Croatia và Ba Lan khẳng định không điều quân tới Ukraine
Tổng thống Croatia Zoran Milanovic và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã tái khẳng định lập trường không điều động quân đội đến Ukraine.

“Ba Lan rõ ràng không muốn tham gia vào điều đó và Croatia cũng vậy”, Tổng thống Zoran Milanovic phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với người đồng cấp Ba Lan tại thủ đô Zagreb của Croatia hôm 15-4 (giờ địa phương).
Theo quan điểm của ông Zoran Milanovic, những thảo luận về kế hoạch điều động binh sĩ đến Ukraine không nên bị coi là điều cấm kỵ nhưng vấn đề này cần được tiếp cận một cách thận trọng.
Khẳng định, Croatia sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhưng chỉ trong phạm vi những quốc gia thành viên, ông Zoran Milanovic cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc châu Âu giảm phụ thuộc vào Mỹ.
Trong khi đó, Tổng thống Andrzej Duda cũng nhất trí rằng, Ba Lan và Croatia sẽ không gửi quân tới Ukraine như một phần của bất kỳ nhiệm vụ giả định nào có thể trở thành hoạt động chiến đấu.
Cùng ngày, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, quan hệ đối tác kinh tế với Mỹ có thể tạo động lực để Nga chấm dứt xung đột với Ukraine. Bình luận được đưa ra sau cuộc gặp giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Tổng thống Nga Putin tại thành phố St.Petersburg.
“Nga có động lực để chấm dứt xung đột và có lẽ đó là quan hệ đối tác kinh tế với Mỹ. Trước tiên, chúng ta cần lệnh ngừng bắn, cũng là điều mà Tổng thống Donald Trump và đặc phái viên đã thông báo đến Nga”, bà Karoline Leavitt tuyên bố tại họp báo.
Tuy nhiên, Thư ký Báo chí Nhà Trắng không đề cập cụ thể bất kỳ thỏa thuận kinh tế hiện tại hoặc tiềm năng nào giữa Mỹ và Nga trước các cuộc đàm phàn chính thức.
(Theo Tân Hoa xã, Kiyv Independent)