Ra mắt Quỹ Hy vọng: Mở ra nhiều cơ hội cho các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn
Tỷ lệ vô sinh, hiếm muộn ngày càng tăng và trẻ hoá. Có những cặp vợ chồng chỉ mới 20-21 tuổi đã gặp phải vấn đề về sức khoẻ sinh sản gây vô sinh.
Đó là thông tin được đưa ra tại lễ ra mắt và công bố “Quỹ Hy vọng” do Bệnh viện Đa khoa Hà Nội phối hợp với Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức ngày 15-4 tại Hà Nội.

Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn, trong đó hơn 50% là người trẻ dưới 30 tuổi. Đây không chỉ là thách thức đối với ngành Y tế mà còn là vấn đề dân số đáng lo ngại khi tỷ lệ sinh liên tục sụt giảm qua các năm.
Tại buổi lễ, Thạc sĩ-bác sĩ Nguyễn Duy Phương, Giám đốc Trung tâm IVF Hà Nội cũng cho rằng, tỷ lệ vô sinh, hiếm muộn ngày càng tăng và trẻ hoá. Qua thăm khám có những cặp vợ chồng chỉ mới 20-21 tuổi hay 24-25 tuổi đã gặp những vấn đề về sức khoẻ sinh sản dẫn đến vô sinh.
Dù tỷ lệ điều trị vô sinh, hiếm muộn thành công ở nước ta hiện nay rất cao, song chi phí điều trị lại rất lớn. Cụ thể, một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) có thể dao động từ 80-130 triệu đồng, gây áp lực tài chính lớn cho nhiều gia đình. Cộng thêm chi phí đi lại, ăn ở… khiến cho việc điều trị vô sinh, hiếm muốn trở nên rất tốn kém.
“Có những trường hợp bị đa nang buồng trứng, tắc hai vòi trứng, tinh trùng yếu… cần can thiệp điều trị ngay thì sẽ mang lại hiệu quả. Thế nhưng, nhiều cặp vợ chồng không có tiền, không có điều kiện để chữa trị. Trong khi điều trị vô sinh, hiếm muộn càng sớm thì tỷ lệ thành công càng cao. Ngược lại, điều trị muộn thì tỷ lệ thất bại càng lớn”, bác sĩ Nguyễn Duy Phương chia sẻ.
Trước thực tế đó, Quỹ Hy vọng ra đời nhằm san sẻ gánh nặng kinh tế, mở ra hy vọng mới cho các cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn trên hành trình tìm con yêu.

Nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam nhấn mạnh: “Quỹ Hy vọng không chỉ là một sáng kiến hỗ trợ y tế, mà còn là hành động nhân văn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến một bộ phận đang chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội - những người âm thầm đi tìm hạnh phúc làm cha mẹ”.
Căn cứ vào từng hoàn cảnh, từng bệnh lý, mỗi tháng Quỹ Hy vọng sẽ tài trợ 100% chi phí thực hiện IVF cho các gia đình khó khăn về kinh tế; hỗ trợ 30% chi phí thủ thuật điều trị.
Ngoài ra, các gia đình còn được hỗ trợ xét nghiệm (Tinh dịch đồ, siêu âm tuyến giáp, chụp X-quang tử cung vòi trứng…); khám chuyên khoa Nam học; hỗ trợ chi phí đi lại cho các trường hợp ở xa…