Đầu tư

Bộ Nông nghiệp và Môi trường "xin trả lại" hơn 3.800 tỷ đồng vốn đầu tư công

Theo vietnamplus.vn 18/04/2025 - 15:26

Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới đây đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của Bộ là 3.850,4 tỷ đồng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin trả lại hơn 3.850 tỷ đồng vốn đầu tư công. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)
Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin trả lại hơn 3.850 tỷ đồng vốn đầu tư công. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2025, cơ quan này được giao tổng số vốn đầu tư công 23.381 tỷ đồng, song việc triển khai thực hiện, giải ngân vốn được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, thậm chí gặp rủi ro.

Lý do theo cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp, đất đai và môi trường, là bởi công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công liên quan đến ngành này đều do cấp huyện triển khai, trong khi thời gian tới các địa phương tiếp tục sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện.

Thông tin cụ thể, đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho hay trong tổng số vốn 23.381 tỷ đồng trên được giao trước khi sáp nhập bộ, có 22.339 tỷ đồng được giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; còn Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao 1.042 tỷ đồng.

Đến thời điểm ngày 9-4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phân bổ 20.786 tỷ đồng cho các dự án; trong đó số vốn đã giải ngân là 2.141,8 tỷ đồng (đạt 9,2% số vốn được Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 10,3% vốn đã phân bổ).

Trong quý I-2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố và chủ đầu tư các dự án hướng dẫn thực hiện các dự án đầu tư công sau khi hợp nhất 2 bộ.

Cơ quan này cũng có văn bản đề nghị Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép giảm kế hoạch vốn năm 2025 của bộ là 3.850,4 tỷ đồng (bao gồm số vốn chưa phân bổ là 2.595,4 tỷ đồng).

“Việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phê bình các đơn vị đã trả lại tiền. Vụ sẽ có văn bản gửi các đơn vị đề nghị báo cáo tiến độ, vì sao trả lại vốn đầu tư công năm 2025 để báo cáo Chính phủ kịp thời,” - đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính nói.

Tuy vậy, trong văn bản báo cáo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới đây, phía Vụ Kế hoạch - Tài chính cũng đã nêu một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc giải ngân vốn đầu tư công như năm 2025 là năm cuối cùng của giai đoạn trung hạn, trong khi số vốn được giao lại rất lớn.

Mặt khác, năm 2025 cũng là thời điểm có bối cảnh khác so với các năm trước. Đó là việc sáp nhập, thay đổi tổ chức, biến động nhân sự; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hầu hết các dự án thủy lợi lại đang vướng, chậm tiến độ vì công tác bồi thường giải phóng mặt bằng./.