Mỹ không có kế hoạch ký thỏa thuận khoáng sản với Ukraine
Hãng thông tấn TASS ngày 2-3 dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết: Chính quyền Tổng thống Donald Trump không còn xem xét việc ký kết thỏa thuận về đất hiếm và các khoáng sản khác với Ukraine.
"Không thể có một thỏa thuận kinh tế nếu không có một thỏa thuận hòa bình. Điều kiện tiên quyết cho một thỏa thuận kinh tế là giới lãnh đạo Ukraine phải theo đuổi một thỏa thuận hòa bình", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CBS .
Cùng ngày, trả lời phỏng vấn trên chương trình “This Week” của ABC News, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ liên lạc lại với các quan chức Ukraine khi họ sẵn sàng theo đuổi hòa bình. Theo ông Marco Rubio, mục tiêu của Tổng thống Donald Trump là xem biện pháp nào để giải quyết bế tắc giữa Ukraine và Nga, và điều đó liên quan đến việc hợp tác với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tương tự, Cố vấn An ninh quốc gia Mike Waltz cho biết, Washington cần một nhà lãnh đạo Ukraine sẵn sàng đảm bảo hòa bình lâu dài với Nga nhưng không rõ liệu ông Zelensky có sẵn sàng làm như vậy hay không. Trong khi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nêu rõ, có thể cần một nhà lãnh đạo khác ở Ukraine nếu Tổng thống Zelensky không tuân thủ các yêu cầu của Mỹ.
Hôm 28-2, Tổng thống Ukraine đã đến Nhà Trắng để hội đàm với Tổng thống Mỹ. Cuộc thảo luận sau đó đã biến thành một cuộc tranh cãi gay gắt. Một cuộc họp báo dự kiến diễn ra sau cuộc họp đã bị hủy bỏ, đồng thời ông Donald Trump đã tuyên bố trên nền tảng truyền thông xã hội Truth rằng: Tổng thống Zelensky “đã thiếu tôn trọng và chưa sẵn sàng cho hòa bình”.
Chuyến thăm của ông Zelensky nhằm ký kết thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine. Theo một quan chức Nhà Trắng, quyết định hủy bỏ lễ ký kết là do nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra.
Ngô Thùy Dương (theo TASS)