Đối ngoại

Thành công nhờ đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạoBài 5: Đối ngoại Thủ đô: Vững bước trong kỷ nguyên mới

Nguyễn Thúc 15/03/2025 06:19

Hòa chung tiến trình phát triển của đất nước, công tác đối ngoại của Thủ đô Hà Nội đã phát huy mạnh mẽ truyền thống, mang đậm phong cách "cây tre Việt Nam", vạch rõ những mục tiêu trong mở rộng quan hệ hợp tác, tích cực hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài, quyết tâm đóng góp tích cực vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước và dân tộc.

giong-cay.jpg
Hà Nội đã thiết lập và duy trì hợp tác hiệu quả với hơn 100 thành phố, thủ đô trên thế giới. Trong ảnh: Đoàn đại biểu cấp cao Thành ủy La Habana (Cuba) thăm mô hình trồng hoa lan công nghệ cao tại trang trại Mê Linh F-Farm (huyện Mê Linh). Ảnh: Phạm Hùng

Đóng góp quan trọng trên mọi chặng đường

Dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Thành ủy Hà Nội, công tác đối ngoại của Thủ đô ngày càng phong phú, đa dạng. Từ chỗ là trung tâm của các hoạt động ngoại giao cách mạng trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước, Hà Nội bước sang giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ đối ngoại, đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.

Những năm gần đây, công tác đối ngoại của thành phố bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nghị quyết chỉ rõ: “Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam”.

Riêng năm 2024, trên cơ sở nhận định và thích nghi với các điều kiện trong và ngoài nước, thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai hoạt động đối ngoại, bảo đảm toàn diện trên cả 3 trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, phủ khắp các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đề cao hiệu quả thực chất, cân đối nguồn lực, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác quốc tế cả song phương và đa phương. Kết quả là Hà Nội đã thiết lập và duy trì hợp tác hiệu quả với hơn 100 thành phố, thủ đô trên thế giới.

Các hoạt động hợp tác cấp cao, trao đổi đoàn diễn ra sôi nổi. Thành phố đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác với các thành phố lớn, mở rộng cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Hà Nội cũng tổ chức thành công các sự kiện ngoại giao quan trọng như Diễn đàn hợp tác các thành phố châu Á, Hội nghị Thị trưởng các thành phố ASEAN, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực.

Hà Nội đã tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) và các cơ hội đầu tư từ nhiều tập đoàn lớn trên thế giới, thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng giao thông và đô thị thông minh. Cùng với đó, hàng loạt hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại đã được tổ chức, giúp Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn các doanh nghiệp nước ngoài.

Ngoài ra, thành phố cũng đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhằm huy động nguồn lực phát triển. Đánh giá về những thành tựu của Hà Nội trong lĩnh vực ngoại giao kinh tế, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng, Hà Nội đã đóng vai trò nòng cốt, tiên phong trong mở rộng quan hệ quốc tế và ngoại giao kinh tế.

Thành phố cũng đã triển khai nhiều chương trình quảng bá văn hóa, di sản đến bạn bè quốc tế. Các sự kiện như "Hà Nội - Kết nối thế giới", Lễ hội Ánh sáng và gần đây là "Ngày hội Văn hóa vì hòa bình" đã góp phần nâng cao hình ảnh Thủ đô. Thành phố đã hợp tác hiệu quả với các tổ chức quốc tế, đặc biệt là UNESCO trong bảo tồn di sản văn hóa, khẳng định vị thế của một trung tâm văn hóa lớn trong khu vực. Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ với các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu thế giới nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô.

Hoạt động đối ngoại nhân dân được triển khai sôi nổi, phong phú về hình thức và đa dạng về đối tác. Nhiều hoạt động như chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2024”; Du xuân hữu nghị 2025 tại Mê Linh; Ngày hội văn hóa hữu nghị “Sắc màu ASEAN”… diễn ra thành công, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng bạn bè trong và ngoài nước.

Sẵn sàng cho kỷ nguyên mới

Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của phát triển bứt phá, tăng tốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc; đuổi kịp, tiến cùng, sánh vai với các cường quốc năm châu, Thủ đô Hà Nội đang từng bước chuyển mình để sẵn sàng cho những cơ hội và thách thức phía trước.

Hòa vào mục tiêu chung, công tác đối ngoại cũng theo đuổi những yêu cầu có trọng tâm, trọng điểm, chọn lọc, phù hợp với tình hình mới, bảo đảm thiết thực và hiệu quả. Đầu năm 2025 - năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng về mặt đối ngoại của Trung ương và thành phố, các đơn vị đối ngoại Thủ đô đã chỉ rõ những ưu tiên chính: Thúc đẩy các mối quan hệ đi vào chiều sâu, tiếp tục khai thác tốt các mối quan hệ song phương và đa phương đã được thiết lập; nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế và hội nhập quốc tế, trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế phục vụ phát triển; đổi mới nội dung, phương thức, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn công tác người Việt Nam ở nước ngoài; đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương; phát huy vai trò của công tác đối ngoại nhân dân; kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại, quốc phòng và an ninh, tranh thủ sự ủng hộ và hợp tác quốc tế để góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lãnh thổ và an ninh Tổ quốc...

Trong bài viết "Khát vọng vươn mình của Thủ đô trong kỷ nguyên mới" đăng trên Báo Hànộimới nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã nhấn mạnh về việc tạo không gian và động lực cho Thủ đô phát triển bứt phá với “tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội”. Điều này cho thấy quan tâm sâu sắc của người đứng đầu Đảng bộ thành phố đối với công tác đối ngoại vì mục tiêu nâng tầm vị thế của Hà Nội trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh hiện nay, công tác đối ngoại của Thủ đô cũng đối mặt với không ít trở ngại. Yếu tố khách quan đến từ cạnh tranh gay gắt trong thu hút đầu tư quốc tế; yêu cầu đổi mới mô hình hợp tác phù hợp với xu thế toàn cầu hóa và chuyển đổi số; tác động của tình hình chính trị, kinh tế thế giới... Yếu tố nội tại ở việc vai trò của đối ngoại trong tình hình mới tại các sở, ngành, quận, huyện, thị xã của thành phố chưa thực sự đồng đều, đầy đủ và toàn diện; chưa phát triển được nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác chuyển đổi số trong công tác đối ngoại chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu nhiệm vụ.

Để vượt qua các thách thức, Hà Nội xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào công tác đối ngoại, phát huy vai trò cầu nối trong khu vực và toàn cầu. Cùng với đó, Hà Nội tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác đối ngoại, bảo đảm năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác đối ngoại của thành phố năm 2025, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã nêu bật tầm quan trọng của chiến lược linh hoạt, đổi mới, phù hợp với những yêu cầu thực tiễn trong công tác đối ngoại; khẳng định Hà Nội cần phải trở thành hình mẫu về triển khai công tác đối ngoại cho các địa phương khác, với quy mô toàn diện, từ hệ thống chính trị cho tới từng người dân.

Nhìn chung, công tác đối ngoại của Thủ đô thời gian qua là điểm sáng trong tổng thể công tác đối ngoại cấp địa phương và thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của nền ngoại giao Việt Nam.

(Còn nữa)