21 bộ, ngành và địa phương chưa hoàn thành đăng ký đối tượng kiểm kê tài sản công
Tính đến 22h ngày 13-3, 9 bộ, ngành và 12 địa phương chưa hoàn thành việc đăng ký đối tượng kiểm kê trong việc thực hiện tổng kiểm kê tài sản công.
Thông tin trên được Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết ngày 14-3.
Như vậy, việc đăng ký chậm so với thời hạn yêu cầu của Bộ Tài chính (chậm nhất ngày 20-2-2025).

Các bộ, ngành, địa phương gửi và duyệt báo cáo kết quả kiểm kê trên phần mềm tổng kiểm kê tài sản công nhanh so với tiến độ chung của cả nước, đạt trên 98%, gồm: Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường (đã hợp nhất thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đã hợp nhất với Bộ Tài chính), Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và 18 tổ chức hội, địa phương...
Có 17 bộ, ngành, địa phương gửi và duyệt báo cáo kết quả kiểm kê trên phần mềm tổng kiểm kê tài sản công chậm so với tiến độ chung của cả nước (dưới 60%).
Ngày 31-3-2025 là thời hạn các đơn vị trực tiếp kiểm kê hoàn thành công việc. Vì vậy, Cục Quản lý công sản đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị thuộc đối tượng sắp xếp tổ chức bộ máy đẩy nhanh tiến độ tổng kiểm kê và bàn giao các công việc cho cơ quan, đơn vị (mới) sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy.
Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là đối tượng kiểm kê hoàn thành kiểm kê thực tế và nhập dữ liệu vào phần mềm chính xác, đầy đủ; thời hạn hoàn thành trước ngày 31-3-2025.
Theo Đề án Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý, việc tổng kiểm kê hoàn thành trước ngày 31-3-2025; các bộ, ngành, địa phương báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 15-6-2025; Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-7-2025.