Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025) Cống hiến bằng những việc làm thiết thực
Đảng viên Hoàng Ngọc Dậu năm nay đã bước sang tuổi 97 (sinh năm 1928), hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Tổ dân phố số 8, Đảng bộ phường Việt Hưng, quận Long Biên.
Vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ năm 1960, trong suốt cuộc đời của mình, dù làm bất cứ công việc gì, ông luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, tiên phong gương mẫu của người đảng viên.

Kể từ khi nghỉ công tác năm 1993 đến nay, ông Dậu tham gia sinh hoạt tại Chi bộ Tổ dân phố số 8. Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm sống, ông luôn hăng hái phát biểu xây dựng nghị quyết lãnh đạo của Chi bộ hằng tháng. “Dù được miễn sinh hoạt do tuổi cao nhưng tôi vẫn tham gia đều đặn, kể cả các buổi học nghị quyết, buổi thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tôi nghĩ rằng mỗi đảng viên cao tuổi cần nêu gương và vận động nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của Chi bộ đề ra” - ông Dậu chia sẻ.
Tại Đại hội Chi bộ Tổ dân phố số 8 nhiệm kỳ 2025 - 2027 vừa qua, ông Dậu là đảng viên cao tuổi nhất tham dự đầy đủ các hoạt động. Với phương châm “Tuổi cao gương sáng, sống vui, sống khỏe, sống có ích”, bằng uy tín của mình, ông cùng với tổ hòa giải, tổ liên gia đã hòa giải thành công những mâu thuẫn, những vụ việc bất hòa trong nội bộ nhân dân, qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết ở cộng đồng dân cư.
Đến với thôn An Hiền (xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ) chắc rằng ai cũng cảm nhận được không gian sạch đẹp, an toàn, văn minh nơi đây. Đường làng, ngõ xóm An Hiền đều được đổ bê tông, có đèn chiếu sáng. Những hàng cây, bồn hoa được trồng ở khắp các tuyến đường và nhà nào cũng được đánh số, các con ngõ đều được đặt tên... Tất cả là nhờ các chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và tập thể lãnh đạo thôn, nhất là các đảng viên cao tuổi luôn gương mẫu học tập và làm theo lời Bác bằng những công việc cụ thể mỗi ngày.
Phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn An Hiền Trần Quang Huy cho biết, hầu hết các công trình được đầu tư đều có sự chung sức của nhân dân. Nhờ đó, thôn An Hiền tiếp tục là điểm sáng trong xây dựng thôn sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn; xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh, hiện đại, biến làng quê trở thành nơi đáng sống. Hằng năm, Chi ủy Chi bộ thôn đều lấy ý kiến của đảng viên về xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của chi bộ, thôn.
Nhìn vào bảng thành tích khen thưởng của các cấp, mới thấy ông Vũ Đức Chiêu (phường Mai Động, quận Hoàng Mai) có nhiều đóng góp cho địa phương như thế nào. Dù nghỉ hưu, tuổi cao nhưng ông vẫn giữ nhiều trọng trách ở địa phương, khi là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường, Phó Trưởng ban Thanh tra nhân dân phường, Bí thư Chi bộ 7 của phường Mai Động.
Phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, dù ở cương vị nào ông luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, có trách nhiệm cao trong xây dựng đảng bộ, chi bộ... vững mạnh. Không chỉ thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn, ông luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Tuy nhiên, có một điều mà ông vẫn luôn trăn trở, đó là nguồn kết nạp đảng hiện nay ở nơi cư trú còn nhiều khó khăn. Theo ông, việc kết nạp những đảng viên trẻ, nhất là tại các địa phương sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu mới cho từng tổ chức Đảng. Đặc biệt, việc kết nạp đảng viên, nhất là trong lực lượng thanh niên sẽ làm trẻ hóa đội ngũ của Đảng.
“Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để tạo nguồn kết nạp Đảng. Đó là những bạn trẻ có đủ tiêu chuẩn để tổ chức Đảng phát hiện, bồi dưỡng, định hướng, rèn luyện, thử thách” - ông Chiêu bày tỏ.