“Thắp sáng ước mơ hoàn lương” với nhiều hoạt động ý nghĩa
Chương trình là hoạt động cụ thể hóa công tác phối hợp giáo dục, cải tạo, giúp đỡ phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng.
Chiều 14-3, tại Trại giam Quyết Tiến, tỉnh Tuyên Quang, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Cục C10 (Bộ Công an), Ban Thanh niên Công an nhân dân, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2025 với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Chương trình là hoạt động cụ thể hóa công tác phối hợp giáo dục, cải tạo, giúp đỡ phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2021-2025 giữa Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Bộ Công an.
Hoạt động này cũng đặt mục tiêu góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, giúp phạm nhân, trại viên độ tuổi thanh niên xóa bỏ mặc cảm, yên tâm cải tạo, có thêm niềm tin, nghị lực, ý chí vươn lên, tích cực học tập, lao động cải tạo, sớm về với cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 50 suất quà tặng các phạm nhân hoàn cảnh khó khăn, rèn luyện, cải tạo tốt; trao quà tặng con phạm nhân dưới 36 tháng tuổi theo mẹ vào trại; khám, chữa bệnh cho 200 phạm nhân; tổ chức hoạt động giao lưu giữa các nghệ sĩ, người có ảnh hưởng, thành viên Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ Việt Nam với các phạm nhân...
Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó Cục trưởng Cục C10 khẳng định, chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” đã mang đến nhiều kiến thức về pháp luật, văn hóa, xã hội và đặc biệt đã đem lại niềm tin trong cuộc sống cho hàng nghìn phạm nhân trong độ tuổi thanh niên, trang bị cho họ những kiến thức về đời sống, pháp luật để phấn đấu lao động cải tạo, được hưởng các chính sách khoan hồng của Nhà nước, sớm trở về với gia đình và xã hội.
Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến mong muốn Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục C10 góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân; triển khai thêm nhiều hoạt động thiết thực để kết nối, giới thiệu việc làm, sinh kế cho phạm nhân khi trở về hòa nhập cộng đồng.

Được biết, sau 5 năm triển khai, chương trình đã trao gần 1.200 suất quà với tổng giá trị 600 triệu đồng tặng các phạm nhân; tổ chức 94 lớp dạy nghề cho hơn 3.200 phạm nhân; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tặng hơn 2.200 lượt phạm nhân; hỗ trợ tư vấn tâm lý, pháp lý, tìm kiếm việc làm cho hơn 13.000 phạm nhân sau khi chấp hành án.

Cùng với đó, tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp còn đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, thanh niên trong quá trình cải tạo. Nhiều trường hợp đã được trang bị kiến thức nghề, vay vốn, hướng dẫn phát triển sản xuất, từ đó ổn định cuộc sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, bài trừ tệ nạn xã hội.