70.000 người kêu gọi Thủ tướng Anh hủy bỏ lời mời Tổng thống Mỹ tới thăm
Thủ tướng Keir Starmer đã bác bỏ lời kêu gọi hủy bỏ lời mời Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện thăm cấp nhà nước tới Anh sau cuộc cãi vã bất thường của ông với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelenskiy tại Nhà Trắng.
Trước đó, một số chính trị gia Anh, bao gồm cả lãnh đạo Đảng Dân tộc Scotland (SNP), đã kêu gọi rút lại lời mời sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc người đồng cấp Volodymyr Zelenskiy không đủ biết ơn đối với sự hỗ trợ của Mỹ trong cuộc chiến tranh ở Ukraine.
Khi được hỏi liệu chuyến thăm cấp Nhà nước có nên bị hủy bỏ hay không, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chỉ trích các chính trị gia mà ông cho là muốn nới rộng sự chia rẽ với Washington vào thời điểm châu Âu đang phải đối mặt với "khoảnh khắc thực sự mong manh".
"Tôi sẽ không bị SNP hoặc những người khác cố gắng biện luận mà không thực sự đánh giá cao điều quan trọng nhất đang bị đe dọa ở đây: Chúng ta đang nói về hòa bình ở châu Âu", Thủ tướng Keir Starmer nói với BBC.
Tại một cuộc họp ở Washington (Mỹ) tuần trước, Thủ tướng Keir Starmer đã trao cho Tổng thống Donald Trump lời mời từ Vua Charles trước giới truyền thông tại phòng Bầu dục. Ông Donald Trump trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên trong thời hiện đại được một Quốc vương Anh tiếp đón trong 2 chuyến thăm cấp Nhà nước.
Chuyến thăm đầu tiên diễn ra vào năm 2019 trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên.
Hiện, bản kiến nghị kêu gọi hủy lời mời đã thu hút gần 70.000 chữ ký. Một số tờ báo cánh hữu của Anh cũng chỉ trích Tổng thống Donald Trump sau cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine.
Nghị sĩ Alicia Kearns thuộc phe bảo thủ đối lập , trước đây là người đứng đầu Ủy ban đối ngoại của Quốc hội cho biết, chuyến thăm nên được tạm dừng cho đến khi Mỹ đề nghị cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine.
Lãnh đạo đảng SNP, John Swinney, cũng nhấn mạnh "thật khó tin" khi lời đề nghị với ông Donald Trump vẫn còn hiệu lực.
Tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Âu về Ukraine được tổ chức tại London (Anh), Thủ tướng Keir Starmer đã nhấn mạnh rằng, châu Âu cần phải hành động và tiếp tục ủng hộ Kiev vì an ninh của Cựu lục đia.
Ông Keir Starmer cam kết cung cấp thêm vũ khí để bảo vệ Ukraine, đồng thời tuyên bố, Anh sẽ sử dụng 1,6 tỷ bảng (2 tỷ USD) để cung cấp 5.000 tên lửa phòng không.
Thủ tướng Anh cũng cho biết, “không có 2 quốc gia nào liên kết chặt chẽ như Anh và Mỹ”.
Theo Daily Express, BBC, Aljazeera, CBS