Mỹ tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine
Theo CNA ngày 3-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm dừng mọi viện trợ quân sự cho Ukraine.

Lệnh tạm dừng sẽ kéo dài cho đến khi Tổng thống Mỹ xác nhận các nhà lãnh đạo Ukraine thể hiện cam kết thiện chí đối với hòa bình.
"Đây không phải là việc chấm dứt viện trợ vĩnh viễn, mà chỉ là tạm dừng", Fox News dẫn lời một quan chức chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết.
Việc tạm dừng này không chỉ ảnh hưởng đến viện trợ trong tương lai mà còn cả vũ khí đang được vận chuyển cũng như các thiết bị đang chờ chuyển giao ở Ba Lan.
Nhà Trắng chưa nêu rõ Ukraine phải thực hiện những bước nào để khôi phục dòng viện trợ quân sự, do đó thời gian và điều kiện nối lại viện trợ vẫn chưa rõ ràng.
Mỹ đã cung cấp 65,9 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xung đột toàn diện vào tháng 2-2022.
Sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng bài trên X, nói rằng “Ukraine đang tiếp tục làm việc với các đối tác. Chúng tôi đã có các cuộc đàm phán và những bước khác sẽ sớm diễn ra. Điều rất quan trọng là chúng tôi phải cố gắng thực hiện các biện pháp ngoại giao thực sự có ý nghĩa để chấm dứt cuộc chiến này sớm nhất có thể. Chúng tôi cần hòa bình thực sự và người dân Ukraine mong muốn điều đó nhất vì chiến tranh đã tàn phá các thành phố và thị trấn của chúng tôi. Chúng tôi mất đi người dân của mình. Chúng tôi cần phải chấm dứt chiến tranh và đảm bảo an ninh. Chúng tôi đang hợp tác với Mỹ và các đối tác châu Âu và rất hy vọng Mỹ sẽ hỗ trợ chúng tôi trên con đường hướng tới hòa bình. Hòa bình là điều cần thiết càng sớm càng tốt”.
Trả lời báo chí, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông sẽ cập nhật tình hình vào đêm 4-3 (sáng 5-3 theo giờ Việt Nam) khi phát biểu tại phiên họp chung của Quốc hội.
Trước đó ngày 2-3, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết, một số nước châu Âu, bao gồm Anh và Pháp, đang phát triển một "liên minh tự nguyện" trong nỗ lực đàm phán lệnh ngừng bắn thành công ở Ukraine. Ông Keir Starmer nói thêm rằng, để bất kỳ liên minh nào thành công, châu Âu phải "có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Mỹ".
Trong diễn biến liên quan cùng ngày, tờ Financial Times (FT) cho biết, Pháp, Đức và Anh đang tìm cách tịch thu hơn 200 tỷ euro (210 tỷ USD) tài sản bị đóng băng của Nga như một phần trong nỗ lực đàm phán lệnh ngừng bắn ở Ukraine.
Trong khi Berlin và Paris trước đây phản đối việc tịch thu toàn bộ tài sản, hiện các quốc gia này đang tham gia đàm phán với các đối tác châu Âu và G7 về các cơ chế tiềm năng để sử dụng các khoản tiền này.
Một đề xuất được các quan chức Pháp thảo luận là tịch thu tài sản nếu Mátxcơva vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trong tương lai, đảm bảo an ninh cho Kiev. Ukraine, Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic từ lâu đã thúc đẩy việc tịch thu toàn bộ các tài sản này, nhưng đa số các nước châu Âu đã phản đối vì lo ngại về tiền lệ pháp lý quốc tế và sự ổn định tài chính.
Ngân hàng Trung ương châu Âu đã cảnh báo động thái như vậy có thể làm suy yếu niềm tin vào đồng euro, vì hầu hết các tài sản bị đóng băng đều được tính bằng euro. Tuy nhiên, sự thay đổi về động lực chính trị dường như đang làm thay đổi cuộc tranh luận. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gần đây đã nói với người đồng cấp Donald Trump rằng việc tịch thu tài sản của Nga sẽ không phù hợp với luật pháp quốc tế nhưng gợi ý việc này có thể là một phần của các cuộc đàm phán sau xung đột.
Trong khi đó, ứng cử viên Thủ tướng Đức Friedrich Merz, đã ra tín hiệu cởi mở về việc tịch thu tài sản và đang phối hợp với Thủ tướng sắp mãn nhiệm Olaf Scholz trước hội nghị thượng đỉnh EU.
Theo CNA, FT, Kyiv Independent, CNBC, CNN, Sky News