Náo nức ngày hội Xuân của giới báo chí Thủ đô
Trong hai ngày 7 và 8-3, Hội báo Xuân Ất Tỵ - Hà Nội 2025 với chủ đề “Báo chí đồng hành cùng Thủ đô phát triển, hiện đại, văn minh – vươn mình trong kỷ nguyên mới” diễn ra tại Trung tâm Thông tin - Triển lãm Hà Nội (93 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm).
Đây là ngày hội truyền thống của giới báo chí Thủ đô, nơi các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ, từ đó phát huy trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết đóng góp xây dựng Thủ đô và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Hành trình đổi mới, phát triển

Hội báo Xuân Ất Tỵ - Hà Nội 2025 do Hội Nhà báo thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức, là hoạt động chính trị - văn hóa, nghề nghiệp của những người làm báo Thủ đô và các cơ quan thông tấn trung ương, bộ, ngành trên địa bàn. Sự kiện năm nay đặc biệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025) và hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Theo Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán, Hội báo xuân được tổ chức nhằm tuyên truyền và động viên, cổ vũ các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái thi đua lao động, học tập, sáng tạo, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là nơi cổ vũ giới báo chí Hà Nội cùng các cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành tiếp tục tuyên truyền thành tựu phát triển của Thủ đô và cả nước trong các lĩnh vực chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại...

Hội báo Xuân Ất Tỵ - Hà Nội 2025 quy tụ 15 cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, cùng sự tham gia của Thư viện Hà Nội. Với thiết kế theo bốn cụm trưng bày, Hội báo xuân giới thiệu tới đại biểu, công chúng các dấu mốc, tài liệu, sách, ảnh về dấu ấn 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội; phương pháp làm báo hiện đại; các ấn phẩm báo xuân, báo Tết tiêu biểu...
Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, khẳng định sự đổi mới và phát triển của báo chí Thủ đô, các cơ quan báo chí tham gia hội báo đã chuẩn bị những phần trưng bày công phu, đẹp mắt, nổi bật quá trình phát triển của đơn vị, qua đó, người xem hiểu thêm về lịch sử từng tờ báo, loại hình báo chí và sự đóng góp cho nền báo chí Việt Nam qua một thế kỷ.
Trong những ngày diễn ra hội báo, công chúng được tham quan, tìm hiểu, đóng góp ý kiến về các sản phẩm báo chí, nhất là các sản phẩm báo chí đa phương tiện, tích hợp trên nền tảng số mà các đơn vị đã tích cực sáng tạo, đổi mới và thực hiện trong thời gian qua và dự định phát triển trong tương lai.
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động chuyên sâu, văn hóa, trao đổi công nghệ làm báo, chấm giải và trao thưởng cho bìa báo Tết ấn tượng và bài báo hay viết về Hà Nội đăng trên báo xuân, báo Tết, được tổ chức trong dịp này.
Vinh danh tác giả đạt Giải báo chí Ngô Tất Tố
Điểm nhấn trong Hội báo Xuân Ất Tỵ - Hà Nội 2025 là hoạt động tổng kết, đánh giá và vinh danh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2024. Đây cũng là dấu mốc 30 năm Giải báo chí Ngô Tất Tố được Hội Nhà báo thành phố Hà Nội duy trì tổ chức.

Giải báo chí Ngô Tất Tố thành phố Hà Nội là giải chuyên môn có truyền thống trong hệ thống các giải báo chí cả nước; có giá trị, sức lan tỏa và thu hút đông đảo hội viên báo chí Thủ đô tham gia. Tính đến nay, qua 30 năm, đã có gần 1.000 tác phẩm đoạt giải thưởng, với hàng trăm lượt phóng viên, nhà báo được vinh danh. Nhiều tác phẩm nhận Giải báo chí Ngô Tất Tố cũng đạt thành tích cao tại Giải báo chí Quốc gia, giải báo chí toàn quốc của các bộ, ngành tổ chức.
Năm 2024, Giải báo chí Ngô Tất Tố tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực, chất lượng của các tác giả, cơ quan báo chí. Cụ thể, có 151 tác phẩm tham gia, trong đó, có 29 tác phẩm phát thanh, truyền hình; 48 tác phẩm báo in; 74 tác phẩm báo điện tử. Qua quá trình chấm chọn, 43 tác phẩm xuất sắc được trao giải vào ngày 7-3.
Theo Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, các tác phẩm dự Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2024 đã tập trung phản ánh sinh động, đa dạng mọi mặt của đời sống xã hội, tuyên truyền nhiều chuyên đề, sự kiện chính trị trọng tâm của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội. Nhiều cơ quan báo chí đã mở các đợt tuyên truyền, chuyên trang, chuyên mục mới về kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, trong đó có đợt tuyên truyền sâu rộng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)...
Nhiều bài viết có sức lan tỏa, góp phần cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và thành phố; các phong trào thi đua của các ngành, các cấp, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; nêu các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; về biên giới, hải đảo chủ quyền của Tổ quốc; về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… Đặc biệt, có nhiều tác phẩm tuyên truyền đậm nét đợt sinh hoạt chính trị về tư tưởng, chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và của Tổng Bí thư Tô Lâm về Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Báo Hànộimới tham gia giải thưởng uy tín này với nhiều bài viết, tác phẩm báo chí chất lượng, đa dạng đề tài. Có thể kể đến như tác phẩm: “Tạo đột phá mới đưa đất nước vào kỷ nguyên vươn mình”, “Thí điểm sinh hoạt đảng ở khu chung cư, đô thị mới: Khẳng định vị thế trước “cơn lốc” đô thị hóa”, “Kinh nghiệm lập pháp nhìn từ Luật Thủ đô năm 2024”, “Xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa bãi sông, bãi nổi sông Hồng: Vận hội thế rồng bay”…
Nhóm tác giả tác phẩm báo điện tử “Tạo đột phá mới đưa đất nước vào kỷ nguyên vươn mình” chia sẻ, trong bối cảnh rung lắc dữ dội của một thế giới đầy biến động với những xu thế mới, Việt Nam đang đứng trước một sự lựa chọn lịch sử mang tính đột phá, quyết định tương lai của dân tộc. Đó là hình thành tầm nhìn mới với những mũi nhọn đột phá, xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh “sánh vai với các cường quốc năm châu” hay “bằng lòng” với những kết quả đạt được để tụt hậu và rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Trí tuệ và bản lĩnh của Đảng thể hiện qua những quyết sách mang tầm thời đại tạo đột phá mới đưa đất nước vào kỷ nguyên vươn mình. Đó cũng là đường dẫn để nhóm tác giả, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Biên tập Báo Hànộimới, triển khai và hoàn thành xuất sắc loạt bài này.
Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm báo chí đi sâu vào những vấn đề trong dòng chảy lịch sử nghìn năm Thăng Long – Hà Nội. Nhà báo Đặng Thủy (Tạp chí Người Hà Nội) trong nhóm tác giả loạt bài “Hồi sinh múa cổ Thăng Long – Hà Nội” chia sẻ, múa cổ là một phần quan trọng trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của đất kinh kỳ. Múa cổ Thăng Long không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn phản ánh đời sống tinh thần, phong tục tập quán của người Hà Nội xưa. Tuy nhiên, trải qua thời gian, nhiều điệu múa cổ đang dần mai một, thậm chí có nguy cơ biến mất hoàn toàn. Trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, việc nhận diện, bảo tồn và lan tỏa những di sản này không chỉ giúp giữ gìn bản sắc văn hóa Hà Nội mà còn góp phần phát triển nghệ thuật biểu diễn – một trong 12 trụ cột của công nghiệp văn hóa Thủ đô. Mong rằng, qua loạt bài công chúng có cái nhìn sâu sắc hơn về giá trị của múa cổ và cùng chung tay gìn giữ, phát huy nét đẹp nghệ thuật truyền thống của Hà Nội.
Hội báo Xuân Ất Tỵ - Hà Nội năm 2025 thực sự là hoạt động chính trị, văn hóa truyền thống của giới báo chí Thủ đô, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội trao đổi nghiệp vụ, ghi nhận ý kiến và phản hồi của công chúng báo chí và bạn xem truyền hình. Từ đây, báo chí Thủ đô sẽ có thêm động lực, niềm tin để có nhiều đổi mới, sáng tạo, bứt phá trong thời gian tới.