinh thần giữa hai nền văn hóa, góp phần khơi dậy ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân gian.
Tham dự các sự kiện, du khách được trải nghiệm miễn phí (có đăng ký trước).