Văn hóa

Trao bằng xếp hạng 17 di tích cấp thành phố

Hoàng Quyên 21/03/2025 - 17:33

Thực hiện Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND Thành phố về việc xếp hạng 17 di tích cấp Thành phố, ngày 21-3, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hội nghị trao bằng quyết định và hồ sơ xếp hạng (đợt 1) cho 17 di tích.

trao-bang-1.jpg
Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương trao bằng xếp hạng di tích cấp thành phố năm 2025 (đợt 1) cho các đơn vị. Ảnh: CTV

Trong đó, quận Hoàng Mai có Di tích lịch sử văn hóa đình Yên Duyên (phường Yên Sở); quận Long Biên có: Di tích lịch sử văn hóa đình Gia Thượng (phường Ngọc Thụy), Di tích lịch sử văn hóa đền Rừng (phường Ngọc Thụy).

Huyện Mỹ Đức có: Di tích Lịch sử văn hóa chùa Cống Sở (Linh Tâm tự - xã Hồng Sơn), Di tích lịch sử văn hóa đình Cống Sở (xã Hồng Sơn), Di tích lịch sử văn hóa đình - đền Tổng Trinh Tiết (xã Đại Hưng), Di tích lịch sử văn hóa chùa Trinh Tiết (Hương Phúc tự - xã Đại Hưng), Di tích lịch sử - nghệ thuật chùa thôn Thọ (Trùng Quang tự - xã Hợp Thanh), Di tích lịch sử văn hóa đình Phú Yên (xã Hương Sơn), Di tích lịch sử - nghệ thuật đình Lê Xá (xã Lê Thanh).

Huyện Hoài Đức có: Di tích lịch sử văn hóa chùa Bảo Tháp (chùa Hống - thị trấn Trạm Trôi), Di tích lịch sử - nghệ thuật chùa Ngọc Tân (Ngọc Tân tự - xã Yên Sở), Di tích lịch sử văn hóa đền thờ Đức Tiên Chúa (xã Đông La), Di tích lịch sử văn hóa quán Hạ (quán Vải - xã Vân Côn), Di tích lịch sử - nghệ thuật đình Quế Dương, chùa Phổ Am (xã Cát Quế).

Thị xã Sơn Tây có: Di tích lịch sử - nghệ thuật chùa Tây Vị (Linh Sơn tự), Di tích lịch sử - nghệ thuật đình Tây Vị (xã Thanh Mỹ).

trao-bang-2.jpg
Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Quyết định của UBND Thành phố nêu rõ, sau khi di tích được xếp hạng, UBND các quận, huyện: Hoàng Mai, Long Biên, Mỹ Đức, Hoài Đức, Sơn Tây chịu trách nhiệm công khai khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích và tổ chức lập hồ sơ cắm mốc giới và triển khai cắm mốc giới trên thực địa theo thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

UBND phường, xã: Yên Sở (Hoàng Mai), Ngọc Thụy (Long Biên), Hồng Sơn, Đại Hưng, Hợp Thanh, Hương Sơn, Lê Thanh (Mỹ Đức), Trạm Trôi, Yên Sở, Đông La, Vân Côn, Cát Quế (Hoài Đức), Thanh Mỹ (Sơn Tây) ban hành Quyết định thành lập Ban Quản lý di tích.

Các địa phương tổ chức quản lý mặt bằng và không gian di tích, toàn bộ hiện vật thuộc di tích, hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích, sử dụng nguồn thu của di tích theo quy định. UBND thành phố Hà Nội nghiêm cấm mọi hoạt động có liên quan tới việc xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã được xếp hạng và khoanh vùng các khu vực bảo vệ. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất, xây dựng tại di tích phải được phép của UBND thành phố Hà Nội.

Bày tỏ niềm vui mừng khi đền Rừng (quận Long Biên) được trao bằng bằng xếp hạng di tích cấp Thành phố, ông Hoàng Xuân Mai - Thủ nhang đền Rừng xúc động cho biết: "Đền Rừng phụng thờ nhị vị Chúa bà và Tam tứ phủ cùng Linh Lang Đại Vương. Sau khi rước bằng xếp hạng di tích cấp thành phố về, chúng tôi sẽ tổ chức cùng nhân dân địa phương ôn lại sự tích của Đức Thánh Linh Lang và Chúa Bà Thượng Ngàn để muôn dân thập phương biết được các vị thánh thần là người có công với đất nước. Chúng tôi mong muốn lan tỏa được giá trị về tín ngưỡng, truyền lại cho thế hệ trẻ nhớ ơn các bậc cha ông đã có công với sự nghiệp bảo vệ bình yên của đất nước, mang lại giá trị tâm linh này". Ông Hoàng Xuân Mai cũng cho biết tiểu ban Quản lý di tích địa phương đang đưa vào chương trình vận động nhân dân không đốt vàng mã mê tín dị đoan, làm ô nhiễm môi trường và gây nguy cơ cháy nổ trong di tích, thực hiện nghiêm các quy định về nếp sống văn hóa mới trong khu di tích.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương đánh giá cao tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm của chính quyền và nhân dân các địa phương trong việc chăm lo, quản lý các nơi tâm linh, thờ tự. Việc công nhận di tích ở từng cấp để trùng tu, tôn tạo, bảo vệ di tích một cách tốt hơn, mục tiêu cuối cùng là giữ gìn, bảo vệ, phát huy giá trị và để lại những di sản cho đời sau, qua đó phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, hướng nhân dân và cộng đồng sống tốt đời đẹp đạo, vươn tới những giá trị chân, thiện, mỹ.

Bà Bạch Liên Hương cũng lưu ý, việc tổ chức đón nhận bằng di tích cấp thành phố cần được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, theo đúng quy định với thời gian phù hợp để đông đảo cộng đồng nhân dân được tham gia, góp phần lan tỏa giá trị, ý nghĩa của các di tích lịch sử tới đông đảo người dân và du khách.