Kinh tế

Kinh tế Hà Nội tiếp đà tăng trưởng

Hồng Sơn 04/03/2025 - 20:06

Dù chưa có sự bứt tốc mạnh mẽ nhưng kết quả hoạt động của các ngành kinh tế Thủ đô trong 2 tháng đầu năm nay cho thấy đà tăng trưởng tiếp tục duy trì.

49b77236a66b17354e7a.jpg
Sản xuất tại Công ty cổ phần May Sơn Hà (thị xã Sơn Tây). Ảnh: Đỗ Tâm

Bước tạm lắng tự nhiên

Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, 2 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4%; sản xuất và phân phối điện tăng 5,2%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 2,7%.

Nhìn vào các số liệu nói trên có thể thấy ngành công nghiệp nói chung vẫn trên đà tăng tiến, dù mức tăng là hơi thấp và chưa đáp ứng sự mong muốn cũng như so với mục tiêu bứt phá mạnh mẽ của năm kế hoạch 2025.

Nguyên nhân chủ yếu do thời gian nghỉ Tết kéo dài trong khi sức mua, tiêu thụ hàng hóa trên địa bàn cũng chưa sôi động như kỳ vọng.

Bên cạnh đó, một số chuyên gia nhận định thêm, việc thay đổi quy định, sắp xếp về tổ chức bộ máy, cơ quan quản lý trong thời gian ngắn luôn là thông tin, yếu tố đầu vào để cộng đồng doanh nghiệp chọn lọc, phân tích làm cơ sở đi đến quyết định đầu tư, định hướng sản xuất, kinh doanh.

Đó là bước “tạm lắng” tự nhiên cũng như thận trọng trước tình hình mới để thích nghi, phát triển.

Trên thực tế, dường như bước cập nhật, làm quen, đã đi qua chặng đầu, đang dần diễn biến theo hướng tích cực.

Kết quả sản xuất công nghiệp đã minh chứng cho nhận định trên. Đó là, riêng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 2-2025 trên địa bàn Hà Nội tăng 3,8% so với tháng trước và tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng lần lượt 4,5% và tăng 22,2%.

Cũng trong 2 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 2,748 tỷ USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước; với nguyên nhân chính vẫn là do thời gian nghỉ Tết khá dài, làm gián đoạn một phần hoạt động xuất khẩu.

Tuy vậy, thực tế vẫn ghi nhận một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ như: Hàng dệt, may đạt 388 triệu USD, tăng 31%; máy móc thiết bị, phụ tùng đạt 386 triệu USD, tăng 14,1%; hàng nông sản đạt 224 triệu USD, tăng 3,8%; gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 141 triệu USD, tăng 24,5%; giầy dép và các sản phẩm từ da đạt 77 triệu USD, tăng 42,7%; hàng hóa khác đạt 743 triệu USD, tăng 15%.

Mặt khác, thị trường quốc tế tiếp tục trầm lắng, lại bị ảnh hưởng tiêu cực từ các mâu thuẫn, xung đột phức tạp nên bị hạn chế về dung lượng, suy giảm sức mua. Từ đó có thể nhận định, kết quả công thương nói trên là đáng ghi nhận trong bối cảnh không có nhiều dư địa hay thuận lợi, xét cả về khách quan và chủ quan.

Cũng trong 2 tháng qua, thành phố thu hút được hơn 1,101 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tăng 2% so với cùng kỳ.

Đây là thực tế khả quan khi cuộc cạnh tranh thu hút vốn FDI ngày càng gay gắt và giới đầu tư quốc tế đang trở nên “khó tính” hơn trong việc lựa chọn địa điểm triển khai dự án mới, kết hợp tái cấu trúc chuỗi sản xuất-cung ứng trên phạm vi toàn cầu.

Song, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, hoạt động khởi nghiệp là trầm lắng nhất, chủ yếu do số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm khá mạnh.

Trong 2 tháng đầu năm 2025, cơ quan chức năng đã cấp giấy chứng nhận cho 3.294 doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký 20,8 nghìn tỷ đồng.

Kết quả này giảm 18% về số lượng doanh nghiệp và giảm 50,3% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, còn có 13,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 20,2% bên cạnh 977 doanh nghiệp giải thể, tăng 29% so với cùng kỳ.

Ngược lại, chỉ có 3.166 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Rõ ràng thực tế trên thể hiện sự khó khăn chung của giới doanh nghiệp và đòi hỏi sự hỗ trợ, cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh trong những tháng tới.

Hợp lực vì tăng trưởng

Thành phố Hà Nội chủ trương phát huy tối đa và làm mới các động lực truyền thống; khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công thông qua xây dựng kế hoạch tiến độ, giải ngân từng tháng, từng dự án ngay từ đầu năm.

Hà Nội phấn đấu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đạt trên 95%. Bên cạnh đó, Hà Nội đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp thông qua đơn giản hóa thủ tục, tăng cường tích hợp, kết nối liên thông, rút ngắn thời gian giải quyết nhu cầu người dân, doanh nghiệp thông qua ứng dụng công nghệ thông tin; hiện đại hóa hạ tầng để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Rất nhiều ứng dụng số phục vụ người dân, doanh nghiệp đã được Hà Nội đưa vào sử dụng trong cuối năm 2024 đầu 2025. Tất cả nhằm gia tăng sức lan tỏa, tạo thuận tiện cho việc tra cứu, đăng ký giải quyết các nhu cầu cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường mạng. Qua đó, các doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí, công sức và thời gian.

Từ góc độ cấp, ngành, Sở Công Thương đang tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, theo dõi sự tác động của các cơ chế chính sách, kịp thời đề xuất điều chỉnh để đảm bảo cơ chế chính sách phát huy được hiệu quả thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Các cấp, ngành cũng đề xuất xây dựng các cơ chế chính sách mới, nhằm khơi thông, giải phóng các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội trong đầu tư phát triển ngành.

Về phía mình, các doanh nghiệp cũng đang chủ động nâng cao sức cạnh tranh, tập trung cho chuyển đổi số, tận dụng cơ hội, tìm kiếm và huy động tối đa nguồn lực tổng hợp để vượt khó, phát triển nhắm tới mục tiêu hiệu quả nhất.

Theo cố vấn Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội Trịnh Thị Ngân, doanh nghiệp Hà Nội đang ngày càng đóng góp tương xứng vào phát triển kinh tế trên địa bàn.

Nhiều đơn vị đang đầu tư công nghệ hiện đại, áp dụng quản trị tiên tiến, tập trung nguồn lực cho chuyển đổi số, theo đuổi mục tiêu sản xuất xanh…

Đó là thực tế rất đáng ghi nhận và chắc chắn sẽ đóng góp thiết thực, nhiều hơn nữa vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững theo hướng hiện đại của Thủ đô.