Y tế

Y tế Thủ đô nâng tầm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân

Thu Trang 17/03/2025 - 06:51

Với vị thế là trung tâm y tế lớn của cả nước, Hà Nội không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên địa bàn mà còn là nơi tiếp nhận, điều trị bệnh nhân từ nhiều địa phương.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của ngành Y tế Việt Nam, y tế Thủ đô đã có những bước phát triển mạnh mẽ, không ngừng nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân Thủ đô, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân cả nước.

benh-vien.jpg
Bệnh viện Thanh Nhàn là đơn vị đầu tiên trên toàn quốc ứng dụng sóng cao tần trong chống đau bệnh lý cơ xương khớp.

Phát triển các kỹ thuật cao vươn tầm thế giới

Nhờ ứng dụng kỹ thuật chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA), đầu tháng 3-2025, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã cấp cứu thành công bệnh nhi 12 tuổi (ở huyện Ba Vì, Hà Nội) bị đột quỵ não. Không chỉ ca bệnh này, thời gian qua, kỹ thuật DSA trở thành “vũ khí” quan trọng giúp các bác sĩ của bệnh viện cứu sống nhiều bệnh nhân mắc các bệnh lý dị dạng mạch máu não nguy hiểm, như: Phình động mạch não, thông động tĩnh mạch não, hẹp động mạch não, dị dạng động - tĩnh mạch… Thậm chí có thời điểm, số lượng bệnh nhân được can thiệp DSA lên tới 95 ca/tháng.

Đây chỉ là một trong những kỹ thuật hiện đại được áp dụng thường quy tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Tiến sĩ Nguyễn Đức Long, Giám đốc Bệnh viện chia sẻ, để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, thời gian qua, bệnh viện đã đẩy mạnh phát triển nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật khó, phức tạp, như: Phẫu thuật nội soi hoàn toàn cắt khối tá tụy, nội soi cắt gan điều trị ung thư gan, ung thư đường mật; đồng thời phát triển các kỹ thuật về phẫu thuật nhi vươn tầm thế giới. Đặc biệt, bệnh viện là đơn vị y tế đầu tiên trực thuộc Sở Y tế Hà Nội triển khai kỹ thuật lấy và ghép tạng từ người cho chết não…

Nhờ đó, năm 2024, bệnh viện đạt kỷ lục thực hiện chỉ tiêu chuyên môn phẫu thuật 18.999 ca/năm; khám bệnh 632.000 lượt ca/năm, trong đó có ngày đạt tới 3.355 ca/ngày….

“Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện đã phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu với nhiều bước đi đột phá, giành được nhiều thành tựu quan trọng và đáng tự hào. Phát huy những thành tích đã đạt được, trong năm 2025, bệnh viện sẽ tiếp tục có những bước đổi mới toàn diện tư duy và cách làm. Đối với công tác chuyên môn, bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh phát triển lĩnh vực ghép tạng, quyết tâm thực hiện kỹ thuật ghép gan, đồng thời đẩy mạnh hoạt động điện quang và tim mạch can thiệp, cấp cứu mạch vành, đột quỵ, chấn thương theo chuẩn thế giới”, Tiến sĩ Nguyễn Đức Long nhấn mạnh.

Với tôn chỉ và mục tiêu “Vì một trái tim khỏe”, sau hơn 20 năm hoạt động và phát triển, Bệnh viện Tim Hà Nội đã trở thành trung tâm tim mạch lớn của toàn quốc, thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu đặc biệt khó trong chuyên ngành tim mạch mà cả nước chỉ có một số ít trung tâm thực hiện được. Thậm chí, nhiều kỹ thuật đã đạt tầm thế giới.

Thời gian qua, bệnh viện đã phẫu thuật được tất cả các bệnh lý liên quan đến tim mạch; phẫu thuật cho bệnh nhân ở tất cả các lứa tuổi, từ trẻ sơ sinh 1 ngày tuổi đến người già 93 tuổi. Số lượng bệnh nhân đến với bệnh viện ngày càng tăng.

Riêng năm 2024, bệnh viện đã tiếp đón hơn 650.000 lượt bệnh nhân (tăng hơn 10% so với năm 2023); thực hiện 2.325 ca phẫu thuật tim, trong đó phẫu thuật tim nội soi/ít xấm lấn được ưu tiên đẩy mạnh với 722 ca (chiếm 31% số ca phẫu thuật của toàn bệnh viện); can thiệp tim mạch cho 12.702 người, với ca bệnh nhỏ tuổi nhất có cân nặng 900gram… Không chỉ vậy, bệnh viện còn làm tốt vai trò chỉ đạo tuyến, kết nối tổ chức 23 buổi khám chữa bệnh từ xa (telehealth) với 132 cơ sở y tế, trong đó có 77 đơn vị thuộc các tỉnh ngoài Hà Nội.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Bệnh viện Tim Hà Nội đã đạt được thời gian qua, Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, bệnh tim mạch hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên thế giới. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, bệnh mạch vành, suy tim… ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Điều đó cho thấy, gánh nặng do bệnh tim mạch rất lớn và vấn đề đặt ra là làm thế nào để giải quyết thực trạng này, trong đó vai trò của công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn rất quan trọng.

Thời gian qua, Bệnh viện Tim Hà Nội được Bộ Y tế tin tưởng giao trọng trách và đi đầu, cùng với các bệnh viện trung ương trong việc hỗ trợ chỉ đạo chuyên môn cho nhiều bệnh viện trên cả nước để phát triển chuyên ngành tim mạch.

“Việc chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực không chỉ giúp nâng cao năng lực chuyên môn cho các bác sĩ, điều dưỡng mà còn giúp người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại các cơ sở y tế địa phương, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương”, Tiến sĩ Hà Anh Đức khẳng định.

Tương tự, những năm gần đây, cùng với việc cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư các trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn luôn nỗ lực học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cao trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Điển hình như việc ứng dụng robot Artispheno trong phẫu thuật sọ não, cột sống và can thiệp tim mạch giúp tối ưu hóa phương pháp phẫu thuật đạt độ chính xác cao và tránh các biến chứng.

Bệnh viện cũng là đơn vị đầu tiên trên toàn quốc ứng dụng sóng cao tần trong chống đau bệnh lý cơ xương khớp. Kỹ thuật này cũng đã được chuyển giao cho các bệnh viện tại 3 miền Bắc - Trung - Nam, như: Đại học Y Hà Nội; Bưu Điện; Sơn Tây; Đại học Quốc gia Hà Nội; Bình Định; Đà Nẵng; Quốc tế Vĩnh Đức; Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh…

Tiến sĩ Nguyễn Thị Lệ Mỹ, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Thanh Nhàn khẳng định, bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn cao để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu y tế được giao. Cùng với đó, bệnh viện cũng tập trung xây dựng và thực hiện chuẩn mực nghề nghiệp, nâng cao y đức và chất lượng; quan tâm triển khai mô hình chăm sóc người bệnh toàn diện, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, khám chữa bệnh.

Hướng đến mô hình y tế thông minh

Không chỉ đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật cao, chuyên sâu, ngành Y tế Thủ đô còn nỗ lực chuyển đổi số trong quản lý bệnh viện, phát triển các mô hình y tế thông minh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, ngành Y tế Thủ đô đã triển khai 12 ki-ốt y tế thông minh tại 4 bệnh viện: Đa khoa Xanh Pôn; Đống Đa; Đức Giang và Hòe Nhai. Giờ đây, thay vì mất thời gian chờ đợi xếp hàng, lấy số khám bệnh, người dân có thể đăng ký các thủ tục khám chữa bệnh hay thanh toán viện phí dễ dàng, nhanh chóng tại các ki-ốt y tế thông minh bằng căn cước công dân và nhận diện khuôn mặt.

Qua các ki-ốt thông minh, trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp đón khoảng 1.600 bệnh nhân, quy trình tiếp đón 6 bước giảm xuống còn 2 bước. Thời gian tiếp đón khoảng 10 giây, trong khi trước đây phải mất 5-10 phút/người. Còn tại Bệnh viện Hòe Nhai, thay vì trước đây thời gian tiếp đón mất 5 phút cho 1 bệnh nhân, giờ chỉ còn 30 giây. Nhân lực tiếp đón cũng chỉ cần duy nhất 1 người…

Cùng với việc giảm thời gian chờ đợi, người bệnh còn được quan tâm, chăm sóc chu đáo hơn nhờ các bệnh viện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử thay thế hồ sơ giấy; liên thông dữ liệu khám chữa bệnh tại bệnh viện tới sổ sức khỏe điện tử thành phố; thanh toán không dùng tiền mặt; áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán chính xác hơn các tổn thương cũng như bệnh lý…

Tại nhiều bệnh viện hiện nay, cảnh xếp hàng đăng ký khám, chữa bệnh cùng hình ảnh nhân viên y tế khệ nệ bê hoặc đẩy xe chở từng chồng bệnh án giấy vào kho lưu trữ cũng dần biến mất nhờ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin.

Là một trong những bệnh viện “tốp" đầu ở Hà Nội triển khai thành công bệnh án điện tử thay cho bệnh án giấy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vân Đình Nguyễn Khuyến chia sẻ, trước đây, lịch sử khám bệnh của bệnh nhân được ghi lại trong bệnh án giấy và lưu trữ trong kho nên khi tìm lại rất khó và mất nhiều thời gian. Nhưng với bệnh án điện tử, chỉ cần mở máy tính, tất cả thông tin cần biết về bệnh nhân từ trước đến nay, kể cả tiền sử dị ứng, các bệnh từng mắc… đều được cung cấp đầy đủ, giúp ngành Y tế giải phóng sức lao động của nhân viên y tế, đồng thời giúp bệnh nhân được thuận tiện, nhanh chóng trong khám, chữa bệnh.

Phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, Tiến sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh, thời gian tới, ngành Y tế Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý điều hành, khám bệnh, chữa bệnh, hoàn thành triển khai thí điểm lập hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử. Đồng thời, ngành sẽ mở rộng triển khai bệnh án điện tử tại các bệnh viện để người dân được thụ hưởng các tiện ích trong khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn diện. Cùng với đó, ngành Y tế Thủ đô sẽ tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phát triển khoa học kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật mới, các dịch vụ y tế chất lượng cao… đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân.