Văn hóa

Tuyên Quang: Rộn ràng hội đền Hạ - đền Thượng - đền Ỷ La

Linh Tâm 11/03/2025 16:25

Ngày 11-3, Lễ hội đền Hạ - đền Thượng - đền Ỷ La năm 2025 chính thức khai mạc tại thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang), thu hút hàng vạn người dân và du khách thập phương.

Đoàn rước khởi hành từ đền Thượng (xã Tràng Đà, Thành phố Tuyên Quang). Ảnh: Bảo Khánh
Đoàn rước khởi hành từ đền Thượng (xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang). Ảnh: Bảo Khánh

Lễ hội đền Hạ - đền Thượng - đền Ỷ La gắn liền với tục thờ Mẫu Thoải - vị Mẫu linh thiêng trong tâm thức người Việt.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuyên Quang Vũ Quỳnh Loan, đây là lễ hội có truyền thống lâu đời, nơi hội tụ của niềm tin, tâm linh và văn hóa dân tộc, là hoạt động kết nối quá khứ với hiện tại, đưa di sản vào đời sống một cách sinh động và bền vững.

Đoàn rước đi qua di tích thành Nhà Mạc (thành phố Tuyên Quang). Ảnh: Bảo Khánh
Đoàn rước khi đi qua di tích thành Nhà Mạc (thành phố Tuyên Quang). Ảnh: Bảo Khánh

Lễ hội đền Hạ - đền Thượng - đền Ỷ La được khôi phục từ năm 2007. Đây là năm thứ 14, lễ hội được tổ chức và ngày càng thu hút đông đảo nhân dân trong tỉnh, du khách thập phương.

Đoàn đi qua cầu Nông Tiến, cây cầu bắc qua sông Lô nối 2 phường Nông Tiến và Tân Quang của thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Bảo Khánh
Đoàn rước đi qua cầu Nông Tiến bắc qua sông Lô nối 2 phường Nông Tiến và Tân Quang của thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Bảo Khánh
_dsf1966.jpg
Đoàn rước đi qua các đường phố, được nhiều người dân đón chào. Ảnh: Bảo Khánh

Lễ hội đền Hạ - đền Thượng - đền Ỷ La không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân công đức tiền nhân, mà còn là một không gian kết nối cộng đồng, là dịp để người dân để bày tỏ mong ước về cuộc sống ấm no, nhân cường, vật thịnh; mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt...

_dsf1778.jpg
Hội đền Hạ - đền Thượng - đền Ỷ La còn bảo lưu được nhiều nghi lễ truyền thống. Ảnh: Bảo Khánh
Đoàn rước về đền Hạ (phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang) để làm lễ hợp tế, nhập cung. Ảnh: Bảo Khánh
Đoàn rước về đền Hạ (phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang) để làm lễ hợp tế, nhập cung. Ảnh: Bảo Khánh

Đặc sắc nhất là Lễ rước Mẫu mang đậm sắc thái cổ truyền. Phần lễ diễn ra vào sáng 10 và 11-3 (gồm lễ rước Mẫu từ đền Ỷ La, đền Thượng về đền Hạ để hợp tế, nhập cung). Đến ngày 15-3 là lễ hoàn cung - rước thánh Mẫu từ đền Hạ về đền Thượng và đền Ỷ La.

_dsf2128.jpg
Người dân nô nức đón kiệu Mẫu, chờ được lăn kiệu (chui qua gầm kiệu). Ảnh: Bảo Khánh
_dsf2332.jpg
Đoàn múa lân sư rồng chào đón kiệu Mẫu tại đền Hạ. Ảnh: Bảo Khánh

Lễ hội năm nay còn ra mắt màn hình công nghệ tương tác giới thiệu tín ngưỡng thờ Mẫu tại khuôn viên đền Hạ nhằm đem đến cho công chúng cơ hội chiêm ngưỡng nét đẹp của nghệ thuật truyền thống và hiểu thêm về tín ngưỡng thờ Mẫu.

Lễ hội diễn ra đến 15-3 (tức 16 tháng 2 âm lịch).