Trải nghiệm thú vị ở xứ Tuyên
Câu cá, tắm thác ở Tát Kẻ - Bản Bung; Ngắm hoa lê ở xã Hồng Thái; Hái chè ở Vĩnh Tân là những trải nghiệm thú vị ở xứ Tuyên.
Câu cá, tắm thác ở Tát Kẻ - Bản Bung
Khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ - Bản Bung trải dài trên địa bàn 4 xã: Khau Tinh, Côn Lôn, Sơn Phú và Thanh Tương của huyện Na Hang (Tuyên Quang), rộng 41.930ha, trong đó diện tích rừng được bảo vệ nghiêm ngặt là 27.520ha.
Hiện, khu bảo tồn này vẫn giữ được khoảng 68% diện tích rừng nguyên sinh nhiệt đới, khoảng 70% là rừng trên núi đá vôi với trên 2.000 loài thực vật, trong đó có nhiều loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam. Cùng với đó là hệ động vật đa dạng, bao gồm: 294 loài chim, 30 loài bò sát, 90 loài thú, 18 loài lưỡng cư, trong đó có không ít loài động vật quý hiếm như voọc mũi hếch, voọc đen má trắng, gấu ngựa...
Nhờ sở hữu điều kiện khí hậu mát mẻ về mùa hè, thích hợp với các hoạt động du lịch khám phá nên Khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ - Bản Bung thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước với những trải nghiệm thú vị như câu cá, tắm thác, khám phá hang động ...
Ngắm hoa lê ở xã Hồng Thái
Xã Hồng Thái (huyện Na Hang) nằm ở độ cao trên 1.000m so với mặt nước biển, vì thế khí hậu quanh năm mát mẻ. Trên địa bàn xã hiện có khoảng 90ha lê, được trồng ở 7 thôn, trong đó diện tích trồng lớn nhất là thôn Khau Tràng.
Từ khoảng tháng 1 đến tháng 3 hằng năm, những vườn hoa lê ở xã Hồng Thái đua nhau nở trắng xóa khắp núi rừng, tạo nên khung cảnh thơ mộng, mang bản sắc riêng của Hồng Thái. Vì thế, vào khoảng thời gian này, Hồng Thái đón rất nhiều du khách từ các tỉnh, thành trên cả nước đến chụp ảnh check-in và trải nghiệm du lịch cộng đồng, khám phá văn hóa.
Những năm gần đây, huyện Na Hang thường xuyên tổ chức Lễ hội hoa lê vào dịp đầu tháng 3 với nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc.
Hái chè ở Vĩnh Tân
Thôn Vĩnh Tân (xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) vốn có nghề trồng chè lâu đời. Hiện toàn thôn có 105/110 hộ trồng chè trên tổng diện tích 100ha.
Những đồi chè ở Vĩnh Tân có hình dáng như chiếc bát úp, được trang trí “hoa văn” là những luống chè thẳng tắp với màu xanh mướt, tạo nên khung cảnh nên thơ, hữu tình.
Đến với thôn Vĩnh Tân, du khách không chỉ mua được các sản phẩm chè ngon, an toàn mà còn được trải nghiệm quy trình chế biến chè như hái chè, sao và đóng gói chè thủ công cùng người dân.