Y tế

Thanh Trì: Giám sát và xử lý dứt điểm các ổ dịch sởi ở trường học

Ngọc Quỳnh 17/04/2025 - 12:29

Theo báo cáo của Trường THCS thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì), từ ngày 2-4 đến 8-4 đã ghi nhận 3 ca mắc sởi và 5 trường hợp sốt phát ban nghi sởi tại lớp 7A5 (52 học sinh, học từ thứ hai đến thứ bảy, không ăn bán trú, không nghỉ trưa tại trường). Ngoài ra, tại lớp mầm non độc lập Bồ Công Anh (xã Vĩnh Quỳnh) cũng ghi nhận 2 ca mắc sởi vào ngày 8-4 tại lớp Kid 2 (15 học sinh, học cả tuần, ăn bán trú tại trường).

Sau khi nhận thông tin, Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì đã cử cán bộ đến điều tra, đánh giá tình hình và làm việc trực tiếp với nhà trường. Cùng với đó, tổ chức khử khuẩn toàn bộ trường học bằng dung dịch CloraminB 0,5%; đồng thời hướng dẫn cán bộ y tế và giáo viên vệ sinh lớp học hằng ngày, tổng vệ sinh hằng tuần cho đến khi ổ dịch kết thúc; rà soát và điều tra tiền sử tiêm vắc xin sởi tại các lớp có ca bệnh.

phun-khu-khuan.jpg
Các trường học phun khử khuẩn để hạn chế phát sinh bệnh sởi. Ảnh: Thanh Hồng

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với nhà trường tăng cường công tác tuyền thông về phòng, chống bệnh sởi; vận động phụ huynh học sinh đưa con, em đi tiêm chủng đầy đủ vắc xin phòng bệnh theo quy định; hướng dẫn cán bộ y tế trường học thực hiện theo dõi sức khoẻ học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường hằng ngày; lập danh sách các trẻ nghỉ ốm, đặc biệt là các trẻ nghỉ học do sốt, phát ban; thông báo ngay các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh sởi đến trạm y tế xã để điều tra, xác minh.

ve-sinh-lop-hoc.jpg
Các nhà trường và cán bộ y tế khử khuẩn, dọn dẹp lớp học để hạn chế bệnh sởi. Ảnh: Thanh Hồng

Để hạn chế thấp nhất các ca mắc sởi, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng đề nghị các nhà trường và UBND thị trấn Văn Điển, xã Vĩnh Quỳnh theo dõi chặt chẽ các trường hợp mắc sởi, các trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân sởi; theo dõi các trường hợp học sinh, giáo viên, người lao động nghỉ ốm; nếu có trường hợp mắc, nghi ngờ mắc bệnh sởi báo ngay cho trạm y tế xã.

tuyeen-truyen-rua-tay.jpg
Trường THCS thị trấn Văn Điển tuyên truyền các em học sinh rửa tay hằng ngày để phòng, chống bệnh sởi. Ảnh: Thanh Hồng

Các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bệnh sởi và cách phòng, chống trên hệ thống loa truyền thanh của nhà trường, tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ vắc xin phòng bệnh sởi; tăng cường công tác giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng; tổ chức khoanh vùng, điều tra dịch tễ và xử lý triệt nơi ở của các ca bệnh. Đồng thời, khai thác đánh giá kỹ nguồn lây và tiền sử tiêm chủng để có biện pháp đáp ứng phù hợp; tăng cường công tác truyền thông bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng trong chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh; phối hợp với các trường học mầm non và tiểu học trên địa bàn, các ban, ngành, đoàn thể liên quan để rà soát trẻ từ 1 đến 10 tuổi chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng bệnh sởi…