Chương trình Du xuân hữu nghị:Kết nối Thủ đô và bạn bè quốc tế
Chương trình Du xuân hữu nghị là hoạt động thường niên do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội và các quận, huyện trên địa bàn Thủ đô tổ chức. Sau nhiều năm, chương trình đã trở thành “cây cầu” nối các đại sứ quán, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam cùng các địa phương và doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn Hà Nội. Chương trình không chỉ nhằm mở rộng, nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân mà còn góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô đến với bạn bè quốc tế.

Hà Nội trong mắt các vị khách quốc tế
Ít ai biết rằng, chương trình Du xuân hữu nghị đến nay đã có “tuổi đời” gần 30 năm. Từ những năm 1990, chương trình đã được Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) tổ chức đều đặn. Đến năm 2016, Du xuân hữu nghị chính thức được mở rộng quy mô, có sự chung tay của Sở Du lịch Hà Nội và các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Mỗi năm, chương trình sẽ được tổ chức tại một địa phương để các đại biểu trong nước và quốc tế có dịp tìm hiểu, tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, làng nghề và ẩm thực đặc trưng của nơi đó. Có thể kể tới các địa phương từng tổ chức thành công chương trình trong thời gian gần đây như huyện Quốc Oai (năm 2022), huyện Phú Xuyên (năm 2023), huyện Sóc Sơn (năm 2024).
Chương trình Du xuân hữu nghị năm 2025 được tổ chức tại huyện Mê Linh với sự tham dự của hơn 400 đại biểu trong nước và quốc tế. Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tới thăm làng nghề trồng hoa thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh) - “vựa hoa” lớn nhất của Thủ đô Hà Nội; dâng hương, tham quan, nghe giới thiệu về Di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng - nơi ghi dấu lịch sử hào hùng của dân tộc và là điểm đến tâm linh hấp dẫn; trải nghiệm, khám phá văn hóa truyền thống của địa phương với nghề làm hoa bất tử, nghề làm bánh gio, nghề làm trà ướp sen...
Chia sẻ ấn tượng sau khi tham quan làng nghề trồng hoa thôn Hạ Lôi, ngài Jamale Chouaibi, Đại sứ Maroc, Phó Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam nói: “Đây là lần đầu tiên tôi đến thăm một cánh đồng hoa tuyệt đẹp như vậy. Tôi rất ấn tượng với sự chăm chỉ, khéo léo của nông dân nơi đây. Họ đã trồng hàng ngàn bông hoa với nhiều loài khác nhau để đưa ra thị trường và tạo nên khung cảnh tuyệt vời cho quê hương mình. Đây thực sự là chuyến du xuân ấn tượng, thú vị, giúp tôi hiểu hơn về Thủ đô Hà Nội”.
Hà Nội luôn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về chiều dài lịch sử, chiều sâu văn hóa, môi trường du lịch an toàn cùng con người tốt bụng, thân thiện. Chẳng thế mà nhiều du khách dù chưa bao giờ đến Hà Nội cũng mong một lần được đặt chân tới hoặc tìm cách để biến mong muốn thành sự thật. Ông Nicola Di Tullio, nhân viên Đại sứ quán Italia tại Việt Nam - một trong những đại biểu tham dự chương trình Du xuân hữu nghị 2025, là một người như vậy. Ông chia sẻ: “Từ khi còn trẻ, tôi đã luôn mơ ước được đến Việt Nam. Đối với tôi, Việt Nam luôn là điều bí ẩn. Một năm trước, tôi được phân công đến Hà Nội công tác, và tôi rất vui vì ước mơ đã trở thành sự thật. Tôi luôn cảm thấy đã gắn bó với nơi này từ lâu lắm rồi”.
Chia sẻ thêm về những điều khiến ông yêu Hà Nội, Nicola Di Tullio cho biết, ông thích nhất là ẩm thực Việt với các món ăn như phở gà, nem cuộn, rau củ quả. Ngoài ra, ông cũng đặc biệt bị cuốn hút bởi sự pha trộn giữa phong cách kiến trúc Pháp - Việt cùng lối sống năng động, lạc quan của người Việt.
Lan tỏa hình ảnh Thủ đô để thu hút khách quốc tế
Chia sẻ về quy mô, ý nghĩa của chương trình Du xuân hữu nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Hà Nội Trần Thị Phương cho biết: Sau gần 30 năm tổ chức, chương trình Du xuân hữu nghị ngày càng trở nên hấp dẫn, thú vị hơn và khiến bạn bè quốc tế đều mong mỏi. Từ năm 2016, với sự đồng phối hợp của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội cùng các địa phương, công tác tổ chức và quy mô chương trình ngày càng được mở rộng và nâng tầm. Hiệu quả mà chương trình mang lại là bạn bè quốc tế đều bày tỏ sự thích thú cùng những ấn tượng sâu sắc về văn hóa - lịch sử của Việt Nam và Thủ đô Hà Nội. Sau mỗi chương trình, nhiều đại biểu còn tiếp tục giới thiệu những điểm đến và trải nghiệm tại các địa phương khi bạn bè của họ đến Việt Nam.
Còn theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu, sự đổi mới về quy mô, địa điểm tổ chức hằng năm sẽ giúp phát huy hiệu quả của chương trình Du xuân hữu nghị trong việc giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô, đồng thời thể hiện sự chào đón của Thành phố Hà Nội đối với bạn bè quốc tế. Đây cũng là hoạt động đối ngoại nhân dân bổ ích nhằm thực hiện chính sách ngoại giao của Đảng và Nhà nước, qua đó tăng cường sự kết nối giữa nhân dân các nước với nhân dân Việt Nam.
Từ hiệu quả của chương trình Du xuân hữu nghị, những năm qua, không ít đại sứ quán, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đã trở thành “cầu nối” người dân của đất nước mình với Việt Nam và Thủ đô Hà Nội. Nói về sự kết nối này, Tham tán công sứ, Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam Oleg Shloma cho biết: Vào khoảng cuối tháng 4-2025, Đại sứ quán Belarus sẽ tiếp đoàn đại biểu Hà Nội tại Thủ đô Minsk nhân sự kiện Ngày văn hóa Hà Nội tại Belarus. “Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho người dân Belarus, đặc biệt là người dân ở Thủ đô Minsk, tìm hiểu về văn hóa, trải nghiệm ẩm thực và hiểu rõ hơn về Việt Nam. Đây là cơ hội củng cố mối quan hệ giữa hai thành phố và hai quốc gia trở nên gần gũi, gắn kết với nhau hơn” - ngài Oleg Shloma nói.
Mới đây, nền tảng du lịch trực tuyến Tripadvisor đã công bố Hà Nội được vinh danh tại 3 hạng mục quan trọng của giải thưởng Travelers' Choice Awards 2025 gồm: “Top 25 điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới”, “Top 25 điểm đến hàng đầu thế giới”, “Top 25 điểm đến được yêu thích nhất mọi thời đại”. Để lan tỏa rộng rãi hơn nữa hình ảnh du lịch Thủ đô, theo ông Trần Trung Hiếu, Sở Du lịch Hà Nội sẽ phát triển thêm nhiều tuyến, sản phẩm du lịch mang bản sắc của Hà Nội. Theo đó, tập trung phát triển dòng sản phẩm du lịch di sản, du lịch làng nghề, du lịch nông nghiệp nông thôn dựa trên việc khai thác các vùng du lịch, tuyến di sản, di tích đã được quy hoạch nhằm khai thác một cách hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên này, từ đó đưa Hà Nội trở thành một điểm đến hấp dẫn, đủ sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.
Tham tán Công sứ Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam Oleg Shloma: “Tôi xin gửi lời cảm ơn tới chính quyền thành phố Hà Nội vì đã tổ chức chương trình Du xuân hữu nghị 2025 với sự hiện diện của các đoàn ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam. Đây là cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu sâu hơn về lịch sử và văn hóa Việt Nam. Sau hơn 1 năm ở Hà Nội, tôi đã có cơ hội đến thăm khá nhiều đền, chùa, mỗi nơi đều mang trong mình một vẻ đẹp và bầu không khí đặc trưng. Nhưng khi thăm đền Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh, Hà Nội) trong chương trình Du xuân hữu nghị 2025 và được nghe câu chuyện về hai vị nữ anh hùng, tôi đã cảm nhận được sự gắn bó với văn hóa và tâm hồn của người Việt Nam. Tôi rất thích cách người Việt Nam tỏ lòng tôn kính với tổ tiên, với lịch sử và điều này cần được gìn giữ cho thế hệ sau, bởi không có lịch sử sẽ không có tương lai”.