Chính trị

Mang khát vọng thanh xuân hòa cùng khát vọng của Thủ đô và đất nước

Đình Hiệp lược ghi 11/03/2025 14:35

Tiếp bước thế hệ thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu và thanh niên “Ba sẵn sàng” năm xưa, tuổi trẻ Thủ đô mang khát vọng thanh xuân của mình hòa cùng khát vọng chung của Thủ đô và đất nước, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, xung kích, dấn thân, đi đầu trong nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo.

d-1.jpg
Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh tham luận tại Hội thảo khoa học ngày 11-3. Ảnh: Quang Thái

Tại Hội thảo khoa học với chủ đề: “95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, tầm vóc, ý nghĩa lịch sử" diễn ra sáng 11-3, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh đã có bài tham luận với chủ đề “Phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu qua các phong trào cách mạng, thanh niên Thủ đô sáng tạo, đi đầu trong Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Đồng chí Chu Hồng Minh nhấn mạnh, trong các giai đoạn lịch sử của Thủ đô và đất nước, Ðảng và các đồng chí lãnh đạo luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, đồng thời là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo.

Lịch sử hào hùng của Thủ đô và đất nước đã khắc ghi hình ảnh những đoàn viên, thanh niên thuộc Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu hay lớp thanh niên thời kỳ “Ba sẵn sàng”... là những đại diện tiêu biểu cho một thế hệ tuổi trẻ sống có lý tưởng, một lòng theo Đảng, sẵn sàng đi bất cứ đâu, có mặt ở những nơi gian khó khi Tổ quốc cần, xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.

Thanh niên Hà Nội với “Lời thề Độc lập” đã biểu thị rõ ràng và đầy đủ ý nguyện “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” một lòng sắt son theo Đảng, theo Bác Hồ thực hiện cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, với niềm tin tất thắng, cùng nhân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.

Trong đó, hàng vạn thanh niên Hà Nội ghi tên tình nguyện “Ba sẵn sàng” xung phong ra trận “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” bằng quyết tâm chiến đấu “Chưa tan giặc Mỹ chưa về Thủ đô”. Đã có hàng vạn thanh niên ưu tú ngã xuống, để lại tuổi thanh xuân, một phần xương máu của mình trên khắp mọi miền Tổ quốc cho Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Đất nước thống nhất, thanh niên Hà Nội đi đầu trong công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng Thủ đô, xây dựng xã hội chủ nghĩa. Sức trẻ Thủ đô đã cống hiến trong học tập và lao động, xung phong xây dựng vùng kinh tế mới, bảo vệ biên cương của Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết, trải qua 94 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực sự là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên cả nước. Từ đây, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đã tổ chức, động viên một lực lượng hùng hậu thanh niên xung kích cách mạng, viết nên truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Thủ đô anh hùng. Sức sống mãnh liệt đó được thể hiện qua các phong trào hành động cách mạng của thanh niên Thủ đô các thời kỳ.

Tiêu biểu là Phong trào “Thanh niên tình nguyện”. Hiện nay, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đang thực hiện chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng) trong triển khai các hoạt động tình nguyện, xây dựng xã hội tình nguyện; cụ thể hóa, tổ chức thành các phong trào, chiến dịch trên các lĩnh vực: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông...

a-1(1).jpg
Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Quang Thái

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” đã trở thành hoạt động cao điểm trong lĩnh vực tình nguyện vì cộng đồng, trong đó nổi bật là: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè; chương trình tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường; các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; hiến máu nhân đạo...

Đất nước Việt Nam đã và đang đạt được những thành tựu to lớn, kinh tế tăng trưởng vượt bậc, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao. Trước bối cảnh đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Việt Nam đã hội tụ đủ những điều kiện cần thiết, đề ra định hướng chiến lược, đột phá để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Theo Bí thư Thành đoàn Hà Nội, tuổi trẻ Thủ đô tiếp tục khẳng định sứ mệnh, vai trò của mình với những nhiệm vụ mới và khó nhằm phát huy tính tiên phong, sáng tạo trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trước hết là tiên phong, sáng tạo trong xây dựng thế hệ thanh niên Thủ đô “Tự hào, vững tin theo Đảng”, phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Trong đó, thanh niên Hà Nội sẽ tiếp tục lan tỏa xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô với 6 tiêu chí: Bản lĩnh vững vàng; Tri thức phong phú; Ứng xử văn hóa; Tuân thủ pháp luật; Sức khỏe dồi dào; Kỹ năng thành thạo và 6 giá trị: Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Hội nhập.

Đặc biệt là khẳng định vai trò, sứ mệnh của thế hệ trẻ Thủ đô trong giữ gìn, phát huy bản sắc truyền thống, chấn hưng văn hóa trong thời đại số và tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng thời, tiên phong, sáng tạo trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thủ đô, đất nước; chủ động, xung kích trong việc tham mưu, thực hiện những khâu khó, việc mới để phát huy khả năng sáng tạo của tuổi trẻ.

Tiếp bước thế hệ thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu và thanh niên “Ba sẵn sàng” năm xưa, tuổi trẻ Thủ đô mang khát vọng thanh xuân của mình hòa cùng khát vọng chung của Thủ đô và đất nước, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, xung kích, dấn thân, đi đầu trong nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo.

"Từ đó, đem sức mạnh, bản lĩnh và trí tuệ, sức trẻ Thủ đô vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”" - Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh.