Tài chính

Tỷ giá trong nước tăng trong khi giá USD thế giới giảm

Hà Linh

Ngày 14-4, trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm thì tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại lại tăng. Trên thị trường thế giới, đồng USD chịu sức ép giảm giá mạnh.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.886 VND/USD, giảm 37 đồng so với phiên đóng cửa cuối tuần trước. Như vậy, với biên độ +/-5%, tỷ giá trần là 26.130 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.641 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.727 VND/USD (mua vào) - 26.119 VND/USD (bán ra).

anh-theo-bai-ty-gia.jpg
Tỷ giá VND/USD vượt 26.000 đồng. Ảnh: ST

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá niêm yết ở cả Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đều ở mức 25.560 VND/USD (mua vào) - 25.920 VND/USD (bán ra), tăng 40 đồng ở cả 2 chiều mua và bán so với ngày 11-4.

Gần trưa, tỷ giá đã chạm ngưỡng 26.000 VND/USD, niêm yết ở mức 25.610 VND/USD (mua vào) – 26.000 VND/USD (bán ra). Một số ngân hàng thương mại cổ phần khác như Á Châu (ACB), Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)… cũng đưa giá USD bán ra vượt ngưỡng 26.000 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD giao dịch phổ biến ở mức ở mức 26.000 - 26.100 VND/USD.

Đối với thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã giảm xuống mức 99,6 (ghi nhận tại 9 giờ sáng theo giờ Việt Nam), giảm thêm 0,5% so với cuối tuần trước. Tính từ đầu tháng 4 đến nay, chỉ số DXY đã giảm gần 4,4% và kể từ đầu năm 2025, chỉ số này giảm gần 8,2%.

Đồng USD chịu áp lực mạnh từ làn sóng bán tháo toàn cầu, lan sang thị trường chứng khoán và cả trái phiếu kho bạc Mỹ - vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đang trên đà ghi nhận mức tăng hằng tuần lớn nhất kể từ năm 2001.