Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025)Đảng bộ Anh hùng của Thủ đô Anh hùng
LTS: Ra đời chỉ ít ngày sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, 95 năm qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã lãnh đạo hệ thống chính trị, quân và dân Thủ đô giành được những thành tựu đặc biệt quan trọng, viết nên những trang sử hào hùng, xứng danh là Thủ đô Anh hùng của đất nước Việt Nam Anh hùng.
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025), từ số báo này, Báo Hànộimới trân trọng giới thiệu đến bạn đọc loạt bài viết: "Đảng bộ Anh hùng của Thủ đô Anh hùng".
Bài 1: Tự hào truyền thống, vững bước tương lai
Nhìn lại chặng đường 95 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ thành phố Hà Nội, mỗi người dân Thủ đô đều có quyền tự hào và tin tưởng vào tương lai tươi sáng phía trước, tiếp tục chung tay xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu có mức sống cao.

1. Hà Nội vinh dự là một trong những cái nôi của cách mạng; nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên (Chi bộ 5D Hàm Long) và cũng là đảng bộ được thành lập sớm nhất cả nước. Cách đây 95 năm (ngày 17-3-1930), tại nhà số 42 phố Hàng Thiếc, Ban Chấp hành lâm thời của Đảng bộ Hà Nội được thành lập, đánh dấu mốc lịch sử về sự ra đời của đảng bộ đầu tiên trong cả nước.
Dù mới được thành lập, nhưng Đảng bộ Hà Nội đã sớm thể hiện bản lĩnh chiến đấu kiên cường. Trước cuộc khủng bố trắng ác liệt của thực dân Pháp, cứ mỗi lần bị địch phá vỡ tổ chức, Thành ủy Hà Nội lại được lập lại. Đồng chí này bị bắt, đồng chí khác lên thay. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, được rèn luyện trong các cao trào cách mạng 1930-1931, 1936-1939, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã lãnh đạo nhân dân giành chính quyền ở Thủ đô, góp phần làm nên kỳ tích Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công rực rỡ, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2-9-1945).
Ngay sau đó, Hà Nội lại phải cùng cả nước bước vào cuộc kháng chiến gần 9 năm chống thực dân Pháp. Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo quân và dân Thủ đô đi đầu hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (tháng 12-1946). Bằng tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, quân, dân Hà Nội đã biến phố phường thành chiến lũy giam chân địch 60 ngày đêm ở Thủ đô, tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, bảo vệ an toàn cho Trung ương Đảng, Chính phủ, tạo điều kiện cho cả nước chuẩn bị mọi mặt bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Sau 9 năm bền gan, vững chí, Hà Nội cùng cả nước tiễn tên lính Pháp cuối cùng qua cầu Long Biên trong Ngày Giải phóng Thủ đô 10-10-1954.
Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ thành phố tiếp tục được thể hiện đậm nét trong giai đoạn 1954-1975, khi vừa thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Thủ đô, vừa cùng cả nước làm hậu phương vững chắc cho tiền tuyến miền Nam… Đặc biệt, Hà Nội đã cùng quân dân miền Bắc lập nên kỳ tích chiến thắng lịch sử “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12-1972, tạo tiền đề quan trọng cho Đại thắng mùa Xuân 30-4-1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Năm 2000, Đảng và Nhà nước đã quyết định trao tặng thành phố Hà Nội danh hiệu cao quý: “Thủ đô Anh hùng”. Đây là vinh dự lớn lao, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đã đạt được trong quá trình cùng cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Tiếp nối truyền thống vẻ vang trong đấu tranh cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, nhân dân Thủ đô đã chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên nhiều thành tích đáng tự hào trong 40 năm đổi mới và gần 17 năm hợp nhất.
Mặc dù chỉ chiếm 1% về diện tích, hơn 8% về dân số, nhưng hằng năm Hà Nội đóng góp khoảng 1/4 số thu ngân sách nhà nước và hơn 16% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước. Quy mô nền kinh tế Thủ đô đến nay đạt khoảng 59 tỷ USD, chiếm hơn 1/10 quy mô kinh tế cả nước... Hà Nội xứng đáng giữ vị trí đầu tàu, là động lực phát triển của Vùng Thủ đô và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
Từ lúc chỉ có vài đảng viên cốt cán, đến nay, Đảng bộ thành phố đã có trên 485.000 đảng viên, là đảng bộ lớn nhất cả nước. Không chỉ đông về lực lượng, Đảng bộ thành phố không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XVII đến nay, Đảng bộ thành phố Hà Nội không ngừng củng cố cả về lượng và chất. Tổ chức Đảng các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn chủ động, sáng tạo, gương mẫu, đi đầu trong triển khai các chỉ đạo của Trung ương. Thành ủy Hà Nội là đơn vị đầu tiên thành lập Ban Chỉ đạo về Phòng, chống tham nhũng; là cấp ủy cấp tỉnh đầu tiên ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa; là nơi đầu tiên ban hành chỉ thị, đồng thời “định lượng” được 25 biểu hiện đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức...
Phẩm chất anh hùng trong lịch sử đã được Đảng bộ và nhân dân Thủ đô tiếp nối mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Đây chính là sức mạnh giúp Hà Nội vượt qua mọi khó khăn, thử thách để duy trì sự phát triển ngay cả trong hoàn cảnh ngặt nghèo như đại dịch Covid-19, bão Yagi. Hà Nội đã khẳng định sự bền bỉ trong phát triển kinh tế, khi đi qua khó khăn và duy trì mức tăng trưởng ngày càng cao. Thu ngân sách liên tục lập nên những cột mốc mới, từ vượt hơn 300.000 tỷ đồng năm 2022 đến vượt hơn 400.000 tỷ đồng năm 2023; năm 2024 tiếp tục lập nên cột mốc mới với hơn 509.000 tỷ đồng.
Song song, Hà Nội chủ động xây dựng và triển khai nhanh các chủ trương lớn mang tầm nhìn chiến lược, tiêu biểu như Luật Thủ đô năm 2024, Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Thủ đô còn thể hiện ở quyết tâm đổi mới, tiên phong và được Trung ương tin tưởng giao chủ trì đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, dự án trọng điểm quốc gia với tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng.

3. Bước vào năm thứ 95 kể từ ngày thành lập, Đảng bộ thành phố Hà Nội đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới. Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi diễn ra nhiều sự kiện lớn, là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp giữa lúc toàn Đảng, toàn dân đang quyết tâm bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với dấu mốc bắt đầu từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trung ương đang chỉ đạo quyết liệt cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” đòi hỏi sự đồng thuận cao và quyết tâm chính trị mạnh mẽ từ mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Trước yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng đó, Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định tiếp tục thực hiện tốt chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, quyết tâm với ý chí cao nhất về đích thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Trung ương trong các cuộc làm việc với thành phố; xây dựng Hà Nội thực sự là Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hướng tới tầm nhìn trở thành thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng sống cao và hạnh phúc.
Với tinh thần trách nhiệm cao, Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định tiên phong, gương mẫu trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và mới đây nhất là Kết luận số 127-KL/TƯ ngày 28-2-2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đồng thời tiếp tục đi đầu thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TƯ ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng bộ thành phố là tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, lựa chọn những cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực để lãnh đạo, đưa Thủ đô phát triển vững mạnh. Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội không chỉ là dịp để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua mà còn là cơ hội để xác định phương hướng, mục tiêu phát triển của Hà Nội trong giai đoạn mới.
Đảng bộ thành phố sẽ quyết liệt thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành.
Cùng với đó, Đảng bộ thành phố tiếp tục tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh, quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thành phố quyết tâm trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển đô thị thông minh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa và môi trường.
Với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng và quyết tâm đổi mới, Đảng bộ thành phố Hà Nội chắc chắn sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2025, tạo nền tảng vững chắc để Thủ đô phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với vai trò, vị trí, viết tiếp những trang sử vàng xứng đáng với truyền thống của Đảng bộ Anh hùng của Thủ đô Anh hùng.
(Còn nữa)