Việt Nam sẵn sàng đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng UNCTAD 16
Ngày 17-4, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ 4 do Việt Nam đăng cai tổ chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà Rebeca Grynspan, Tổng Thư ký Cơ quan Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh bà Rebeca Grynspan tham dự Hội nghị Thượng đỉnh P4G tại Hà Nội, đóng góp vào thành công chung của hội nghị cũng như thể hiện sự ủng hộ quý báu của UNCTAD dành cho Việt Nam; đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNCTAD; tin tưởng hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng tốt đẹp, hiệu quả hơn.
Chia sẻ về tình hình thế giới, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh thương mại toàn cầu gia tăng, Thủ tướng nhấn mạnh, các nước cần đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế, chung tay vượt qua các thách thức, khó khăn.
Thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của thương mại và đầu tư quốc tế, coi đó là động lực của tăng trưởng, đồng thời cho rằng đây chính là cơ hội để UNCTAD khẳng định vai trò và đóng góp của mình trong việc giải quyết các thách thức đối với thương mại và đầu tư toàn cầu, mọi người cùng hòa thuận, chung tay xây dựng một trái đất “sáng, xanh, sạch, đẹp” và giàu mạnh.
Về việc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng UNCTAD lần thứ 16, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, trên tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện” và kinh nghiệm tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng UNCTAD 16 phù hợp với thông lệ quốc tế và pháp luật Việt Nam; đề nghị UNCTAD tiếp tục phối hợp và trao đổi chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Việt Nam để chuẩn bị cho hội nghị.

Tổng Thư ký UNCTAD Rebeca Grynspan chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh P4G lần thứ 4 với chủ đề "Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm", bày tỏ ấn tượng với phát biểu của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh P4G đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về cam kết nhất quán của Việt Nam trong việc đề cao chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như tuân thủ các cam kết quốc tế.
Bà Gryspan nhấn mạnh việc Việt Nam tổ chức thành công hội nghị và thông điệp của Thủ tướng là minh chứng rõ rệt cho cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, cũng như quyết tâm cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy các chiến lược chuyển đổi xanh và bền vững ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu.
Chia sẻ nhận định của Thủ tướng về tình hình thế giới, bà Tổng Thư ký UNCTAD cho rằng, thương mại toàn cầu nói chung và các nước đang phát triển nói riêng đang đứng trước rất nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn tiếp tục khẳng định là một nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, năng động, thực sự trở thành một điển hình thành công về chuyển đổi và phát triển kinh tế. Do đó, bà Grynspan kỳ vọng, Hội nghị Bộ trưởng UNCTAD 16 được tổ chức ở Việt Nam sẽ là cơ hội tốt để giới thiệu về sự thành công của Việt Nam cũng như chia sẻ bài học kinh nghiệm của các nước.
Về vai trò của UNCTAD, bà Grynspan khẳng định sẽ nỗ lực hỗ trợ các nước, nhất là các nước đang phát triển, vượt qua thách thức hiện nay, cũng như tiếp tục đề cao chủ nghĩa đa phương và quan hệ thương mại quốc tế trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và luật pháp quốc tế./.