Nhiều thủ đoạn lừa đảo liên quan việc học, phụ huynh cần cảnh giác
Lợi dụng việc học sinh được miễn học phí, lập tức xuất hiện hình thức lừa đảo bằng cách gọi điện tới phụ huynh học sinh thông báo hoàn học phí để chiếm đoạt tiền.
Vài ngày nay, lợi dụng thông tin về việc học sinh mầm non, phổ thông trên cả nước sẽ được miễn học phí, các đối tượng xấu đã giả mạo giáo viên, nhân viên nhà trường thông báo tới phụ huynh học sinh về việc hoàn tiền học phí. Nếu làm theo hướng dẫn, đối tượng xấu sẽ hack tài khoản ngân hàng của phụ huynh nhằm chiếm đoạt tiền.
Nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi
Thủ đoạn lừa đảo của tội phạm sử dụng công nghệ cao không còn xa lạ với nhiều người. Cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo để người dân nhận diện, phòng tránh và nâng cao cảnh giác. Thế nhưng, thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi, diễn biến khó lường, nên vẫn có người chủ quan và mắc lừa.
.jpg)
Đáng chú ý, nắm bắt tâm lý của phụ huynh học sinh, thời gian gần đây, các đối tượng xấu nhắm đến những việc liên quan đến việc học tập của học sinh để lừa đảo, chiếm đoạt tiền với thủ đoạn tinh vi.
Mới đây nhất, lợi dụng quyết định của Bộ Chính trị về việc học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông trên cả nước được miễn học phí, thông qua mạng xã hội và qua điện thoại, các đối tượng xấu đã gọi điện, nhắn tin tới phụ huynh thông báo về việc sẽ hoàn tiền học phí đã đóng. Để nhận lại học phí, đối tượng yêu cầu phụ huynh cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã ký tự nhận được về tin nhắn điện thoại (mã OTP). Thậm chí, các đối tượng còn yêu cầu phụ huynh học sinh truy cập vào đường link giả mạo trường học để tạo niềm tin; yêu cầu phụ huynh học sinh cung cấp thông tin. Nếu làm theo hướng dẫn, các đối tượng sẽ đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của phụ huynh để chiếm đoạt tiền.
Cũng liên quan đến tội phạm mạng, đầu tháng 3-2025, trên mạng xã hội xuất hiện một tài khoản đăng quảng cáo tư vấn và đăng ký ôn thi vào trường Công an nhân dân (Bộ Công an) khiến một số học sinh lầm tưởng là nguồn chính thống. Lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc xác minh, xử phạt vi phạm hành chính đối tượng đã đăng thông tin không đúng sự thật, gây nhiễu loạn thông tin trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh của trường.
Cuối tháng 11-2024, tại một số địa phương tái diễn thủ đoạn lừa phụ huynh học sinh chuyển tiền gấp vì con đang cấp cứu ở bệnh viện. Thủ đoạn này xuất hiện từ đầu năm 2003, thế nhưng vẫn có người chủ quan. Theo nạn nhân, người gọi nắm rất rõ thông tin cá nhân cũng như tên lớp, trường mà con theo học, vì thế, khi nhận cuộc gọi, phụ huynh không khỏi hoang mang, dễ rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo. Vì thế, việc nâng cao cảnh giác, đề phòng trước các thông tin khi chưa có căn cứ rõ ràng là điều phụ huynh học sinh cần lưu ý.
Tăng phối hợp, nâng cảnh giác
Sáng 7-3, trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, ngay khi xuất hiện thông tin về việc có hiện tượng kẻ xấu mạo danh giáo viên, nhân viên trường học thông báo tới phụ huynh học sinh về việc hoàn tiền học phí, nhiều nhà trường ở Hà Nội đã chủ động khuyến cáo. Các trường cũng tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới học sinh, phụ huynh học sinh để tăng cường phối hợp và nâng cao cảnh giác với thủ đoạn tinh vi.
Phía Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã khẩn trương thông tin đến các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã và các nhà trường về hiện tượng này, đồng thời yêu cầu các đơn vị, nhà trường rà soát, tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện, ngăn chặn.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các đơn vị, trường học tăng cường phối hợp, thông tin đến phụ huynh học sinh về các thủ đoạn lừa đảo; tuyệt đối không nghe, làm theo hướng dẫn của người lạ. Ngành Giáo dục cũng như các nhà trường không thông báo tới phụ huynh học sinh về việc hoàn tiền học phí. Các thông tin liên quan đến học sinh đều được giáo viên chủ nhiệm trực tiếp thông báo.
Trước thủ đoạn tinh vi và ngày càng phức tạp, đại diện các nhà trường cho biết sẽ tăng cường tuyên truyền, thông tin và khuyến cáo tới phụ huynh học sinh để nâng cao cảnh giác, không thực hiện theo đề nghị của các đối tượng.
Bà Trương Quỳnh Anh, học sinh lớp 7A3 Trường Trung học cơ sở Thành Công (quận Ba Đình) cho biết, chiều 5-3, giáo viên chủ nhiệm lớp đã gửi vào nhóm zalo của lớp thông tin với nội dung thông báo: “Hiện nay có hiện tượng các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường gọi điện cho phụ huynh nói rằng được trả lại tiền học phí năm học 2024-2025 và yêu cầu truy cập đường linh để nhận lại tiền, hậu quả là bị mất tiền trong tài khoản. Đề nghị phụ huynh học sinh cảnh giác trước hành vi trên”.
Theo bà Trương Quỳnh Anh, các thành viên của lớp chưa có ai nhận được tin nhắn, điện thoại với hành vi như cảnh báo, tuy nhiên, qua thông tin cảnh báo, các phụ huynh học sinh vẫn đề cao cảnh giác, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường để kịp thời nắm bắt thông tin.

Ảnh chụp màn hình.
Bà Nguyễn Thu Hoài, phụ huynh học sinh lớp 6A2 Trường Trung học cơ sở Chu Văn An (quận Tây Hồ) cũng cho biết, qua phương tiện truyền thông và thông báo của giáo viên chủ nhiệm, bà nắm được thông tin hiện có kẻ xấu giả danh cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường sử dụng số điện thoại “rác” hoặc tài khoản mạng xã hội “ảo” để gọi điện, nhắn tin thông báo tới cha mẹ học sinh về việc được hoàn tiền học phí. Nếu bất cẩn, làm theo hướng dẫn như truy cập đường link, gửi mã OTP…, thì phụ huynh học sinh có nguy cơ bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
“Đây không phải lần đầu tiên tôi tiếp cận với thông tin về các thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhưng thủ đoạn lừa đảo ngày càng khó lường. Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý của phụ huynh học sinh rất quan tâm đến việc học tập của con, nên tập trung nhắm đến những việc liên quan để chiếm đoạt tiền. Tôi mong cơ quan chức năng tăng cường thông tin, kịp thời cảnh báo để người dân nhận diện, phòng tránh”.
Trước thực tế phần lớn học sinh phổ thông đều sử dụng điện thoại thông minh, nhiều trường nhắc các em không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc; không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ; thực hiện khuyến cáo của Công an thành phố về các thủ đoạn của tội phạm mạng…