TP Hồ Chí Minh

Thời điểm tốt nhất để nguồn vốn tín dụng “chảy” vào sản xuất, kinh doanh

Nguyễn Lê 13/03/2025 - 13:09

Theo ngành ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, mặt bằng lãi suất cho vay đầu tư, sản xuất, kinh doanh hiện đang ở mức tốt nhất so với nhiều năm trước đây. Điều này sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển.

1.diendankinhte13-3(1).jpg
Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: NLĐ

Ngày 13-3, Báo Người lao động tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 - Phiên thứ nhất, chủ đề “Giải pháp đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 8%”. Diễn đàn thảo luận về những giải pháp mới, sáng tạo, từ cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, đến thúc đẩy đổi mới sáng tạo và liên kết vùng.

Tại diễn đàn, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, thời gian qua, có quá nhiều quy định khiến doanh nghiệp tốn kém chi phí tuân thủ, làm mất đi nhiều cơ hội kinh doanh.

2.diendankinhte13-3.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: NLĐ

Theo Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, trong bối cảnh Trung ương đang thực hiện cuộc cách mạng về tinh giản bộ máy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, sắp tới, sẽ có một cuộc cách mạng tinh gọn về pháp luật nhằm xóa bỏ các luật không còn phù hợp hoặc gây cản trở cho phát triển.

Còn theo Tiến sĩ Trần Du Lịch, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, chưa bao giờ Việt Nam có được một bầu không khí và niềm tin mạnh mẽ như hiện nay, kể từ khi Trung ương phát đi thông điệp bước vào kỷ nguyên mới. Đây là một thuận lợi rất lớn cho sự phát triển của đất nước.

“Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số không chỉ là con số đơn thuần, mà là khát vọng của cả dân tộc. Nếu không thực hiện được, chúng ta sẽ mất cơ hội trở thành quốc gia phát triển ngang tầm thế giới”, Tiến sĩ Trần Du Lịch nhấn mạnh.

Theo Tiến sĩ Trần Du Lịch, vấn đề đặt ra là phải tiến hành một cuộc cách mạng thực sự về thể chế. Hiện nay, việc sắp xếp bộ máy đang được triển khai đồng bộ với việc giải quyết các quy định chồng chéo. Mỗi thủ tục hành chính cần được cắt giảm ít nhất 30% công đoạn, thậm chí có thể nhiều hơn.

Tiến sĩ Trần Du Lịch phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: NLĐ
Tiến sĩ Trần Du Lịch phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: NLĐ

“Bên cạnh đó, Việt Nam phải xác định được động lực nào để tăng trưởng hai con số. Nếu năm nay tăng trưởng 8%, tổng sản phẩm nội địa (GDP) tuyệt đối sẽ vào khoảng 38-40 tỷ USD. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 400 tỷ USD nhưng chỉ khoảng 30-35% giá trị trong đó đóng góp trực tiếp vào GDP. Năm nay, giả định xuất khẩu tăng trưởng như kế hoạch thì phần đóng góp của xuất khẩu vào GDP chỉ thêm khoảng 14-15 tỷ USD. Đây là một thách thức không nhỏ”, Tiến sĩ Trần Du Lịch chỉ ra.

Vì vậy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng, Việt Nam cần dựa vào các động lực khác, đặc biệt là tổng đầu tư toàn xã hội từ những năm trước. Tăng trưởng năm nay phụ thuộc rất lớn vào dòng vốn tín dụng. Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng 16% tổng dư nợ tín dụng, tương đương khoảng 2,5 triệu tỷ đồng.

Lượng tiền này “bơm” vào nền kinh tế sẽ tạo ra sức bật lớn cho tổng cầu. Tuy nhiên, nếu vốn không được đưa vào sản xuất, kinh doanh mà chảy vào chứng khoán hay bất động sản thì nguy cơ rơi vào tình trạng tăng trưởng ảo, bong bóng tài chính như năm 2016 là rất lớn.

Riêng đối với thành phố Hồ Chí Minh, cần ưu tiên tháo gỡ các điểm nghẽn cho các dự án tồn đọng. Mục tiêu lớn nhất của năm 2025 là tăng trưởng ít nhất 8,5%, bởi chỉ khi đạt được mức này, mới có thể bù đắp được sự suy giảm trong giai đoạn Covid-19, đồng thời tạo tiền đề cho giai đoạn tăng trưởng ổn định hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

5.diendankinhte13-3.jpg
Ông Nguyễn Đức Lệnh phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: NLĐ

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 2, tính đến cuối tháng 2-2025, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là 3.936.000 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Nhìn chung, tín dụng trong 2 tháng đầu năm chủ yếu tập trung vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng (chiếm khoảng 75%).

Ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết, hiện hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có nguồn tín dụng dồi dào để cho vay. Mặt bằng lãi suất cho vay hiện nay đang ở mức tốt nhất so với nhiều năm trước đây. Điều này sẽ kích thích tăng trưởng tín dụng khả quan trong thời gian tới, đặc biệt doanh nghiệp dễ dàng trong việc tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất thấp, thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

4.diendankinhte13-3.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Hòa phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: NLĐ

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) chia sẻ, trăn trở lớn nhất của doanh nghiệp là thủ tục hành chính. Do đó, một trong những điểm nghẽn quan trọng mà doanh nghiệp mong muốn được tháo gỡ là cắt giảm tối đa thủ tục hành chính trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

“Cần nâng cao trách nhiệm của các bên liên quan trong hoạt động công vụ. Điều quan trọng là phải quy định rõ ràng về thời gian xử lý cho tất cả các bên liên quan, qua đó nâng cao trách nhiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp”, ông Nguyễn Ngọc Hòa đề nghị.

Phát biểu kết luận phiên thứ nhất, Tiến sĩ Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người lao động đã điểm lại các đề xuất, giải pháp đột phá để đạt tăng trưởng kinh tế 8% năm 2025 được các đại biểu nêu tại diễn đàn. Đây là mục tiêu rất quan trọng của Việt Nam, tạo đà cho những năm tiếp theo bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của đất nước, của dân tộc.

Tiến sĩ Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người lao động phát biểu kết luận phiên thứ nhất. Ảnh: NLĐ
Tiến sĩ Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người lao động phát biểu kết luận phiên thứ nhất. Ảnh: NLĐ

Trong tuần tới, Báo Người lao động sẽ tổ chức một diễn đàn về kinh tế tư nhân, tập trung làm rõ vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân, giải pháp để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.