Chính trị

Quốc Oai: Thu ngân sách nhà nước tăng 216%

Hoàng Sơn 27/03/2025 - 18:06

Tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu của huyện Quốc Oai ước đạt 5.034 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt gần 384 tỷ đồng bằng 216% so cùng kỳ năm trước...

1quoc-oai.jpg
Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Sơn

Chiều 27-3, Huyện ủy Quốc Oai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quốc Oai lần thứ 27 để đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị, công tác phát triển kinh tế, xã hội 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2025 và biểu quyết một số nội dung quan trọng khác.

Qúy 1-2025, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân huyện Quốc Oai đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đã đạt kết quả tích cực.

Toàn huyện đã thực hiện được 11/19 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ; kinh tế tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu của huyện ước đạt 5.034 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch và tăng 11,2% so với cùng kỳ; cơ cấu các ngành nông nghiệp - công nghiệp, xây dựng và thương mại - dịch vụ lần lượt là 6,0% - 58% - 36%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 384 tỷ đồng, bằng 33% kế hoạch và tăng 216% so với cùng kỳ năm trước.

Huyện đã giải ngân được 182 tỷ đồng, bằng 10% kế hoạch. Công tác bồi thường, giải phóng mặt, thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng được thực hiện tốt, với diện tích thu hồi là 19,43ha, số tiền chi trả bằng 182% so với cùng kỳ năm 2024.

Về công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng chủ đề công tác năm của huyện “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. Huyện triển khai sâu rộng, bảo đảm chất lượng đợt sinh hoạt chính trị về tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”; tiếp tục quán triệt và triển khai các kết luận của trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án của Thành ủy, Huyện ủy trong năm 2025…

2quoc-oai.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quốc Oai đánh giá, trong quý 1-2025 các địa phương còn để phát sinh vi phạm đất đai, trật tự xây dựng và chậm xử lý, khắc phục. Ảnh: Nguyễn Khải

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế, xã hội… còn hạn chế, như: Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt tiến độ theo kế hoạch; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng chưa hiệu quả, vẫn để xảy ra nhiều vi phạm mới… Tình hình thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 còn gặp khó khăn; một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tồn tại chưa được tháo gỡ, xử lý…

Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể từ huyện tới cơ sở tiếp tục tổ chức, quán triệt, học tập, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của trung ương, thành phố, huyện bảo đảm thiết thực, hiệu quả; thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo chỉ đạo của trung ương, thành phố.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng; thực hiện có hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện và cơ sở với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TƯ ngày 17-11-2022, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, gắn với kiểm soát quyền lực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ đề nghị cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao nhất để thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Kết luận số 126-KL/TƯ và Kết luận số 127-KL/TƯ của Bộ Chính trị; tập trung tuyên truyền, quán triệt, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy...