Đã ghi nhận nhiều trường hợp thiệt mạng sau động đất tại Myanmar và Thái Lan
Trận động đất mạnh 7,7 độ richte trong ngày 28-3 với tâm chấn tại Myanmar đã gây nhiều thiệt hại cho khu vực.

Tại Myanmar, những hình ảnh ban đầu cho thấy, cung điện hoàng gia Mandalay đã bị hư hại một phần. Đây là một trong những điểm thu hút du lịch lớn của Myamnar trước khi xung đột bùng phát năm 2021.
Theo một số kênh truyền thông, tới 19h ngày 28-3 (giờ Việt Nam), đã ghi nhận ít nhất 20 người thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương tại Myanmar liên quan tới vụ động đất.
Các báo cáo về một tháp kiểm soát không lưu ở Nay Pyi Taw bị sập cũng được ghi nhận trên truyền thông quốc tế, nhưng chưa có thông tin cụ thể. Các hãng hàng không cũng không chưa thông báo về việc huỷ chuyến bay tới Myanmar hay Thái Lan.

Hiện nay, thông tin chi tiết về mức độ thiệt hại và thương vong ở nhiều vùng của Myanmar không thể thống kê chính xác vì tình hình chính trị còn phức tạp.
Các nhóm nhân đạo hoạt động tại nước này cho biết, đang cố gắng đánh giá tình hình nhưng gặp khó khăn vì điện và đường dây liên lạc bị gián đoạn.
Tại Thái Lan, chính quyền Thủ đô Bangkok - cách Mandalay hơn 965km - cho biết, đã ghi nhận ít nhất 3 người thiệt mạng.
Các lực lượng cứu nạn đang chạy đua với thời gian để giải cứu những người bị mắc kẹt trong một toà nhà cao 30 tầng (được cho là văn phòng của cơ quan Tổng Kiểm toán Thái Lan) đang xây dựng bị sập trong khu vực.

Hiện nay, giao thông tại Bangkok hầu như đình trệ, một phần do người dân sợ hãi không dám trở về nhà.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô, đồng thời đóng cửa toàn bộ trường học trên cả nước.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết đây là thảm hoạ “chưa từng xảy ra trong 100 năm qua”. Bộ Quốc phòng Thái Lan cũng đã thành lập trung tâm chỉ huy ứng phó khẩn cấp.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra cách thị trấn Sagaing (Myanmar) 17,2 km về phía tây bắc vào khoảng 12h50 giờ địa phương. Tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 10km.
Ngay sau đó khoảng 12 phút, Myanmar tiếp tục bị ảnh hưởng bởi một trận động đất mạnh thứ hai, mạnh 6,4 độ richte, cũng ở vị trí gần thị trấn Sagaing.
Rung chấn lan đến tận thủ đô Bangkok của Thái Lan, một số khu vực của Bangladesh, Trung Quốc, Việt Nam...
Theo Bangkok Post, The Guardian