Chính trị

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội thăm, chúc mừng Đảng bộ Thủ đô

Hương Ly 17/03/2025 - 10:56

Nhân dân Thủ đô vô cùng tự hào về truyền thống cách mạng và thành tựu to lớn mà thành phố đã đạt được; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự lãnh đạo sáng suốt, sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ lãnh đạo Đảng bộ thành phố qua các thời kỳ.

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930-17/3/2025), sáng 17-3, Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương dẫn đầu đã tới thăm, chúc mừng Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Tiếp đoàn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Minh Hải.

ap-chuc-mung-.jpg
Đoàn đại biểu MTTQ và các tầng lớp nhân dân tặng hoa chúc mừng Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Thay mặt các tầng lớp nhân dân Thủ đô trao tặng lẵng hoa tươi thắm và những lời chức mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương bày tỏ vui mừng được tới chúc mừng Thành ủy Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, trong 95 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ Hà Nội đã lãnh đạo quân và dân Thủ đô vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong giai đoạn 40 năm đổi mới và gần 17 năm hợp nhất. Thành phố đã không ngừng phát triển, vươn lên mạnh mẽ, xứng đáng với vị trí là trái tim của cả nước, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm văn hóa, khoa học giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

ap-c-huong-pb-.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu chúc mừng Đảng bộ thành phố nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập. Ảnh: Quang Thái

Trong hành trình 95 năm, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố cùng các tổ chức thành viên luôn bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy, phát huy vai trò là trung tâm quy tụ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tuyên truyền nhân dân hăng say lao động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển Thủ đô.

“Nhân dân Thủ đô vô cùng tự hào về truyền thống cách mạng và thành tựu to lớn mà thành phố đã đạt được; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự lãnh đạo sáng suốt, sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ lãnh đạo Đảng bộ thành phố qua các thời kỳ. Chính những đóng góp đó đã góp phần xây dựng một Thủ đô Hà Nội giàu bản sắc văn hóa, năng động, phát triển bền vững, Thủ đô Anh hùng, Thành phố sáng tạo, Thành phố vì hoà bình”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương trân trọng bày tỏ.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương khẳng định, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố, các tổ chức thành viên cùng nhân dân Thủ đô tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, với sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thành phố sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô quyết tâm phát huy tinh thần năng động, sáng tạo và tình yêu Hà Nội, chung sức, đồng lòng xây dựng Hà Nội thực sự là Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hướng tới tầm nhìn trở thành thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống, chất lượng sống cao và hạnh phúc.

ap-pb-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi tiếp Đoàn đại biểu MTTQ và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Ảnh: Quang Thái

Trân trọng đón nhận những tình cảm nồng ấm của MTTQ Việt Nam thành phố, tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong gửi lời cảm ơn MTTQ Việt Nam thành phố, tổ chức thành viên và đông đảo các đoàn viên, hội viên lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, mong muốn, MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tập hợp các tổ chức thành viên cùng đoàn kết xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phong, chặng đường 95 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Thủ đô so với lịch sử Thăng Long - Hà Nội không phải quá dài, song đây là giai đoạn lịch sử quan trọng trong tiến trình phát triển của Thủ đô và đất nước bởi Hà Nội là nơi hội tụ và kết tinh những giá trị cao đẹp nhất của văn hóa và tinh thần.

Các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao đổi tại buổi thăm, chúc mừng. Ảnh: Quang Thái
Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao đổi tại buổi thăm, chúc mừng. Ảnh: Quang Thái

Chi bộ đảng đầu tiên trong cả nước được thành lập tại số nhà 5D Hàm Long, Hà Nội chỉ ít lâu sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào ngày 3-2-1930. Tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng cũng đã được thành lập ngay sau đó ít lâu ở phố Khâm Thiên.

Và chỉ 40 ngày sau khi Đảng ta thành lập, tại số nhà 42 phố Hàng Thiếc, Thành ủy lâm thời của Hà Nội đã được thành lập. Đồng chí Bí thư Thành ủy đầu tiên Đỗ Ngọc Du cũng là người Hà Nội gốc, quê ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì. Dù bị khủng bố gắt gao, song Đảng bộ Hà Nội vẫn luôn giữ vững tổ chức, lớp trước ngã xuống, lớp sau kế cận.

Trong 2 năm, Đảng bộ Hà Nội đã 7 lần phải lập lại, song phong trào cách mạng tại Thủ đô vẫn được duy trì. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự dẫn dắt của Thành ủy Hà Nội, cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đã thành công trọn vẹn, tạo tiền đề quan trọng để tiến tới sự kiện nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời vào ngày 2-9-1945.

Trong các giai đoạn lịch sử của Thủ đô và đất nước, quân và dân Thủ đô đã thể hiện sâu sắc sự hào hoa, thanh lịch của người Hà Nội nhưng cũng vô cùng anh dũng trong chiến đấu, quyết tử để Tổ quốc quyết sinh; bền bỉ cung cấp sức người, sức của để chi viện cho chiến trường miền Nam.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong

Các phong trào hành động cách mạng đã được khởi xướng từ các giới, như: Phong trào xếp bút nghiên lên đường đánh Mỹ, chiếc gậy Trường Sơn… đều hướng tới mục tiêu giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ Hà Nội lại tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đưa Thủ đô từng bước vượt qua khó khăn, hàn gắn vết thương chiến tranh và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện; giữ vững vai trò là Đảng bộ Thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao.

Giờ đây, Đảng bộ Thủ đô đang đứng trước những thời khắc quan trọng của đất nước khi bước sang kỷ nguyên phát triển mới giàu mạnh, thịnh vượng, người dân được ấm no, hạnh phúc.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong, để có được những thành tựu trên là do Đảng bộ Hà Nội đã luôn bám sát Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, mọi công việc đều hướng đến phục vụ nhân dân, vì lợi ích của dân tộc Việt Nam. Quan trọng hơn cả là sự đồng lòng, tin tưởng, ủng hộ, đi theo, để cùng Đảng bộ Hà Nội thực hiện sứ mệnh của mình của các tầng lớp nhân dân thông qua sự tập hợp của MTTQ Việt Nam thành phố, từ đó đóng góp chung cho sự phát triển của đất nước.

ap-luu-niem-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Thái

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô và đất nước, đòi hỏi sự cố gắng nhiều hơn nữa của Đảng bộ thành phố và sự chung tay, góp sức của các tầng lớp nhân dân để cùng xây dựng Thủ đô thực sự văn hiến, văn minh, hiện đại, người dân được ấm no, hạnh phúc. Chính vì vậy, vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên đặc biệt quan trọng, nhằm khơi nguồn tình cảm và khát vọng vươn lên của các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong tin tưởng, với truyền thống của Đảng bộ Thủ đô 95 năm qua, các tầng lớp nhân dân và MTTQ Việt Nam thành phố sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để đưa Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự tin yêu của nhân dân cả nước.