Sẽ xem xét mở rộng miễn học phí cho hệ giáo dục dân lập, tư thục
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã báo cáo giải trình, làm rõ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi, diễn ra sáng 17-4.

Về các ý kiến băn khoăn việc mở rộng hỗ trợ trong dự thảo Nghị quyết đối với các đơn vị giáo dục ngoài công lập, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, cách đây ít ngày, sau khi Bộ Chính trị ban hành kết luận về việc miễn học phí giáo dục công lập, Thường trực Ban Bí thư đã có văn bản chỉ đạo Đảng bộ Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét mở rộng đối tượng cho các trường dân lập và tư thục.
“Chúng tôi đang thể hiện tinh thần này trong nghị quyết thứ hai về miễn học phí, cập nhật ý kiến chỉ đạo Bộ Chính trị về việc này nên việc mở rộng hỗ trợ trong dự thảo Nghị quyết đối với các đơn vị giáo dục ngoài công lập là đã có căn cứ và thực hiện liên thông với nghị quyết về miễn học phí trình Quốc hội trong kỳ họp tới”, Bộ trưởng nói.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng cho biết, cần tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất giáo dục mầm non. Tuy nhiên, việc thực hiện tại các đô thị và khu vực miền núi là rất khác nhau.
“Ngay tại các đô thị, chúng ta có thể đưa ra các chính sách như cấp đất, miễn thuế; nhưng việc có đất để cấp hay không là câu hỏi lớn. Nếu đẩy mạnh được xã hội hóa thì chúng ta mới tính đến phương án Nhà nước đầu tư ban đầu về đất đai, xây dựng, sau đó hướng đến chính sách hợp tác công - tư (đầu tư công và khai thác tư)”, Bộ trưởng nói và nhận định thêm, nếu điều này thực hiện được trong các chính sách đột phá sắp tới thì nguồn ngân sách để đầu tư ban đầu là hết sức quan trọng.
Về ý kiến yêu cầu tất cả các khu công nghiệp phải có trường mầm non, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng vấn đề này cần được tính toán, cân nhắc nhiều yếu tố, xem xét đến vị trí khu nhà ở công nhân, vấn đề môi trường..., chứ không phải có khu công nghiệp là phải có trường mầm non tại đó. Bởi nếu trường mầm non nằm ở khu công nghiệp, còn khu nhà ở cho công nhân nằm ở chỗ khác, trong khi khu công nghiệp thường có tỷ lệ ô nhiễm cao thì vấn đề xây trường mầm non cần được tính toán cẩn thận bởi phần lớn các khu công nghiệp đã và đang hoạt động.
Về hỗ trợ ăn trưa cho trẻ khi đến trường, Bộ trưởng cho rằng, nhiều quốc gia đã tiến đến không chỉ là bảo đảm cho trẻ có một suất ăn miễn phí để đỡ đói, mà phải tính đến việc bảo đảm dinh dưỡng và chăm sóc khoa học.
“Vấn đề này chúng ta phải làm từng bước. Các cơ cấu về dinh dưỡng, các hướng dẫn định lượng đã có nhưng hiện tại, trong các trường mầm non chưa có vị trí về nấu ăn, nhà trường phải tiết kiệm nguồn thu chung để thuê một người cấp dưỡng, nấu ăn cho rất đông các cháu thì câu chuyện về khoa học và dinh dưỡng cần được tính tiếp, là câu chuyện dài hơi hơn”, đồng chí Nguyễn Kim Sơn nói.
Về chế độ, chính sách đối với giáo viên, Bộ trưởng cho biết, chế độ, chính sách dành cho giáo viên, chế độ ưu đãi đối với giáo viên đã có; nhưng cần số lượng bao nhiêu giáo viên thì các luật hiện nay không quy định. “Cho nên, cần xác định số lượng biên chế giáo viên cần thiết trong dự thảo Nghị quyết”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.