Bạn đọc

Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công trình hạ tầng xã hội phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm): Cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện

Dung Nhi 16/04/2025 - 16:27

Khi có chính sách thu hồi đất để phục vụ cho việc thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công trình hạ tầng xã hội phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm), người dân khu vực rất phấn khởi vì sẽ được hưởng các tiện ích của dự án rộng trên 16.000m2. Tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành.

Theo dự kiến, sau khi dự án được triển khai, người dân sẽ được sử dụng nhiều tiện ích từ các thiết chế công như trung tâm văn hóa thể thao, trường mầm non, đất xây dựng các công trình phục vụ sinh hoạt văn hóa cộng đồng, khu cây xanh, sân thể dục thể thao phục vụ cư dân khu vực… Song qua nhiều lần thay đổi phương án, dự án vẫn ngổn ngang.

638802260403971242-quan-ao.jpg
Khu vực đầu phố Đồng Me bị biến thành nơi bán quần áo lưu động và bãi đỗ xe. Ảnh: VD

Khảo sát tại khu vực được phê duyệt thực hiện dự án, phóng viên Báo Hànộimới ghi nhận ở đầu phố Đồng Me, hiện mới chỉ có trụ sở Công ty Điện lực quận Nam Từ Liêm đã được giải phóng mặt bằng, bàn giao và xây trụ sở mới; còn các diện tích thực hiện dự án vẫn chưa triển khai. Trong khi đó, do có đất thuộc quy hoạch thực hiện dự án, một số hộ dân không thể sửa chữa nhà cửa, cũng không được xây mới. Đường sá, hạ tầng khu vực tạm bợ, trở thành điểm vứt rác công cộng. Khu đầu phố Đồng Me còn bị biến thành nơi bán quần áo lưu động, một bên đường trở thành điểm đỗ xe ô tô khiến tuyến đường thêm chật hẹp. Phế thải xây dựng, đồ đạc cũ, hỏng cũng bị vứt bừa bãi ở khu đất thực hiện dự án...

Bà Nguyễn Thị Hà, một người dân phường Mễ Trì cho biết: "Khi có chủ trương thực hiện dự án, người dân rất vui mừng và mong chờ các khu cây xanh, sân tập thể dục thể thao phục vụ cư dân được hình thành, góp phần cải thiện hạ tầng xã hội. Tuy nhiên, do dự án thi công kéo dài nên khu vực này luôn bụi bẩn, lộn xộn, nhếch nhác".

638802260417544547-lon-xon.jpg
Rất nhiều phế thải xây dựng, đồ đạc cũ, hỏng bị vứt ở khu đất thực hiện dự án. Ảnh: VD

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) Đỗ Đức Thông cho biết, thành phố ban hành chủ trương thực hiện dự án từ năm 2007 nhưng đến năm 2015 mới bắt đầu thi công. Tuy nhiên, dự án có tính chất phức tạp, trong quá trình tổ chức triển khai giải phóng mặt bằng có nhiều thay đổi về cơ chế, chính sách, quy định liên quan. Do đó, dự án phải điều chỉnh chủ trương khoảng 8 lần. Đến tháng 9-2024, UBND quận Nam Từ Liêm mới thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng áp dụng mức bồi thường theo Luật Đất đai năm 2024.

Theo ông Đỗ Đức Thông, tổng diện tích thực hiện dự án theo biên bản giao mốc là 16.244m2. Đến nay, tổ công tác đã thực hiện quy chủ đợt 1 cho 82 hộ dân với diện tích 11.693m2. Diện tích đã giải phóng mặt bằng chồng lấn với dự án Xây dựng đường nối Mễ Trì - Đỗ Đức Dục là 155m2. Diện tích đã giải phóng mặt bằng tại dự án Trung tâm văn hóa xã Mễ Trì là 1.749m2. Đất mương do UBND phường quản lý là 1.217m2… Sau khi thực hiện quy chủ, tổ công tác chuẩn bị hồ sơ và thông báo thu hồi đất đến từng hộ. Hiện tổ công tác đang tiến hành điều tra, khảo sát, đo đạc, thống kê, kiểm đếm và thời gian tới sẽ lấy ý kiến, lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và ban hành quyết định thu hồi đất để bàn giao cho chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm thực hiện dự án.

Về tiến độ thực hiện dự án, Phó Chủ tịch UBND phường Mễ Trì Đỗ Đức Thông cho biết, ngày 10-12-2024, UBND quận Nam Từ Liêm ban hành Quyết định số 2942/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công trình hạ tầng xã hội phường Mễ Trì. Theo đó, UBND quận Nam Từ Liêm quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2026. Như vậy, mốc thời gian hoàn thành dự án đã được đưa ra. Người dân hy vọng dự án không tiếp tục bị điều chỉnh. Các vướng mắc cần sớm được tháo gỡ để dự án được hoàn thành đúng tiến độ, tạo nên không gian sống xanh, tiện ích, tránh lãng phí nguồn lực đất đai, tài chính.