Duy trì tốt công việc cho học viên tại 4 cơ sở cai nghiện do Công an Hà Nội quản lý
Ngày 1-3, Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai trên địa bàn thành phố, được chuyển giao từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây.
Sau khi tiếp nhận quản lý 7 cơ sở, Công an thành phố đã sáp nhập thành 4 cơ sở. Trong ngày đầu quản lý, cơ quan công an đã bắt tay ngay vào công việc.
Hiện tại, nhiệm vụ quản lý 4 cơ sở cai nghiện ma tuý do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hà Nội) đảm nhận. Địa chỉ 4 cơ sở đã được công bố bao gồm: Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 Hà Nội (xã Yên Bài, huyện Ba Vì); cơ sở cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội (xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn); cơ sở cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội (xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây) và cơ sở cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm).

Ghi nhận tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 4 Hà Nội, ngay sau cuộc họp triển khai nhiệm vụ, mọi công tác, hoạt động diễn ra như thường lệ. Trung tá Nguyễn Việt Long, Chỉ huy Cơ sở cai nghiện số 4 Hà Nội cho biết, với tinh thần không để gián đoạn, đơn vị đã nhanh chóng tiếp cận, thực hiện nhiệm vụ mới.

Thượng tá Hồ Lê Quân, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày làm việc đầu tiên, những hoạt động của các trung tâm không có xáo trộn, tạo điều kiện tốt nhất để các học viên yên tâm lao động.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) thông tin, cả nước có 97 cơ sở cai nghiện ma túy, đã sắp xếp thành 77 đơn vị cấp đội do công an các tỉnh, thành phố quản lý.