Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 4-3-2025
Khởi công dự án nhà ở xã hội CT3 - Thăng Long Green City có quy mô lớn nhất tại Hà Nội; Quản lý, khai thác vỉa hè tại Hà Nội: Nhìn từ công trình đa chức năng; Trao quyền phụ nữ bền vững; Để vốn FDI đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng kinh tế; Chung sức vì Thủ đô giàu đẹp, văn minh… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 4-3-2025.
Hà Nội khai trương các ứng dụng chuyển đổi số dùng chung 3 cấp trong hệ thống chính trị:
Bước đi đột phá, tiên phong, gương mẫu

Ngày 3-3, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định ban hành danh mục các ứng dụng chuyển đổi số dùng chung 3 cấp trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2025.
Đây là bước đi đột phá, thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu của Đảng bộ thành phố Hà Nội trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TƯ ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 204-QĐ/TƯ ngày 29-11-2024 của Ban Bí thư về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.
Khởi công dự án nhà ở xã hội CT3 - Thăng Long Green City có quy mô lớn nhất tại Hà Nội

Ngày 3-3, tại Khu đô thị mới Kim Chung, huyện Đông Anh, liên danh Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Handico), Tổng công ty Viglacera khởi công dự án nhà ở xã hội CT3 - Thăng Long Green City.
Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Handico Phạm Tiến Đức nhấn mạnh, dự án nhà ở xã hội CT3 - Thăng Long Green City là dự án nhà ở xã hội tập trung đầu tiên của thành phố được khởi công ngay sau Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27-2-2025 của Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và đến năm 2030.
Quản lý, khai thác vỉa hè tại Hà Nội: Nhìn từ công trình đa chức năng

Góp ý hoàn thiện dự thảo các quy định quản lý, khai thác, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Hà Nội, các chuyên gia cho rằng, vỉa hè đã được nhìn nhận là công trình đa chức năng. Theo đó, người đi bộ được ưu tiên nhưng không phải là duy nhất.
Trao quyền phụ nữ bền vững
Việc trao quyền cho phụ nữ và đạt được bình đẳng giới giúp bảo đảm sự phát triển bền vững của một quốc gia. Nhiều nhà lãnh đạo và học giả thế giới đã lập luận rằng, phát triển bền vững là không thể nếu không có bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. Tuy nhiên, quá trình đó vẫn còn nhiều thách thức.

Theo các nhà nghiên cứu, có ba lĩnh vực cơ bản (chính trị - xã hội, tài chính, chuyển đổi số) cần được nghiên cứu sâu hơn để bảo đảm quyền phụ nữ được trao một cách bền vững.
Để vốn FDI đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng kinh tế

Năm 2024 ghi nhận sự tăng trưởng rất ấn tượng của nền kinh tế, với đóng góp tích cực của nhiều lĩnh vực, trong đó có đầu tư nước ngoài (FDI). Đóng góp của khu vực FDI, với vai trò một động lực cho tăng trưởng, cần được nhân lên, mạnh mẽ hơn nữa để góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025, cũng như hướng tới tăng trưởng hai con số trong thời gian tiếp theo.
Chung sức vì Thủ đô giàu đẹp, văn minh

Như thường lệ, vào thời điểm đầu năm, hội nghị đại biểu nhân dân bàn chuyện xây dựng đời sống văn hóa được các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức sôi nổi, hiệu quả. Đây là dịp nhân dân hiến kế xây dựng thiết chế văn hóa, quy ước, hương ước..., góp phần phát triển khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp.