Thế giới

Ai Cập và Palestine thảo luận về kế hoạch tái thiết Gaza trước hội nghị thượng đỉnh Arab

Kim Phượng (Theo News.Az, Arabnews) 02/03/2025 - 09:29

Theo News.Az , Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly đã gặp người đồng cấp Palestine Mohammad Mustafa tại thủ đô Cairo để thảo luận về kế hoạch phục hồi và tái thiết sớm cho Gaza. Kế hoạch này sẽ được trình bày tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp Arab dự kiến diễn ra vào ngày 4-3.

messenger_creation_47ff9c02-ced8-474d-a873-7b9b398c5129.jpeg
Các tù nhân Palestine được thả, vẫy tay chào mọi người ở thành phố Khan Younis, phía nam Dải Gaza, ngày 27-2. Ảnh: Rizek Abdeljawad/Tân Hoa xã

Trong một tuyên bố, Chính phủ Ai Cập cho biết: "Thủ tướng Madbouly đã chào đón người đồng cấp Mustafa tại văn phòng Thủ tướng ở Cairo, với các cuộc thảo luận quan trọng về kế hoạch tái thiết".

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Madbouly tái khẳng định "sự ủng hộ vững chắc của Ai Cập đối với người dân Palestine và các quyền hợp pháp của họ, đặc biệt là quyền tự quyết và việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập theo biên giới ngày 4-6-1967, với Đông Jerusalem là thủ đô". Ông cho biết, theo chỉ thị của Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi, chính phủ Ai Cập đã chuẩn bị một kế hoạch toàn diện cho việc phục hồi sớm và tái thiết Gaza, đồng thời đảm bảo rằng người dân Palestine vẫn ở lại Dải Gaza trong suốt quá trình tái thiết.

Thủ tướng Ai Cập nhấn mạnh, Ai Cập đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ sự nghiệp và người dân Palestine, thông qua các nỗ lực hòa giải đang diễn ra để thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn hay tái thiết Gaza. Về phần mình, Thủ tướng Palestine Mustafa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những nỗ lực của Ai Cập trong việc hỗ trợ người dân Palestine.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất "tiếp quản" Gaza và tái định cư người dân để phát triển nơi này thành một điểm đến du lịch. Kế hoạch của nhà lãnh đạo Mỹ đã bị thế giới Arab và nhiều quốc gia bác bỏ.

Ai Cập đang nỗ lực xây dựng một sáng kiến toàn diện của người Arab nhằm tái thiết Gaza mà không phải di dời người dân, vì lo ngại rằng bất kỳ cuộc di cư cưỡng bức nào cũng sẽ phá vỡ mục tiêu của người Palestine.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, một quan chức cấp cao của Hamas cho biết vòng đàm phán mới nhất về giai đoạn thứ hai của lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas cho đến nay vẫn chưa đạt được tiến triển nào, đồng thời cáo buộc Israel "trốn tránh cam kết chấm dứt chiến tranh và rút quân hoàn toàn khỏi Gaza".

Giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn kéo dài 42 ngày giữa Hamas và Israel đã hết hạn hôm 1-3 mà không có thông báo đột phá nào cho giai đoạn tiếp theo. Trước đó, Israel đề xuất kéo dài lệnh ngừng bắn giai đoạn một trong suốt tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo (thêm 42 ngày), từ ngày 1-3, để đổi lấy một cuộc trao đổi con tin bổ sung. Tuy nhiên, Hamas đã bác bỏ đề xuất vì điều này đi ngược lại thỏa thuận ngừng bắn.