Ngoại trưởng Nga nhận định không dễ đạt được thỏa thuận với Mỹ về Ukraine
Ngày 15-4, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết, không dễ để thống nhất với Mỹ về các nội dung chính của thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh với Ukraine.

Trả lời phỏng vấn báo Kommersant, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov thông tin, hai bên đang thảo luận các điều khoản chính của giải pháp. Lập trường của Nga đã được Tổng thống Vladimir Putin nêu rõ vào tháng 6-2024, khi yêu cầu Ukraine phải chính thức từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ của 4 khu vực mà Nga tuyên bố chủ quyền.
Theo nhận định của Bộ trưởng Sergei Lavrov, chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa việc bảo vệ lợi ích quốc gia lên trên hết nhưng cũng sẵn sàng đối thoại với các quốc gia khác. Cách tiếp cận này là thực tế và đáng để thảo luận.
Ngoài ra, theo ông Sergei Lavrov, Nga sẽ không bao giờ cho phép mình phụ thuộc vào phương Tây về mặt kinh tế nữa. Quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đã bị phá hủy bởi các lệnh trừng phạt của chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden áp đặt lên Nga, Trung Quốc và Iran. Hiện tại, vẫn còn quá sớm để mong đợi kết quả từ việc khôi phục quan hệ bình thường hơn với Washington.
Cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News, ông Steve Witkoff, đặc phái viên Tổng thống Mỹ cho biết, Washington đang đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán với Mátxcơva về giải quyết xung đột ở Ukraine. Ông nhấn mạnh, cuộc đàm phán gần đây với Tổng thống Nga Vladimir Putin là "có sức thuyết phục" và tập trung vào thỏa thuận hòa bình dựa trên tình trạng của "5 vùng lãnh thổ".
Đặc phái viên Tổng thống Mỹ cũng ám chỉ đến một tham vọng rộng lớn hơn gắn liền với các ưu tiên hợp tác thương mại. "Tôi thấy khả năng định hình lại mối quan hệ Nga - Mỹ thông qua một số cơ hội thương mại rất hấp dẫn. Điều đó cũng mang lại sự ổn định thực sự cho khu vực", ông Steve Witkoff nói.
(Theo TASS, The Moscow Times)