Nga, Mỹ, Đức bí mật đàm phán nối lại cung cấp dầu qua đường ống từ thời Liên Xô
Mỹ, Nga và Đức đang tiến hành đàm phán kín về việc nối lại nguồn cung cấp năng lượng của Moskva cho châu Âu, trong đó có việc thông qua đường ống Druzhba từ thời Liên Xô.

Thông tin trên được tờ Kyiv Post của Ukraine đăng tải ngày 16-3, trích dẫn từ báo The Bell của Nga - một tờ báo độc lập chuyên về lĩnh vực kinh tế, tài chính.
Trước đó, theo nhiều nguồn tin, các cuộc thảo luận giữa các bên hầu như chỉ tập trung về khả năng tái khởi động đường ống Nord Stream 2, một đường ống được thiết kế để vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga đến châu Âu qua vùng biển Baltic. Đường ống này đã ngừng hoạt động sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt và phía Đức quyết định dừng cấp phép để đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.
Tuy nhiên, theo tờ The Bell, đoạn đường ống Druzhba chạy qua lãnh thổ Ukraine gần đây cũng đã trở thành một vấn đề chính được đưa ra bàn luận. Trong đó, một trong những điều kiện để nối lại hoạt động cung cấp dầu của Nga qua đường ống Druzhba là lệnh ngừng bắn ở Ukraine.
Trước năm 2022, đường ống Druzhba đã cung cấp dầu của Nga tới một số nước thành viên thuộc Liên minh châu Âu (EU). Đường ống Druzhba có lộ trình từ Almetyevsk (Nga) qua Bryansk, đi vào Belarus trước khi tách thành hai nhánh. Nhánh phía Nam đi qua Ukraine đến Slovakia, Cộng hòa Séc và Hungary, trong khi nhánh phía Bắc dẫn dầu tới Ba Lan và Đức.
Tuy nhiên, xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022 đã khiến Đức hoàn toàn dừng nhập khẩu dầu từ Nga thông qua tuyến đường ống này. Mặc dù vậy, Slovakia và Hungary vẫn là các quốc gia châu Âu tiếp tục nhận được dầu của Nga thông qua tuyến đường này.
Trước đây, nhà máy lọc dầu PCK Schwedt tại Đức là một trong những đối tác chính nhập khẩu dầu từ Nga. Đây cũng là nhà máy thuộc sở hữu của công ty nhà nước Nga Rosneft. Vào tháng 2-2022, Chính phủ Đức đã tước bỏ quyền quyền kiểm soát của Rosneft đối với các tài sản của công ty này tại Đức. Hiện tại, nhà máy lọc dầu PCK Schwedt chủ yếu tiếp nhận dầu từ cảng Rostock ở biển Baltic của Đức, Gdansk ở Ba Lan và qua tuyến trung chuyển từ Kazakhstan.
Vào cuối năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cho biết, nước này tiến hành đàm phán với Kazakhstan để bán cổ phần của Rosneft tại nhà máy lọc dầu Schwedt, nhưng chính quyền Kazakhstan đã phủ nhận thông tin.
Theo tờ The Bell, hiện nay, các cuộc đàm phán kín đang diễn ra giữa đại diện của Mỹ và Nga. Trong khi đó về phía Đức, các cuộc đàm phán có sự tham gia của Văn phòng Thủ tướng và Bộ Kinh tế tham gia, tuy nhiên Bộ Ngoại giao Đức lại không liên quan đến động thái này.
Một nhân vật tham gia đàm phán cho biết: "Càng ít cơ quan Đức tham gia, cơ hội hoàn tất thỏa thuận càng cao".
Thời gian qua, một số công ty của Mỹ đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua lại tài sản của tập đoàn năng lượng Nga Rosneft tại Đức, bao gồm cổ phần tại nhà máy lọc dầu PCK Schwedt cũng như các công ty Đức khác như Micro và Bayernoil.
Theo The Bell, Washington cũng đang thảo luận về khả năng xúc tiến đưa vào hoạt động phần chưa bị hư hại của đường ống khí đốt Nord Stream 2, và không loại trừ khả năng phần đường ống này có thể rơi vào tay các chủ sở hữu Mỹ.
Tờ The Bell nhận định rằng, thời gian qua, thông qua việc áp thuế quan thương mại cũng như các cuộc đàm phán khác, chính quyền của Tổng thống Trump dường như đang đặt châu Âu vào thế khó xử.
Theo một số nguồn tin, các cuộc đàm phán về tái khởi động vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba có thể sẽ là một phần lớn hơn của một thỏa thuận giữa Mỹ và Nga, trong đó bao gồm cả việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.