Nga bắt đầu rà phá bom mìn khu vực biên giới của vùng Kursk
Hãng thông tấn TASS ngày 15-3 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng công binh đã bắt đầu rà phá bom mìn tại các khu vực biên giới thuộc vùng Kursk.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, lực lượng công binh đã bắt đầu rà phá bom mìn ở các khu vực biên giới của vùng Kursk sau khi khu vực này được Nga kiểm soát nhằm khôi phục các cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất có ý nghĩa xã hội cần thiết cho việc thiết lập cuộc sống hòa bình và hoạt động kinh tế trong khu vực sau các cuộc giao tranh.
Thời điểm hiện tại, quân nhân Nga đang rà phá bom mìn tại các tòa nhà dân cư, hộ gia đình, đất nông nghiệp và các cơ sở quan trọng như đường ống dẫn khí, lò hơi, đường dây điện và thông tin liên lạc, đường giao thông và cầu...
Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã bắt đầu hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của "Liên minh tự nguyện", nhằm tiếp tục bảo vệ Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.
Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến kêu gọi các quốc gia có thể thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình sau cuộc xung đột tại Ukraine. Tính đến ngày 13-3, liên minh tiềm năng này gồm 37 quốc gia, trong đó, Anh và Pháp đã công khai cam kết gửi quân đến Ukraine sau chiến tranh. Theo Chính phủ Anh, có 25 quốc gia tham dự cuộc họp ngày hôm nay và hội nghị sẽ tìm kiếm "những cam kết cụ thể".
Liên minh châu Âu (EU) đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tương lai của Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh này đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược của phương Tây đối với cuộc chiến ở Ukraine nhằm lập kế hoạch ổn định sau xung đột, thay vì chỉ tập trung vào hỗ trợ quân sự trước mắt.