Chủ tòa chung cư mini trong vụ cháy ở Thanh Xuân làm 56 người chết lĩnh 12 năm tù
Ngày 14-3, sau 2 ngày nghị án, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án đối với các bị cáo liên quan vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân làm 56 người tử vong.
Về mức án, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nghiêm Quang Minh (ở phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội; là chủ chung cư mini) mức án 12 năm tù về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy".

Toà tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Đình Quân (nguyên Tổ trưởng Tổ Thanh tra xây dựng UBND phường Khương Đình giai đoạn 2014-2016) mức án 7 năm tù; Trần Trọng Khang (nguyên Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng UBND quận Thanh Xuân, giai đoạn 2013-2016) 3 năm tù; Chu Xuân Sơn (nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình giai đoạn 2015-2020) 6 năm tù; Nguyễn Thị Kim Trang (nguyên cán bộ địa chính xây dựng UBND phường Khương Đình, giai đoạn 2010-2018) 30 tháng tù; Nguyễn Tuấn Anh (nguyên Phó Trưởng Công an phường Khương Đình) 4 năm tù; Phạm Tần Anh (nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình) 4 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo nhận định của Hội đồng xét xử, các bị cáo đã thành khẩn nhận tội, tỏ ra ăn năn hối cải. Lời khai của bị cáo phù hợp với tài liệu điều tra, lời khai của bị hại. Hành vi của Nghiêm Quang Minh là nguy hiểm cho xã hội, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến nhiều người thiệt mạng, thiệt hại tài sản. Đặc biệt trong số các nạn nhân có nhiều trẻ em. Dù bị cáo Minh có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng Hội đồng xét xử xét thấy cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất với Minh.

Theo Hội đồng xét xử, các bị cáo từng giữ chức vụ trong vụ án này đã chủ quan, thiếu trách nhiệm nên gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là công trình của Nghiêm Quang Minh xảy ra cháy, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Xem xét trách nhiệm dân sự, thiệt hại xảy ra do hành vi của Nghiêm Quang Minh gây ra, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Minh phải bồi thường toàn bộ thiệt hại.
Đối với 56 người thiệt mạng, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Minh bồi thường các chi phí mai táng, cấp dưỡng cho những người mà bị hại phải cấp dưỡng (con nhỏ, cha mẹ già của bị hại). Tổng số tiền mà tòa tuyên buộc Nghiêm Quang Minh phải bồi thường cho các bị hại là hơn 23 tỷ đồng.
Theo tài liệu vụ án, Nghiêm Quang Minh là chủ sở hữu thửa đất có diện tích 240m2 ở số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, được cấp phép xây dựng 6 tầng, tầng lửng và tum.
Từ tháng 5 đến tháng 12-2015, Minh tiến hành xây dựng và tự ý thay đổi thiết kế công trình, xây dựng thành 9 tầng và 1 tum. Đến tháng 4-2016, Nghiêm Quang Minh đã bán xong 45 căn hộ (dạng chung cư mini) xây trên thửa đất này. Thời điểm trước khi hoả hoạn xảy ra, có tới 147 cư dân sinh sống trong 45 căn hộ nói trên. Sau khi bán 45 căn hộ, Nghiêm Quang Minh không cư trú tại toà nhà và xác định quyền quản lý, sử dụng toà nhà là của toàn bộ cư dân.
Trước khi vụ cháy xảy ra (đêm 12-9-2023), Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện nhiều vi phạm về phòng cháy, chữa cháy tại toà nhà này. UBND quận Thanh Xuân ban hành quyết định đình chỉ hoạt động với tầng 1 của toà nhà, giao Nghiêm Quang Minh và các hộ dân sinh sống tại đây có trách nhiệm thi hành, thực hiện các yêu cầu về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, chính quyền và lực lượng Công an phải giám sát việc này. Tuy nhiên, Nghiêm Quang Minh và các cư dân không thực hiện.
Khoảng 23h20 ngày 12-9-2023, do đường dây dẫn điện bị chập mạch tại khu vực bình ắc quy đặt ở giáp tường phía Nam tầng 1 toà nhà gây ra cháy. Từ đó, ngọn lửa cháy lan vào các dây cáp điện, hộp công tơ điện... Mặc dù được phát hiện nhưng bình bọt chữa cháy tại tầng 1 không đủ để dập đám cháy, từ đó ngọn lửa bùng phát. Đến khoảng 0h15 ngày 13-9-2023, đám cháy cơ bản được dập tắt. Hậu quả thiệt hại về người vô cùng nặng nề khi 56 người đã bị tử vong, tổng thiệt hại về tài sản khoảng hơn 3,2 tỷ đồng.