Làm gì để Taekwondo Hà Nội duy trì vị thế, nâng tầm trình độ
Ngày 4-3, tại Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm (Hà Nội), hơn 400 võ sinh thuộc 25 tỉnh, thành đã sôi nổi thể hiện tài năng, bản lĩnh tại Kỳ thi thăng đẳng Taekwondo quốc gia, khu vực miền Bắc năm 2025. Bên lề sự kiện, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng đã dành thời gian trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, chia sẻ về các giải pháp nhằm khẳng định Hà Nội là một trung tâm phát triển Taekwondo của miền Bắc và cả nước.
.jpg)
Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Minh Thu
- Ông có thể chia sẻ đôi điều về ý nghĩa của sự kiện này trong việc nâng cao trình độ vận động viên, khẳng định Hà Nội là một trung tâm phát triển Taekwondo của miền Bắc và cả nước?
- Kỳ thi thăng đẳng Taekwondo quốc gia khu vực miền Bắc năm 2025 diễn ra ngày 4-3, là cơ hội để đông đảo võ sinh khẳng định trình độ và bản lĩnh. Đáng chú ý, ngay trước kỳ thi thăng đẳng, từ ngày 01 đến 03-3, chương trình tập huấn chuyên môn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán bộ quản lý, trọng tài, huấn luyện viên, hướng dẫn viên các tỉnh thành, ngành khu vực miền Bắc cũng đã được tổ chức tại Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Với sự vào cuộc của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, ủy nhiệm Liên đoàn Taekwondo Hà Nội đăng cai, phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Bắc Từ Liêm tổ chức, cả hai chương trình này đều được tổ chức một cách bài bản, chuyên nghiệp. Thông qua sự kiện “hai trong một” này, các huấn luyện viên, trọng tài, võ sinh có cơ hội cập nhật luật thi đấu mới nhất, được hướng dẫn kỹ thuật - chiến thuật chuyên sâu, được phổ biến phương pháp huấn luyện hiện đại, hiệu quả. Cùng với đó là được tập huấn về chuyển đổi số các hoạt động quản lý, điều hành câu lạc bộ Taekwondo, kiến thức sơ cấp cứu ban đầu, về chấn thương thể thao, về chăm sóc y tế, dinh dưỡng cho người tham gia tập Taekwondo…
Các thí sinh vỗ tay chào đón đại biểu, giám khảo tham dự Kỳ thi thăng đẳng Taekwondo quốc gia, khu vực miền Bắc. Video: Mai Hoa
Công tác đào tạo chuyên môn cho huấn luyện viên, vận động viên và trọng tài đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và nâng cao chất lượng tập luyện, thi đấu Taekwondo trên toàn quốc. Những người làm công tác phát triển phong trào Taekwondo Hà Nội nhận thức rõ điều này, và việc đăng cai thành công sự kiện “hai trong một” này thêm một lần nữa khẳng định Hà Nội luôn nỗ lực để duy trì vị thế là một trung tâm phát triển Taekwondo của miền Bắc và cả nước.
- Là người đảm trách gây dựng phong trào Taekwondo Hà Nội từ buổi ban đầu, trực tiếp huấn luyện nhiều thế hệ học trò nay là các nhà quản lý và chuyên môn môn võ thuật Taekwondo của nhiều tỉnh, thành, ông nghĩ gì về việc phát huy vai trò trung tâm phát triển Taekwondo của Hà Nội?
- Ngay từ những ngày đầu chỉ đạo gây dựng phong trào tập luyện môn võ thuật Taekwondo có xuất xứ từ Hàn Quốc này cách nay 36 năm, Hà Nội đã xác định muốn phong trào mạnh, phải xây dựng lực lượng rộng khắp, tuyển chọn các hạt nhân năng khiếu từ không chỉ Hà Nội, mà cả các tỉnh, thành miền Bắc, nhằm sớm bắt kịp trình độ phong trào Taekwondo miền Nam - vốn có truyền thống phát triển môn này sớm hơn vài chục năm. Với vị thế Thủ đô, Hà Nội có điều kiện phát triển tốt về cả số lượng học viên, số lượng câu lạc bộ, hệ thống giải đấu cấp thành phố, cùng khả năng đăng cai thành công các giải cấp quốc gia và quốc tế. Thực tế là Hà Nội đã nhiều lần tổ chức Giải Taekwondo quốc tế Hà Nội mở rộng, mời các tỉnh, thành lân cận cử lực lượng tham dự. Cùng với đó là các chương trình tập huấn chuyên môn, kỳ thi thăng đẳng, các Festival Taekwondo... Các huấn luyện viên, trọng tài, chuyên gia của Taekwondo Hà Nội cũng sẵn sàng hỗ trợ về chuyên môn, đặc biệt là trong công tác huấn luyện cho các câu lạc bộ Taekwondo tỉnh, thành, ngành. Hà Nội cũng từng tiếp nhận và đào tạo thành công nhiều hạt nhân năng khiếu Taekwondo được tuyển chọn từ các tỉnh, thành khu vực phía Bắc.

Quang cảnh chương trình khai mạc. Ảnh: Đình Toàn.
Phát huy vai trò “anh cả” của Taekwondo khu vực phía Bắc, Taekwondo Hà Nội ngày càng chuyên sâu trong các hoạt động, đặc biệt là trong việc xây dựng lịch hoạt động và thi đấu. Chúng tôi đã sớm gửi lịch hoạt động này cho các tỉnh, thành tiện sắp xếp kế hoạch tham dự. Trong đó, chúng tôi phân định rõ 4 nhóm hoạt động, bao gồm hoạt động do Liên đoàn Taekwondo Hà Nội tổ chức, hoạt động do Liên đoàn phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, các địa phương; hoạt động do Liên đoàn Taekwondo quốc gia chủ trì, hoạt động các câu lạc bộ chủ động tổ chức, Liên đoàn hỗ trợ.
- Taekwondo Hà Nội từng có vận động viên góp mặt tại Olympic, giành huy chương ASIAD, nhưng vài năm gần đây, cùng với khó khăn chung của aekwondo Việt Nam, Hà Nội không có vận động viên Taekwondo tầm cỡ Thế vận hội và Á vận hội. Theo ông, cần có các giải pháp chiến lược nào để Hà Nội không chỉ duy trì vị thế ở trong nước, mà còn góp sức cùng đội tuyển Taekwondo Việt Nam chinh phục thành công đấu trường quốc tế?
- Taekwondo Hà Nội từng có võ sĩ góp mặt ở Olympic London 2012 (Chu Hoàng Diệu Linh) và giành huy chương ASIAD (Đỗ Thị Bích Hạnh, Vũ Anh Tuấn, Bùi Thu Hiền - ASIAD 15 năm 2006; Dương Thanh Tâm - ASIAD 16 năm 2010, Hà Thị Nguyên - ASIAD 17 năm 2014)… Tuy nhiên, việc chinh phục các đấu trường tầm cỡ Thế vận hội và Á vận hội của các vận động viên chúng ta hiện đang chững lại. Nói cách khác, dù có những bước tiến về trình độ vài năm gần đây ở trong nước và khu vực Đông Nam Á, nhưng phải nghiêm túc nhìn nhận rằng, tốc độ đầu tư, phát triển Taekwondo của các quốc gia khác nhanh hơn, mạnh hơn chúng ta. Càng khó khăn hơn, khi có đến hàng trăm quốc gia đang đầu tư mạnh cho môn này.
.jpg)
Thí sinh thể hiện trình độ tại Kỳ thi thăng đẳng. Ảnh: Mai Hoa
Chinh phục các đấu trường quốc tế lớn là việc khó, đòi hỏi phải kiên trì, bền bỉ trong đầu tư dài hạn. Giải pháp căn cơ vẫn là chú trọng mời các chuyên gia giỏi hàng đầu thế giới, tìm trò hay qua công tác tuyển chọn, tập huấn, thi đấu, kết hợp đầu tư trọng điểm, và phát huy tinh thần, nghị lực khổ luyện của cả thầy và trò. Về phía Liên đoàn, chúng tôi chú trọng giải pháp tổ chức các hoạt động ý nghĩa liên quan đến dinh dưỡng, y học thể thao, tập huấn, thi thăng đẳng nâng cao trình độ… Đồng thời, tập trung giải pháp chủ động tổ chức nhiều giải đấu như Festival Taekwondo các câu lạc bộ khu vực miền Bắc, Giải vô địch các câu lạc bộ Hà Nội…, tạo điều kiện cọ xát trình độ cho vận động viên. Liên đoàn cũng sẽ hỗ trợ chuyên môn để Hà Nội có lực lượng giỏi tham gia các giải đấu quan trọng trong năm như Giải vô địch Taekwondo quốc gia (tháng 5, tại Quảng Nam), Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á, Giải vô địch Taekwondo các Câu lạc bộ quốc tế, Giải Kỹ thuật Kukkiwon 2025 (dự kiến diễn ra tháng 8-2025 tại Khánh Hòa)…
- Trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi./.