An toàn thực phẩm

Tây Hồ: Khuyến khích người dân tố giác cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm

Hương Ly 17/04/2025 - 18:15

Ngày 17-4, UBND quận Tây Hồ tổ chức hội nghị triển khai Tháng hành động Vì an toàn thực phẩm và lễ phát động tham gia nghiên cứu Thành phố không khói thuốc.

attp-1.jpg
Quận Tây Hồ triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025. Ảnh: Hương Ly

Tại hội nghị, ông Thẩm Ngọc Trung, Trưởng phòng Y tế quận Tây Hồ cho biết, trong Tháng hành động, quận Tây Hồ sẽ tăng cường truyền thông trên các nền tảng, phổ biến kiến thức pháp luật về tác hại của thực phẩm không an toàn; khuyến khích người dân tố giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm tới cơ quan chức năng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Bùi Thị Lan Phương nhấn mạnh: “An toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu của Tây Hồ. Thời gian qua, việc kiểm tra, xử lý vi phạm và tuyên truyền đã góp phần giảm thiểu sai phạm, bảo vệ người dân và quảng bá hình ảnh quận an toàn, thân thiện”.

Phó Chủ tịch UBND quận yêu cầu tăng cường kiểm tra đột xuất, siết chặt hậu kiểm để ngăn chặn tình trạng đối phó, đảm bảo chất lượng thực phẩm trên thị trường.

* Cùng ngày, UBND quận Tây Hồ tổ chức lễ phát động tham gia nghiên cứu Thành phố không khói thuốc, hợp tác với Trường Đại học Y tế công cộng và các đối tác quốc tế từ Đại học York (Anh), Đại học Melbourne (Australia).

Đây là nghiên cứu được tài trợ bởi Hội đồng Nghiên cứu Y học và Sức khỏe quốc gia Anh, triển khai từ tháng 8-2024 đến tháng 7-2028 tại quận Tây Hồ, Cầu Giấy (Hà Nội) và thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), nhằm tăng cường thực thi chính sách môi trường không khói thuốc tại các địa điểm công cộng.

attp-nghien-cuu-(1).jpg
Đại diện Trường Đại học Y tế công cộng trình bày nghiên cứu Thành phố không khói thuốc. Ảnh: Hương Ly

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), thuốc lá gây ra hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm, trong đó 1,3 triệu ca do hít khói thuốc thụ động, dẫn đến nhiều bệnh lý nghiêm trọng như ung thư, tim mạch, hen suyễn và biến chứng sản khoa.

Tại Việt Nam, dù Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá 2013 và Thông tư 11/2023/TT-BYT đã quy định các địa điểm cấm hút thuốc, việc tuân thủ tại quán bar, nhà hàng, quán cà phê vẫn còn hạn chế.

PGS.TS Lê Thị Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng cho biết, nghiên cứu sẽ thu thập dữ liệu từ tháng 5 đến tháng 7-2025, tập trung vào 120 cơ sở kinh doanh (nhà hàng, quán cà phê, khách sạn) trên địa bàn Tây Hồ. Các cơ sở tham gia cam kết thực hiện nghiêm quy định không khói thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng sống.