Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đề nghị Airbus đầu tư, tham gia phát triển hệ sinh thái hàng không Việt Nam
Chiều tối 14-3, tiếp ông Wouter Van Wersch, Phó Chủ tịch điều hành toàn cầu Tập đoàn Airbus - Tập đoàn chế tạo máy bay hàng đầu thế giới đang thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang phát triển kinh tế hàng không, mở rộng đường bay quốc tế; đề nghị Airbus đầu tư, tham gia và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp hàng không Việt Nam.

Hoan nghênh Phó Chủ tịch cùng các đồng nghiệp đã đến thăm, làm việc tại Việt Nam; đánh giá cao sự hợp tác của Airbus và phía Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, góp phần tăng kết nối trong nước, quốc tế và phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với các nước châu Âu, nhất là các nước hình thành nên Airbus gồm Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha; đồng thời sẵn sàng làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống, tin cậy và Đối tác chiến lược với các nước này, nhất là về kinh tế - thương mại, đầu tư, qua đó giúp các đối tác Việt Nam có nền tảng, điều kiện hợp tác tốt hơn với Airbus.
Thủ tướng cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt ít nhất 8% và đạt 2 con số trong những năm tiếp theo theo hướng nhanh và bền vững để đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao; trong đó khai thác tối đa không gian biển, không gian ngầm và không gian vũ trụ. Do đó, nhu cầu phát triển ngành vận tải, trong đó có hàng không sẽ tăng cao. Thị trường hàng không Việt Nam đang tăng trưởng tích cực, sản lượng vận chuyển quốc tế cả năm 2024 đạt 41,4 triệu hành khách và 1 triệu tấn hàng hóa.
Hiện nay, Việt Nam có 4 hãng hàng không, khai thác 98 đường bay quốc tế đến 20 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các hãng hàng không của Việt Nam tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh. Việt Nam có hệ thống 22 cảng hàng không và đang tiếp tục đầu tư, sẽ nâng cấp nhiều cảng hàng không lớn như: Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, Cảng hàng không Gia Bình, Cảng hàng không Chu Lai...

Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, theo hướng thông thoáng, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp; phát triển hạ tầng chiến lược, nhất là các dự án quy mô lớn, giảm chi phí logistics, chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, tăng tính cạnh tranh của hàng hoá; tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Qua đó giúp doanh nghiệp Việt Nam cũng như các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Airbus đầu tư hiệu quả tại Việt Nam.
Khẳng định, Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, phù hợp với quy định của pháp luật để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Tập đoàn Airbus nói riêng đầu tư kinh doanh hiệu quả và bền vững tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Tập đoàn Airbus tiếp tục hợp tác với các hãng hàng không của Việt Nam để phát triển ngành công nghiệp hàng không tại Việt Nam, bao gồm việc phát triển đội tàu bay của Việt Nam; mở rộng chuỗi cung ứng và sản xuất thiết bị tàu bay Airbus tại Việt Nam và trên toàn cầu; thiết lập Trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay tại Việt Nam; triển khai đầu tư các nhà máy sản xuất linh kiện, tham gia phát triển hệ sinh thái công nghiệp hàng không của Việt Nam.
Cùng với đó, Tập đoàn Airbus xem xét, chuyển giao công nghệ cho các đối tác Việt Nam trong phát triển công nghiệp hàng không; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng hàng không và đào tạo phi công; chia sẻ kinh nghiệm quản trị cho Việt Nam; quan tâm, xem xét việc sớm bàn giao các đơn hàng tàu bay đã ký hợp đồng cho các hãng hàng không Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đội bay của các hãng trong thời gian tới; tiếp tục đẩy mạnh các hợp tác toàn diện, sẵn có của Tập đoàn với các bộ, ngành, cơ quan Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác mới như: phát triển logistics hàng không, hàng không vũ trụ, vệ tinh, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, thương mại điện tử…
Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn Airbus có tiếng nói thúc đẩy để các nước sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA), tạo điều kiện cho các doanh nghiệp châu Âu, Việt Nam nói chung và Airbus nói riêng tăng cường hợp tác kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.
Bày tỏ vui mừng, cảm ơn Thủ tướng Chính phủ dành thời gian tiếp và có những nhận xét tốt đẹp về Tập đoàn, ông Wouter Van Wersch, Phó Chủ tịch điều hành toàn cầu Tập đoàn Airbus cho biết, Tập đoàn Airbus là đối tác lâu năm với các cơ quan, doanh nghiệp của Việt Nam, với khoảng 200 máy bay Airbus đang được các hãng hàng không Việt Nam như Vietjet, Vietnam Airlines… khai thác, chiếm 65% thị phần máy bay tại Việt Nam. Airbus đang hợp tác với đối tác Nhật Bản xây dựng Nhà máy sản xuất linh kiện máy bay Over-wing door tại Việt Nam.
Bày tỏ vui mừng mỗi lần đến Việt Nam lại chứng kiến sự phát triển vượt bậc của Việt Nam và đánh giá cao tiềm năng phát triển thị trường hàng không Việt Nam như là một trung tâm hàng không của khu vực, Phó Chủ tịch điều hành toàn cầu Tập đoàn Airbus cho biết, ngoài cung cấp máy bay, Airbus có thể hỗ trợ phát triển ngành hàng không tại Việt Nam gồm: phát triển chuỗi cung ứng sản xuất máy bay; chuyển đổi số ngành hàng không; đào tạo nguồn nhân lực hàng không…
Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính; đánh giá cao sự ủng hộ của Chính phủ và cá nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với cộng đồng doanh nghiệp, ông Wouter Van Wersch cho biết, Airbus không chỉ tập trung vào các dòng máy bay hiện tại mà còn nghiên cứu phát triển công nghệ hàng không tiên tiến để đáp ứng nhu cầu trong tương lai.
Do đó, ngoài hợp tác về hàng không dân dụng, Airbus có thể triển khai các hoạt động dự án về công nghệ vũ trụ, sản xuất đồ linh kiện máy bay…; mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp liên quan nâng cấp, phát triển tàu bay bền vững như Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý kiến, cũng như định hướng phát triển của Việt Nam thời gian tới.